Thứ sáu, 29/03/2024 19:39 (GMT+7)

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển pháo trái phép qua biên giới

Quốc Huy -  Thứ năm, 04/01/2018 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 4/1, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang vận chuyển số lượng lớn pháo nổ vào Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 3h45 phút ngày 3/1, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Khi đến địa điểm cách cột mốc biên giới 528 khoảng 100m về phía Việt Nam, lực lượng tuần tra, kiểm soát phát hiện 3 đối người Lào có dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra và phát hiện các đối tượng mang theo 3 bao lác màu xanh, bên trong chứa rất nhiều hộp pháo các loại với tổng trọng lượng 64kg.

Các đối tượng bị bắt quả tang bao gồm: Phoông Xĩ Xôm Xay (SN 1996); Kẹo Ta Phết Sắc Đa (SN 1993); Xu Ny Bút Sá Nhở (SN 1989), cả 3 đều trú tại bản Pặc Pha Năng, huyện Bua La Pha, tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Các đối tượng cùng tang vật bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Qua quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng trên khai nhận số pháo trên do một người Việt Nam (chưa rõ danh tính) thuê vận chuyển từ khu vực rừng sát quốc lộ 12A, cách cửa khẩu Lào khoảng 1km, sau đó đi qua khu vực mốc 528 vào Việt Nam với tiền công 1 triệu kíp Lào.

Hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 25 – 28/12/2017, Công an tỉnh Quảng Bình đã liên tục phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển pháo lậu với tổng khối lượng hơn 500kg.

Cụ thể vào chiều 25/12, tại xã Quảng Hải, TX. Ba Đồn, lực lượng Công an TX. Ba Đồn đã dừng và kiểm tra xe taxi Mai Linh (BKS 73A-02467). Phát hiện Trên xe có 2 hành khách là Hoàng Tuấn Nhã (SN 1981) và Ngô Sỹ Hùng (SN 1994) đều tạm trú tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới mang theo 84 hộp pháo hoa với tổng khối lượng 117kg. Đối tượng Nhã khai nhận đã mua số pháo trên từ Quảng Trị rồi đem ra Đồng Hới, sau đó thuê Hùng vận chuyển tới địa bàn TX. Ba Đồn để tiêu thụ.

Tiếp đó, rạng sáng 28/12, lực lượng CSGT (CA tỉnh Quảng Bình) khi làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh đọa qua xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy đã phát hiện ô tô mang BKS 73A-07042 do tài xế Nguyễn Xuân Đức (SN 1977, trú tại xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển lưu thông từ hướng Quảng Trị đi Quảng Bình có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trên ô tô có 9 hộp cát-tôn, bên trong chứa 180 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng 250kg.

Đến khoảng 1h cùng ngày, cũng tại đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, lực lượng CSGT đã bắt quả tang xe taxi Mai Linh BKS 74A-00247 do Trần Văn Lưu (SN 1990, trú tại TP. Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển chở theo hành khách Hoàng Ngọc Linh (SN 1982, trú tại TX. Ba Đồn, Quảng Bình)  vận chuyển 100 hộp pháo với tổng trọng lượng 140kg đi tiêu thụ và bị bắt giữ.

Bạn đang đọc bài viết Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển pháo trái phép qua biên giới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới