Thứ sáu, 26/04/2024 02:41 (GMT+7)

Bình Dương: thi thể cháy đen nghi tự đổ xăng để tự tử

Huỳnh Minh Đức -  Thứ tư, 04/12/2019 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bước đầu được xác định thi thể cháy đen là của một người đàn ông, bên cạnh có một can xăng và bật lửa dùng để tự tử.

Chiều tối 3/12/2019, Công an tỉnh Bình Dương và các đơn vị sự nghiệp cơ bản đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ một người bị cháy đen tại TX Thuận An trong một khu đất trống. 

Công an và các đơn vị chức năng đang khám nghiệm hiện trường

 Công tác khám nghiệm tử thi bước đầu xác định là của một người đàn ông. Dù cơ quan chức năng đang trong quá trình điều tra nhưng cho rằng vụ việc này nghi nạn nhân tự đổ xăng vào người để tự tử.

Theo thông tin nhận được ban đầu, vào tầm 14h30 cùng ngày, một nhóm công nhân đang làm việc tại công trình khu dân cư nằm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì phát hiện một thi thể người đã bị cháy đen nằm dưới hố sâu khoảng 1m.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có mặt tổ chức phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm và lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân.

Tại hiện trường, nạn nhân nằm dưới một hố sâu trong khu đất trống thuộc dự án xây dựng khu dân cư ít người qua lại thuộc phường Bình Chuẩn (thị xã Thuận An, Bình Dương). Bên cạnh thi thể nạn nhân phát hiện một can dùng để đựng xăng và một cái bật lửa.

Hiện vụ việc vẫn đang điều tra để xác định danh tính nạn nhân.

Bạn đang đọc bài viết Bình Dương: thi thể cháy đen nghi tự đổ xăng để tự tử. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.