Thứ tư, 17/04/2024 00:04 (GMT+7)

Chịu hết nổi hồ điều tiết gây ô nhiễm triền miên

HOÀNG SA -  Chủ nhật, 04/02/2018 13:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mỗi ngày có đến hàng ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý chảy thẳng vào hồ điều tiết Bàu Trảng khiến cuộc sống người dân xung quanh bị đe doạ nghiêm trọng.

200 hộ bị ảnh hưởng

Hàng trăm hộ dân đang sống tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phản ánh về tình trạng nước thải chảy vào hồ điều tiết Bàu Trảng rộng khoảng 2 ha gây ô nhiễm kéo dài hơn 10 năm nay nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xử lý dứt điểm khiến người dân vô cùng bức xúc.

Cuộc sống người dân xung quanh bị đe doạ vì hồ điều tiết Bàu Trảng ô nhiễm.

 Ông N.T.T, ngụ tổ 22, phường Thanh Khê Tây, than phiền: “Mang tiếng là hồ điều tiết nhưng đây lại trở thành nơi ùn ứ của hàng ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý chảy dồn dập về. Mỗi sáng sớm và chiều tối là mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc từ dưới hồ khiến người dân không dám ra đường vì khó thở. Các đây hơn 4 năm, 2 công trình cầu đường bộ và đường sắt được thi công tại khu vực gần 2 cống xả nước thải của hồ Bàu Trảng thì đã khiến dòng chảy nước thải ra khu vực sông Phú Lộc bị ùn ứ dẫn đến nước thải không thoát và làm hồ này ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng”.

Màu nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến người dân cảm thấy khó thở.

Điều đáng nói, mặc dù người dân đã phản ánh nhiều lần việc một nhà hàng được xây dựng ngay trên bờ hồ và lấn diện tích ra lòng hồ trái phép. Quá trình hoạt động, phía nhà hàng này lại xả nước thải trực tiếp xuống hồ gây ô nhiễm. Chưa kể, nhà hàng mở nhạc lớn gây ô nhiễm tiếng ồn nhưng đến nay vẫn chưa bị chính quyền kiểm tra, xử lý theo quy định.

Theo UBND phường Thanh Khê Tây, hơn 10 năm nay, quanh khu vực hồ Bàu Trảng và dọc tuyến kênh dẫn ra sông Phú Lộc có đến hơn 200 hộ dân phải hứng chịu ô nhiễm nước thải chưa qua xử lý.

Theo thống kê từ UBND phường Thanh Khê Tây, hơn 10 năm nay, quanh khu vực hồ Bàu Trảng và dọc tuyến kênh dẫn ra sông Phú Lộc (thuộc các tổ 19, 20, 21, 22 và 24) có đến hơn 200 hộ dân phải hứng chịu ô nhiễm nước thải chưa qua xử lý. Khoảng 4 năm trở lại đây, do nguồn nước thải từ khu vực sân bay chảy tấp vào hồ rất nhiều nhưng thoát ra ít dẫn đến tình trạng cá chết môi khi trời có mưa hoặc nắng gắt.

Do thi công công trình...

Liên quan đến vấn đề này, ông Mai Mã, Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thừa nhận, hồ điều tiết Bàu Trảng nằm trên địa bàn quận Thanh Khê đang bị ô nhiễm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

“Việc bảo vệ và xử lý ô nhiễm hồ thuộc trách nhiệm của quận Thanh Khê, còn việc điều tiết hồ do chúng tôi đảm nhiệm nhưng chúng tôi vẫn đang phải xử lý bằng cách dùng các biện pháp tạm thời là dùng khoáng chất, vôi và nuôi bè thủy sinh nhằm xử lý mùi hôi trước mắt cho hồ để người dân đỡ lo lắng. Về lâu dài, thành phố đang thực hiện việc thi công đường ống dẫn nước thải chảy vào hồ Bàu Trảng về trạm xử lý Phú Lộc để xử lý nước thải” – ông Mã thông tin.

Hồ điều tiết Bàu Tràng nằm trên địa bàn quận Thanh Khê đang bị ô nhiễm nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Mã cho rằng nguyên nhân một phần khiến hồ Bàu Trảng bốc mùi hôi thối nồng nặc như thời gian qua là do quá trình thi công kênh Phần Lăng (dài 1,1km) để dẫn nước thải đã qua xử lý vào hồ rồi ra sông Phú Lộc, trước khi cho chảy thẳng ra vịnh Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thành khiến nước thải bị ùn ứ.

“Hiện Ban Quản lý các dự án đầu cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng đang khẩn trương thi công hệ thống xử lý nước thải thuộc tuyến kênh Phần Lăng và hệ thống đường ống dẫn nước thải từ hồ Bàu Trảng về trạm Phú Lộc. Khi đó, lượng nước thải chưa qua xử lý chảy về hồ này sẽ không còn, ô nhiễm sẽ giảm hẳn” – ông Mã khẳng định.

Thiếu kinh phí !

Cũng theo ông Mã, hiện nguồn nước thải tại kênh Đa Kô, cống Ba Quấn, cầu 20; khu dân cư Hòa Minh, Hòa Khánh và Nhà máy Cocacola (quận Liên Chiểu) vẫn đang được thải ra kênh Phú Lộc chưa được chúng tôi xử lý triệt để do thiếu nguồn kinh phí để thực hiện khiến nguồn nước tại khu vực này vẫn tiêp tục ô nhiễm.

Bạn đang đọc bài viết Chịu hết nổi hồ điều tiết gây ô nhiễm triền miên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Nhà hàng Purli xây dựng trái phép giữa rừng cao su
Theo phản ánh của nhiều người dân, Nhà hàng – hầm rượu Purli (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chính quyền địa phương lại không hay biết.

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.