Thứ năm, 18/04/2024 20:26 (GMT+7)

Hải Dương: Bắt quả tang một tàu hút cát trộm trên sông Thái Bình

MTĐT -  Chủ nhật, 05/04/2020 14:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa mật phục, kiểm tra, bắt quả tang và xử phạt số tiền 40 triệu đồng đối với một chủ tàu có hành vi hút cát trộm trên sông Thái Bình.

Theo thông tin từ UBND huyện Thanh Hà, khoảng 20h ngày 4/4, đoàn kiểm tra liên ngành do Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoàng Thị Thúy Hà dẫn đầu đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang một trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Thái Bình (đoạn chảy qua địa bàn xã An Phượng).

Khi bị lực lượng chức năng bắt quả tang, chiếc tàu này vẫn đang tiến hành hút cát trộm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, có khoảng 46 khối cát đã được hút lên khoang tàu. Chủ tàu được xác định là ông Nguyễn Danh Sử (trú tại xóm 1, thôn Tứ Cường, xã An Phượng).

UBND huyện Thanh Hà đã tiến hành lập biên bản và xử phạt chủ tàu với số tiền 40 triệu đồng.

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Thanh Hà đã liên tục kiểm tra, mật phục và bắt giữ nhiều vụ khai thác cát trái phép.

UBND huyện cũng giao các xã, thị trấn yêu cầu các chủ tàu ký cam kết không khai thác cát trái phép. Chính vì vậy, tình hình khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện có xu hướng giảm.

Thời gian tới, huyện Thanh Hà sẽ tiếp tục kiểm tra đối với hoạt động khai thác cát trên các tuyến sông.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương: Bắt quả tang một tàu hút cát trộm trên sông Thái Bình. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.