Thứ tư, 17/04/2024 02:38 (GMT+7)

Hoàn Kiếm (Hà Nội):Chưa xử lý vụ khách sạn xây dựng phá hỏng nhà dân

Sơn Hồng -  Thứ sáu, 02/11/2018 16:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Xây dựng nhà ở, văn phòng, khách sạn không đảm bảo đúng kỹ thuật, công trình số 8, 10 phố Yết Kiêu (Hà Nội) gây sụt nền, lún móng, nứt tường, nghiêng nhà… ảnh hưởng cuộc sống của rất nhiều hộ dân.

Theo đơn thư ông Lê Đức Hùng, chủ nhà 97 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi lên tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử về việc công trình số 8, 10 phố Yết Kiêu trong thời gian thi công công trình, chủ đầu tư không thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật gây sụt lún, nứt tường, hỏng nhà số 97 phố Trần Hưng Đạo nghiêm trọng. Đặc biệt, công trình xây dựng còn có dấu hiệu vượt phép (!?).

Đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Lê Đức Hùng gửi đến Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Đến nay, đã gần 2 tháng ông Hùng làm đơn ra UBND phường Cửa Nam yêu cầu chính quyền vào cuộc làm rõ vụ việc, thế nhưng cán bộ phường cùng đại diện chủ đầu tư cũng chỉ lập biên bản ghi nhận hiện trạng rồi bỏ ngỏ kiến nghị “ỉm” không xử lý vụ việc.

Một điều lạ, gần 2 tháng trôi qua, UBND phường Cửa Nam vẫn chưa đưa ra kết luận cụ thể về mức độ sai phạm, đánh giá ảnh hưởng mà công trình 8, 10 phố Yết Kiêu gây ra nhằm yêu cầu chủ đầu tư khắc phục, đồng thời đưa ra hình thức xử lý vi phạm nhằm để đảm bảo cuộc sống cho gia đình ông Hùng.

Quá bức xúc trước thái độ của chủ đầu tư, đến nay, ông Hùng tiếp tục đâm đơn kiến nghị làm rõ một số nghi vấn việc chủ công trình số 8, 10 phố Yết Kiêu đang “cố tình” xây dựng vượt tầng, sai mật độ của tất cả các tầng.

Trước sự bức xúc của ông Hùng, phóng viên đã xuống ghi nhận thực tế, tại đây, chủ đầu tư vẫn “cố tình” điều công nhân thi công các hạng mục công trình công khai.

Công trình số 8, 10  phố Yết Kiêu vấn tiếp tục được xây dựng.

Cũng theo thông tin phóng viên có được công trình số 8+10 phố Yết Kiêu là Dự án xây dựng nhà ở văn phòng, khách sạn do bà Trần Kim Phương và ông Nghiêm Vũ Khải làm chủ đầu tư, được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng TIC thi công.

Dự án được UBND quận Hoàn Kiếm cấp Giấy phép xây dựng số 38 cấp ngày 21/03/2016, đến nay, dự án đã lên được 1 tầng hầm và 3 tầng nổi và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Trong hồ sơ phóng viên có được, ngày 29/09/2018, UBND phường Cửa Nam phối kết hợp cùng ông Vũ Thế Lợi (chủ đầu tư dự án 8, 10 phố Yết Kiêu) tiến hành lập biên bản kiểm tra hiện trạng nhà ông Hùng (số 97 phố Trần Hưng Đạo).

Và trong biên bản kiểm tra hiện trạng nêu rõ: tầng tum có một vết nứt trần; tầng 10 nứt ngang tường ngăn phòng, tường bao... Đặc biệt, tại tầng 8, 9, tình trạng nứt diễn ra nghiêm trọng với các vết nứt rộng, dài 0,5m.

Công văn quận Hoàn Kiếm chỉ đạo UBND phường Cửa Nam làm đúng chức năng nhiệm vụ, nhanh chóng trả lời ông Hùng về sai phạm của công trình số 8, 10 phố Yết Kiêu.

Biên bản lập yêu cầu chủ đầu tư tạm thời dừng thi công, tiến hành giám định xác định nguyên nhân gây lún, nứt nhà để tìm hướng giải quyết.

Thế nhưng, đến nay chủ đầu tư cố tình “phớt lờ”chỉ đạo của phường, cho quân tiến hành xây dựng công khai khiến cát, sỏi, đá, gạch vỡ, vữa... Bắn tóe tung gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Mới đây, ngày 19/09/2018, Ban tiếp công dân quận Hoàn Kiếm có công văn số 1148/PC-BTCD gửi Chủ tịch UBND phường Cửa Nam yêu cầu: "Chủ tịch UBND phường Cửa Nam phối hợp với Trưởng phòng Quản lý đô thị quận; Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận kiểm tra, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và trả lời đơn thư cầu cứu của ông Lê Đức Hùng về việc chủ đầu tư công trình số 8, 10 phố Yết kiêu thi công gây sụt lún,nứt tường làm hỏng nhà dân; Yêu cầu UBND phường Cửa Nam báo cáo kết quả đến lãnh đạo UBND quận trước ngày 25/09/2018; thông báo kết quả giải quyết về Ban tiếp công dân quận để theo dõi, tổng hợp".

Trao đổi nhanh với PV, ông Thắng, tổ thanh tra xây dựng phường Cửa Nam cho biết: Công trình số 8, 10 Yết Kiêu trong quá trình xây dựng ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ông Lê Đức Hùng (số 97 Trần Hưng Đạo) là đúng, ngay sau khi nhận được kiến nghị của ông Hùng phường cũng đã nhiều lần can thiệp hòa giải để hai bên có thời gian tìm hiểu hường khắc phục. Khi nào  chủ đầu tư dự án số 8, 10 Yết Kiêu khắc phục xong cho nhà ông Hùng chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí.

Vậy thời gian khắc phục sai phạm khi nào mới xong? trong khi công trình 97 Trần Hưng Đạo ngày càng hỏng nặng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Bạn đang đọc bài viết Hoàn Kiếm (Hà Nội):Chưa xử lý vụ khách sạn xây dựng phá hỏng nhà dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.