Thứ sáu, 29/03/2024 04:05 (GMT+7)

Vụ phá rừng tại Mang Yang: Bao nhiêu cây rừng bị cưa hạ?

NGUYỄN GIÁC -  Thứ sáu, 28/09/2018 14:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau thông tin phá rừng tại xã Kon Chiêng được phản ánh, PV trực tiếp đến hiện trường và chứng kiến cảnh tượng cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang. Số lượng cây rừng bị chặt hạ vẫn chưa được thống kê.

Để kiểm chứng thông tin về số cây rừng đã bị chặt hạ là bao nhiêu, sáng 27/9, PV được người dân tại địa phương đưa đến khu vực 716 hộp gỗ với khối lượng 26,473m3, gỗ xẻ từ nhóm I-VI bị lâm tặc mở đường, khai thác trắng trợn tập kết về làng.

Có mặt tại UBND xã, ông Đinh Nguy, Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết: "Theo kết quả kiểm tra ban đầu, tại tiểu khu 570, rừng cộng đồng bị lâm tặc đốn hạ số lượng 4 cây chủ yếu là dổi, huỳnh đàn trắng. Hiện xã đang tiếp tục chỉ đạo lực lượng tổ bảo vệ rừng cộng đồng kiểm tra những khu vực khác xem có bị thiệt hại gì hay không?".

Cây rừng cổ thụ bị cưa hạ nằm giữa rừng nguyên sinh.

Theo con đường vận chuyển gỗ lậu, sau hơn 1 giờ vượt qua đoạn đường 10km, chúng tôi có mặt tại khu vực rừng được cho là bị chặt hạ. Lần vào bên trong, một thực tế hiện ra trước mắt là hàng loạt cây rừng cổ thụ bị lâm tặc đốn hạ, vết cưa còn mới, cành lá còn tươi nằm khắp nơi. Không chỉ phần gốc cành bị bỏ lại, dọc đường đi có hàng chục cục gỗ lớn bị "lâm tặc" xẻ vuông vức thành hộp chưa kịp vận chuyển khỏi rừng.

Nói với chúng tôi, ông Bỡi, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng cộng đồng xã Kon Chiêng thông tin: "Sau sự việc được phát hiện, xã đã chỉ đạo anh em trong tổ bảo vệ rừng đi kiểm tra, xác minh. Ban đầu mới phát hiện 4 cây bị cưa hạ. Hiện anh em đang tiếp tục tìm kiếm ở các tiểu khu khác để xem coi còn cây nào bị đốn hạ nữa hay không".

Những lóng gỗ bị hạ xẻ vuông vứt chưa kịp chuyển ra khỏi rừng.

"Trước đây, rừng cộng đồng tại địa phương bình yên lắm. Từ khi có nhóm người lạ đến địa bàn, thuê người trong làng lên rừng lấy gỗ về bán cho bọn chúng thì tình hình mới trở nên phức tạp. Nếu họ tiếp tục có mặt ở đây, cây rừng sẽ bị tàn phá", ông Bỡi bức xúc nói.

Trong hơn một giờ đi quanh khu vực rừng xã Kon Chiêng, rừng cây nơi đây còn lại khá lớn, những cây rừng nguyên sinh vẫn tỏa bóng bảo vệ thảm thực vật phong phú nơi đây. Nếu không được phát hiện, phản ánh kịp thời, có lẽ những cây rừng chỉ còn lại là phần gốc trơ trọi....!

Một cây rừng vừa bị chặt hạ.

Liên quan đến vụ việc, qua trao đổi, lãnh đạo công ty TNHH MTV Kông Chiêng (đơn vị được giao quản lý diện tích rừng tại xã Kon Chiêng) ông Văn Hải Hội cho biết: "Hiện tại, anh em đang lên rừng kiểm đếm số lượng cây rừng bị đốn hạ, thiệt hại bao nhiêu, bao nhiêu gốc vẫn chưa rõ".

Huyện Mang Yang là nơi còn diện tích rừng tự nhiên, nguyên sinh khá lớn, trong đó khu vực rừng Kon Chiêng được bảo vệ rất tốt. Tuy nhiên, từ công tác quản lý lỏng lẻo và sự manh động của nhóm người đã khiến cho khu vực này không còn yên ổn.

La liệt cây rừng bị đốn hạ. Phải chăng công tác quản lý được thả nổi?

Không riêng gì tại đây, nhiều diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai đang là tầm ngắm, là miếng mồi ngon được nhiều đối tượng lâm tặc ngày đêm nhòm ngó. Nếu không có sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, quản lý bảo vệ thì rừng Gia Lai sẽ bị tàn phá, môi trường biến đổi nghiêm trọng trong tương lai không xa.

Bạn đang đọc bài viết Vụ phá rừng tại Mang Yang: Bao nhiêu cây rừng bị cưa hạ?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Yên Bái lan tỏa phong trào thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt
Hưởng ứng Phong trào "Toàn dân đoàn kết thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh phát động, thời gian qua, các địa phương của tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai, cụ thể hóa bằng nhiều phong trào, hoạt động cụ thể.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.