Thứ bảy, 20/04/2024 14:45 (GMT+7)

Đã xác định được thủ phạm đổ trộm hóa chất xuống sông Hồng

MTĐT -  Thứ ba, 17/03/2020 20:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ tài liệu thu thập và qua trích xuất camera, cơ quan công an đã xác định người mang hàng chục thùng phuy nghi chứa chất thải nguy hại bên bờ sông Hồng, tại địa bàn xã Vạn Phúc.

Báo Lao động đưa tin, liên quan đến vụ đổ hóa chất xuống sông Hồng, chiều 17/3, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, từ tài liệu thu thập và qua trích xuất camera, cơ quan công an đã xác định người mang hàng chục thùng phuy nghi chứa chất thải nguy hại bên bờ sông Hồng, tại địa bàn xã Vạn Phúc.

Theo đó, người để 12 thùng phuy nghi chứa chất thải độc hại bên bờ sông Hồng, thuộc địa bàn xã Vạn Phúc là Phạm Văn Hùng (sinh năm 1972, trú tại thôn 2 xã Vạn Phúc). Người này làm nghề thu mua phế liệu.

Thùng phuy chứa chất thải vứt lăn lóc bờ sông Hồng.  

Bước đầu, Hùng khai nhận số thùng phuy trên mua của một người ở tỉnh Hưng Yên sau đó vận chuyển về xã Vạn Phúc với mục đích sử dụng lại. Tuy nhiên, khi vận chuyển về, Hùng mở ra thấy các dung dịch trong thùng phuy không còn sử dụng được nữa nên anh ta đã mang ra bờ sông Hồng đổ bỏ.

Trước đó, người dân huyện Thanh Trì phản ánh, từ ngày 14/3 họ phát hiện hàng chục chiếc thùng phuy nghi chứa hóa chất được một xe tải đổ trộm xuống sông Hồng (đoạn qua phía sau đình làng thôn 1 xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Người dân cho biết đây không chỉ là lần đầu tiên mà đã 2 lần họ phát hiện tình trạng đổ trộm những thùng phuy xuống sông Hồng (khu vực bãi sông thôn 1, xã Vạn Phúc) vào buổi đêm.

Theo thông tin dán trên 1 thùng phuy còn đọc được cho thấy cảnh báo: Có thể gây dị ứng hoặc các triệu trứng hen suyễn… phơi nhiễm kéo dài hoặc lặp đi lặp lại nếu nuốt phải; phải mang dụng cụ bảo hộ…

Trao đổi với báo Gia đình và xã hội, luật sư Võ Đình Đức, đoàn Luật sư TP Hà nội cho rằng: "Hành vi đổ trộm chất thải ra môi trường không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Căn cứ theo quy định tại điều 235 BLHS 2015 về hành vi gây ô nhiễm môi trường có thể bị phạt tù từ 1-5 năm năm tù. Tối đa lên đến 7 năm tù và phạt tiền từ 1 đến 3 tỷ. Pháp nhân thương mại có thể bị phạt tiền từ 1 đến 10 tỷ đồng.

Ngoài ra theo Nghị định 155/2016 của Chính phủ cá nhân tổ chức phải có trách nhiệm khắc phục môi trường, khắc phục hậu quả. Chịu mọi chi phí liên quan đến trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường".

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Đã xác định được thủ phạm đổ trộm hóa chất xuống sông Hồng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ