Thứ năm, 25/04/2024 17:10 (GMT+7)

Vĩnh Phúc: “Tận diệt” rừng thông ở Vườn Quốc gia Tam Đảo

Tây Bắc -  Thứ ba, 26/11/2019 15:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng nghìn hécta rừng thông thuộc địa phận thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đang bị tận diệt. Người dân địa phương nghi ngại, chẳng bao lâu rừng thông sẽ chết…

Theo thông tin từ ông Trần Văn Thái - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù, địa bàn có khoảng 5000ha rừng, thuộc Vường quốc gia Tam Đảo quản lý. Đây là khu vực có những cánh rừng Thai Léc, Khai Bòng, Sòng Công Dênh, Cao Lèo, Khe Gấu… đang bị tận diệt một cách trắng trợn.

Men theo những đường cáp nước của người dân địa phương  ngược lên những cánh rừng thông (thuộc khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo), chỉ cách chừng 200m, những cây thông có đường kính từ 50 -100cm đã bị cạo sạch vỏ, những lớp nhựa chưa kịp lấy hết vẫn chảy, tạo ra một mùi thơm ngào ngạt.

Hàng nghìn hécta rừng thông thuộc địa phận thôn Đồng Giếng, xã Đạo Trù (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đang bị tận diệt.

Ông Trần Văn Ba, người dẫn đường cho chúng tôi ngao ngán: “Chẳng bao lâu nữa những cánh rừng này sẽ chết. Nguồn nước của người dân địa phương cũng bị ảnh hưởng, lâm tặc khai thác một cách quá trắng trợn”.

Không chỉ có ông Ba, người dân Đạo Trù e ngại, với thực trạng này, chỉ chưa đến một năm, những cánh rừng thông sẽ bị tận diệt.

Theo người dân, mỗi kg nhựa thông có giá khoảng 100.000 đồng khi bán ra. Tuy nhiên, điều lạ lùng là người ta đang khai thác một cách tận diệt ở rừng quốc gia như chỗ không người.

Ông Trần Văn Thái - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù cũng phải thốt lên: “Theo những gì mà người dân ghi nhận, phản ánh, họ đang khai thác như ở trong vườn nhà mình, như thể người dân Tây Nguyên họ khai thác mỏ cao su trong vườn nhà họ, họ khai thác công khai…”.

Lãnh đạo UBND xã Đạo Trù cũng thừa nhận, số lượng cây thông có thâm niên tuổi bị tận diệt để lấy nhựa hiện nay không tính được có bao nhiêu nghìn cây, số lượng này phải tính bằng ha.

“Thực tế, có ba lớp bảo vệ là chủ rừng, bán chuyên trách là tổ bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm đang có trách nhiệm bảo vệ rừng, nhưng không ai phát hiện ra…”, ông Thái thông tin thêm.

Ông Lưu Xuân Ba - Phó chủ tịch UBND xã Đạo Trù cũng thông tin, hiện nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang xác minh làm rõ.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Phúc: “Tận diệt” rừng thông ở Vườn Quốc gia Tam Đảo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.