Thứ tư, 24/04/2024 11:14 (GMT+7)

Đồng Nai: Phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn quy mô lớn

MTĐT -  Thứ năm, 03/05/2018 16:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 3/5 các cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ bẩn số lượng lớn tại tổ 22, ấp Hương Phước do ông Lê Văn Tình (42 tuổi) làm chủ.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cùng Công an TP. Biên Hoà (Đồng Nai) phối hợp với Công an xã Phước Tân bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở có 4 người đang chế biến mỡ và nội tạng động vật (chủ yếu là heo) thành mỡ nước để tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định có năm chảo lớn đang được đun lửa nấu mỡ,hơn 200kg mỡ bốc mùi hôi thối tràn lan trên nền xi măng dơ bẩn chuẩn bị nấu. Kiểm tra kho chứa hàng bên trong, phát hiện hơn 70 can, loại 30 lít đựng mỡ đã được chế biến từ mỡ và nội tạng lợn, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ông Lê Văn Tình – chủ cơ sở cho biết cơ sở của ông đã hoạt động được khoảng 2 năm nay. Mỗi ngày, ông nhập khoảng 500kg mỡ và nội tạng động vật từ một số lò mổ trên địa bàn thành phố Biên Hòa đưa về để nấu thành mỡ nước rồi mang đi tiêu thụ tại một số tỉnh miền tây, với giá từ 7 nghìn đến 10 nghìn/1 lít.

Toàn bộ số mỡ không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng chức năng đã niêm phong, lập biên bản tịch thu và đưa đi tiêu hủy. Ngành chức năng sẽ xử phạt hành chính đối với chủ cơ sở chế biến theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Nhân dân
Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh
Báo Tin tức

PV (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Đồng Nai: Phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn quy mô lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới