Thứ sáu, 26/04/2024 07:27 (GMT+7)

Gia Lai: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn

Mai Trung -  Thứ sáu, 27/03/2020 13:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hơn 41 m3 gỗ bị khai thác trái phép tại cánh rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc tiểu khu 805, xã Sró.

Một cây gỗ có đường kính lớn bị lâm tặc đốn hạ

Trước đó, qua báo chí phản ánh, Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro tiến hành kiểm tra, phát hiện tại lô 4, khoảnh 6, tiểu khu 805, xã Sró có 12 cây gỗ dổi bị cắt hạ (tổng khối lượng hơn 15m3). Tiếp tục rà soát, lực lượng chức năng phát hiện cách vị trí này khoảng 1 km có thêm một điểm rừng bị khai thác với nhiều thân gỗ khổng lồ được sơ chế thành các hộp gỗ giống các bộ sập.

Trước diễn biến phức tạp của công tác bảo vệ rừng tại đây, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo, xử lý vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Khởi tố vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.