Thứ năm, 18/04/2024 22:36 (GMT+7)

Gia Lai - Bắt quả tang cơ sở 'ép chín' sầu riêng bằng hóa chất

MTĐT -  Thứ năm, 14/09/2017 09:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 13/9, Phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49 -Công an tỉnh Gia Lai), vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường liên quan đến một cơ sở kinh doanh sầu riêng nhúng hoá chất.

Tối 13/9, đại tá Nguyễn Văn Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường (PC 49 -Công an tỉnh Gia Lai), cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường liên quan đến một cơ sở kinh doanh sầu riêng nhúng hoá chất tại TP Pleiku.

Theo đó, khoảng 16g30 cùng ngày, qua công tác trinh sát, Phòng cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Gia Lai, đã bắt quả tang cơ sở kinh doanh sầu riêng do ông Nguyễn Đức Trọng (43 tuổi, trú tại 76/162 đường Trường Chinh, TP Pleiku) làm chủ, đang thực hiện hành vi nhúng sầu riêng vào các xô đựng dung dịch hóa chất.

--

Tại hiện trường, lực lượng điều tra phát hiện 1,1 tấn sầu riêng trong đó có khoảng 330 kg đã nhúng dung dịch hoá chất. Cơ quan điều tra cũng thu giữ 3 chai nhựa chứa dung dịch phân bón lá chưa sử dụng và vỏ 35 chai nhựa đã mất nhãn mác.

--

--

--

Ông Nguyễn Đức Trọng khai nhận dung dịch được sử dụng để tẩm ướp 300 kg sầu riêng là dung dịch Phân bón lá cao cấp HPC - 97HXN. Theo ông Trọng, cơ sở của ông đã áp dụng phương thức này được 2 tháng nay. Thuốc được pha theo tỷ lệ cứ 2/3 xô nước (loại 20 lít) sẽ pha với ½ chai hóa chất. Sầu riêng được nhúng khoảng 3 giây là vớt ra để ráo, sau khi nhúng 2 ngày thì sầu riêng sẽ chín đều. Toàn bộ sầu riêng được nhúng vào tối hôm trước sẽ được cơ sở xuất bán đến các tỉnh phía bắc vào sáng sớm hôm sau.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm PV Thường trú Tây Nguyên

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai - Bắt quả tang cơ sở 'ép chín' sầu riêng bằng hóa chất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.