Thứ năm, 25/04/2024 20:28 (GMT+7)

TP HCM:Cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

MTĐT -  Thứ năm, 10/04/2014 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 8-4, nhiều bạn đọc phản ảnh từng đàn cá lớn, nhỏ trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, đoạn cầu Điện Biên Phủ (Q.1, TP.HCM) nổi lên đớp không khí khiến mọi người lo có điều gì đó bất thường khiến cá không được khỏe.

Ông Kiên, một người dân nhà ở P.Đa Kao (Q.1), cho biết sáng sớm ông ra bờ kênh tập thể dục thì thấy cá nổi lên quá nhiều, một vài con cá nhỏ chết bị nước cuốn đi. “Cá nổi lên từng đàn như vậy có phải do nguồn nước bị ô nhiễm?” - ông Kiên thắc mắc.

Đến chiều 8-4, nhiều bạn đọc báo tin cá chết nổi trắng trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, nhiều nhất là đoạn từ cầu Bông đến cầu Trần Khánh Dư (Q.Phú Nhuận).

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều loại cá như rô phi, chép kích cỡ từ hai ngón tay đến bàn tay bị chết. Trong đó có nhiều con đã trương sình, bốc mùi hôi.

Bên cạnh đó, có nhiều đàn cá di chuyển lờ đờ, chậm chạp trên mặt nước. Một người dân tập thể dục ở đây cho biết đã phát hiện cá chết từ trận mưa ngày 7-4.

Ông Trần Đình Vĩnh, chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP, cho biết không có bất thường khi cá nổi lên mặt nước để đớp không khí.

Theo ông Vĩnh, do thời gian qua lượng cá được thả, phóng sinh... xuống kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè ngày càng nhiều nên vào sáng sớm cá thường nổi lên tầng nước mặt bơi từng đàn.

“UBND các phường khu vực dòng kênh cũng thường xuyên giám sát để ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm, đánh bắt cá... Ngoài ra, qua thời gian kiểm tra, theo dõi, chi cục nhận thấy đàn cá trên kênh đang phát triển bình thường” - ông Vĩnh nói.

Còn chuyện cá chết, ông Trần Đình Vĩnh cho biết hiện trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có nhiều cầu đang trong quá trình thi công khiến dòng chảy không được lưu thông như bình thường.

Tuy nhiên, theo ông Vĩnh, muốn xác định được nguyên nhân làm cá chết phải kiểm tra chất lượng nguồn nước khu vực trên.

(Theo TTO)
Bạn đang đọc bài viết TP HCM:Cá chết nhiều trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng