Thứ sáu, 26/04/2024 13:50 (GMT+7)

PGĐ doanh nghiệp nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng lãnh 18 tháng tù

NAM HÀ -  Thứ sáu, 09/02/2018 20:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau nhiều giờ nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên PGĐ doanh nghiệp nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng 18 tháng tù về tội đe dọa giết người.

Sau nhiều giờ nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên PGĐ doanh nghiệp nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng 18 tháng tù về tội đe dọa giết người.

Chiều 9/2, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đào Tấn Cường về tội đe dọa giết người.

Được biết, trước đó, ông Cường là phó giám đốc Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng.

Bị cáo Đào Tấn Cường tại toà.

Theo VKSND TP Đà Nẵng, hành vi của bị cáo Cường là thuộc hành vi đe dọa giết người vì bị cáo là người đầy đủ hành vi, đã chủ động mua điện thoại, sim và nhắn tin.

Tin nhắn là có thực và gửi đến ông Thơ và ông Sơn. Sau khi nhắn tin, do lo sợ nên Cường đã đập điện thoại và bẻ gãy sim ném xuống sông Hàn. Bị cáo quen biết bị hại nhưng không nói trực tiếp mà nhắn tin khiến bị hại hoang mang. Người bị hại là bạn nhưng cũng là lãnh đạo của thành phố.

Và chính bản thân bị cáo đã thừa nhận hành vi đe dọa tính mạng đối với ông Thơ và ông Sơn.

Tại phiên tòa, ông Trịnh Anh Hùng, đại diện cho ông Huỳnh Đức Thơ cho rằng, mục đích tin nhắn là ngăn chặn việc thanh tra, kiểm tra ở Bán đảo Sơn Trà mà ông Thơ là người đang thực hiện việc nhà nước giao, khiến ông Thơ và gia đình lo sợ.

Luật sự Phạm Công Hùng, bào chữa cho bị cáo Đào Tấn Cường cho biết, bản thân bị cáo khẳng định là không thực hiện đe dọa giết người mà chỉ vì bức xúc cá nhân nên đã cư xử không phải. Sáng nay bị cáo đã xin lỗi các bị hại. Hành vi của bị cáo Cường là sai trái nhưng mục đích không phải là đe dọa giết người.

Ngoài ra, Luật sư Chu Văn Hưng, bào chữa cho bị cáo Cường cho rằng, không ghi nhận được sự việc gì xảy ra đối với các ông Thơ và ông Sơn sau khi có tin nhắn của bị cáo Cường. Tin nhắn của bị cáo Cường chỉ vi phạm hành chính mà thôi. "Hành vi nhắn tin của bị cáo Cường chỉ dừng ở mức xúc phạm danh dự chứ chưa cấu thành tội đe dọa giết người", luật sư Hưng lý luận.

Tuy nhiên, bà Vân Anh (vợ ông Thơ) không đồng tình với ý kiến của luật sư là hành vi của bị cáo Cường chỉ ở mức độ hành chính. “Tôi là một người phụ nữ bình thường. Bất kỳ người phụ nữ ở địa vị của tôi cũng rất hoảng sợ. Nếu ai làm vợ, làm dâu gia đình, làm người mẹ thì đều sợ hãi vì nó quá kinh khủng”, bà Vân Anh nói.

Bà Vân Anh cũng mong ông Cường thấy được những điều mình nên và không nên làm. “Quy định của pháp luật thì phải thực hiện nhưng cũng mong ông Cường được giảm án”, bà Vân Anh đề nghị với HĐXX.

Ông Trần Văn Hòa, đại diện cho ông Trần Phước Sơn cũng cho biết, việc bị cáo Cường nhắn tin gây thiệt hại về vật chất và tinh thần cho bản thân ông Sơn và gia đình ông Sơn.

Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Sơn: “Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại” nên đề nghị HĐXX giảm mức thấp nhất cho bị cáo Cường để Cường rèn luyện bản thân.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Cường cho biết, bản thân đã nhận thức được điều sai sót khi nhắn tin cho ông Thơ và ông Sơn.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường cũng đã xin lỗi ông Thơ, ông Sơn và gia đình hai ông. Đồng thời mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội sớm trở về với xã hội.

Bạn đang đọc bài viết PGĐ doanh nghiệp nhắn tin dọa giết Chủ tịch Đà Nẵng lãnh 18 tháng tù. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.