Thứ sáu, 29/03/2024 14:33 (GMT+7)

Công ty Long Thành nói gì về vụ chôn trộm chất thải tại Hải Dương?

Huy Tưởng -  Thứ năm, 27/02/2020 15:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giám đốc Công ty Long Thành khẳng định không hề liên quan đến việc đổ trộm, chôn lấp chất thải tại khu vực cầu Lai Vu, phường Ái Quốc, TP Hải Dương (Hải Dương).

Liên quan đến việc có đối tượng đổ trộm, chôn lấp chất thải tại chân cầu Lai Vu thuộc khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương (Hải Dương) công ty TNHH HT Long Thành lên tiếng trong vụ việc này.

Trao đổi với PV, ông Lương Việt Thành - Giám đốc Công ty TNHH HT Long Thành cho biết: Công ty không hề liên quan đến việc tập kết, chôn lấp rác thải tại khu vực này.

"Công ty cũng mới được UBND tỉnh Hải Dương ký quyết định phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thành chứ chưa được bàn giao đất lên việc có bãi chôn lấp rác thải tại đây không liên quan tới công ty", ông Thành nói.

Qua đó, ông Thành khẳng định công ty TNHH HT Long Thành không hề liên quan đến việc tập kết, chôn lấp chất thải như người dân phản ánh.

Bãi rác tại vô chủ tại phường Ái Quốc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Liên quan đến việc tập kết, chôn lấp rác thải tại khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, TP Hải Dương (Hải Dương) sau khi tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử phản ánh, UBND TP Hải Dương đã thành lập đoàn kiểm tra bao gồm: Ông Nguyễn Tuấn Ngọc - Phó phòng TNMT TP, ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyên viên phòng TNMT, ông Nguyễn Trọng Vỹ - Phó đội trưởng đội Công an kinh tế thành phố, ông Nguyễn Trọng Bình - Trưởng công an phường Ái Quốc đã xuống khu vực khảo sát thực tế.

Sau khi khảo sát, Đoàn kiểm tra phát hiện khu vực chôn lấp chất thải bao gồm ni lông, bao, giấy và vải vụn. Các chất thải này được đổ xuống hố có kích thước (dài12m, rộng 12m, sau so với mặt bãi 1m và cao 1,2m so với đáy thùng ao). Chất thải được đổ cách chân đê 38m, hiện tại rác thải đã được phủ đất, cát không xác định khối lượng.

Đồng thời, trong biên bản kiểm tra cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng xử lý rứt điểm tình trạng trên: Hiện tại, đề nghị UBND phường Ái Quốc tăng cường lực lượng giám sát không để xảy ra tình trạng đổ rác thải tại vị trí trên.

Biên bản cũng ghi rõ việc đề nghị UBND phường có phương án thu gom, xử lý phần rác thải còn lại đưa đi xử lý theo quy định. Đề nghị Công an thành phố phối hợp với UBND phường Ái Quốc tuần tra, kiểm sát không để tình trạng đổ rác thải diễn ra.

Trước đó, tìm hiểu của PV Môi trường và Đô thị Việt Nam được biết, vị trí đang bị chôn lấp chất thải này là khu vực được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt chủ trương đầu tư dự án bến thủy nội địa và bãi kinh doanh vật liệu xây dựng Long Thành của Công ty TNHH HT Long Thành (trụ sở tại xóm Cầu Lai, khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, Thành phố Hải Dương).

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục thông tin.

Bạn đang đọc bài viết Công ty Long Thành nói gì về vụ chôn trộm chất thải tại Hải Dương?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.