Thứ sáu, 19/04/2024 11:54 (GMT+7)

Nghệ An: 3 học sinh rủ nhau ăn lá ngón, 1 em tử vong

H.V -  Thứ năm, 07/09/2017 16:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 7/9, UBND xã Na Ngoi (huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc 3 học sinh rủ nhau ăn lá ngón khiến 1 em tử vong, 2 em nguy kịch.

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 6/9, người thân và dân bản Thăm Hón (xã Na Ngoi) phát hiện ba bé trai gồm Xồng Bá D., Xồng Bá X. và Xồng Bá R. (đều 8 tuổi, học sinh trường Tiểu học Na Ngoi 1) trong tình trạng bị ngộ độc lá ngón.

Cây lá ngón

"Sau khi không thấy các cháu đi học về, cả bản đi tìm kiếm thì phát hiện 3 cháu nằm bất tỉnh ở rẫy khi đã ăn lá ngón. Ngay lập tức, cả 3 học sinh được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh xá Đoàn Kinh tế quốc phòng 4", ông Thái cho biết.

Các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế cấp cứu, tuy nhiên em Xồng Bá D. đã tử vong sau đó.

Trưởng phòng GD-ĐT huyện Kỳ Sơn nói thêm, hiện sức khỏe hai em học sinh còn lại hiện đã bình phục và về nhà. Lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện đã xuống hỏi thăm, động viên gia đình nạn nhân và các em học sinh.

Cây lá ngón có tên khoa học là: Gelsemium elegans Benth, thuộc họ Mã tiền (Loganiaceae), mọc nhiều nơi ở vùng đồi núi. Lá ngón là một loại cây leo thân quấn thường xanh, khá phổ biến ở miền rừng núi Việt Nam. Độc tính của lá ngón là do các ancaloit chứa trong toàn bộ cây, trật tự độc giảm từ rễ, lá, hoa, quả và thân cây. Cây có độc tính mạnh, dễ gây ngộ độc chết người. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhưng người dân vẫn ăn lá ngón để tự tử khi buồn chán.  

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: 3 học sinh rủ nhau ăn lá ngón, 1 em tử vong. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?