Thứ sáu, 29/03/2024 04:01 (GMT+7)

Hải Phòng: Ngang nhiên san lấp ao cá Bác Hồ xây dựng nhà kiên cố

Nam Phong – Bùi Hạnh -  Thứ tư, 05/12/2018 14:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lợi dụng nhà ở cạnh ao cá Bác Hồ một hộ dân ở thôn 5, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã ngang nhiên san lấp lấn chiếm trên 300m2 đất ao cá Bác Hồ để xây dựng nhà ở kiên cố.

Ngôi nhà 3 tầng hộ ông Lê Văn Hùng xây dựng trên diện tích ao cá Bác Hồ

Dư luận nhân dân ở thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đang bức xúc trước việc hộ gia đình ông Lê Văn Hùng san lấp, lấn chiếm hàng trăm mét vuông đất ao cá Bác Hồ xây dựng nhà kiên cố.

Để rộng đường dư luận PV Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử đã lên hệ làm việc với cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn - Huyện Thủy Nguyên- Hải Phòng cho biết: “năm 1991 hộ ông Lê Văn Hùng được nhà nước cấp cho 200m2 đất để làm nhà ở lâu dài tại thôn 5 cạnh ao cá Bác Hồ. Sau đó gia đình ông  Hùng đã tự ý lấn chiếm, san lấp ao xây dựng chuồng trại chăn nuôi. Tháng 12 năm 2014 gia đình ông Hùng tháo dỡ các công trình đằng sau, cải tạo và xây dựng ngôi nhà 3 tầng vào tháng 5 năm 2016.

Ông Thành cũng cho biết thêm: “hiện tại diện tích đất nhà ông Hùng sử dụng trên 500m2, trong đó ông Hùng lấn chiếm hơn 300m2 tại thửa 749 tờ bản đồ số 3 trên diện tích ao cá Bác Hồ. Xét thấy phù hợp quy hoạch sẽ cho hợp thức hóa để tận thu ngân sách cho địa phương.”

Khi PV đề nghị xã cung cấp biên bản xử phạt hành chính, sổ mục kê, bản đồ địa chính thì vị Chủ tịch xã này từ chối cung cấp và nêu ra lý do chỉ khi nào có sự chỉ đạo từ cơ quan huyện xuống mới cung cấp cho báo chí.

Tiếp tục liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Thủy Nguyên, tuy nhiên sau rất nhiều lần liên hệ đặt lịch đều không được. thậm chí phóng viên nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho Chủ tịch UBND huyện Bùi Văn Vi ,nhưng đều không nghe máy cũng như không hồi âm lại.

Dư luận đặt câu hỏi có hay không việc chống lưng của chính quyền địa phương từ xã Thủy Sơn đến huyện Thủy Nguyên ?! Vì sao hộ gia đình ông Lê Văn Hùng ngang nhiên lấn chiếm và xây dựng được ngôi nhà 3 tầng kiên cố trên đất ao các Bác Hồ mà không bị xử lý ?!

Môi trường & Đô thị  Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Ngang nhiên san lấp ao cá Bác Hồ xây dựng nhà kiên cố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.