Thứ sáu, 29/03/2024 16:46 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/12/2018

MTĐT -  Thứ tư, 19/12/2018 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/12/2018 trên cả nước và thế giới.

Công bố đường dây tiếp nhận thông tin phản ánh tham nhũng

Công dân có thể phản ánh thông tin về tham nhũng qua số điện thoại 08.048.228 hoặc 0911.156.161 hoặc email có địa chỉ: [email protected].

Cục Phòng, chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp nhận các thông tin này.

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân có tăng về số lượng đơn thư, số vụ việc so với năm 2017.

Sương mù bất thường xuất hiện ở Australia và Hà Lan

Tình trạng sương mù dày đặc đã bao trùm thành phố cảng Sydney của Australia và một số khu vực tại Hà Lan.

Tại thành phố cảng Sydney, sương mù xuất hiện vào buổi trưa, sau đó bắt đầu tan dần khi về chiều. Sương mù làm giảm tầm nhìn ở khu vực bãi biển du lịch Bondi nổi tiếng tại thành phố này. Theo Cơ quan Khí tượng Australia, hiện tượng sương mù xuất hiện là do không khí ẩm kết hợp với gió thổi từ biển phía Nam tạo nên.

Trong khi đó, sương mù dày đặc cũng xuất hiện ở một số khu vực tại Hà Lan, khiến sân bay quốc tế Eindhoven phải ngừng hoạt động và đổi hướng các chuyến bay.

Phong trào biểu tình “Áo vàng” lan sang nhiều quốc gia

Trong khi Pháp vẫn chưa thể dập tắt các cuộc biểu tình của phong trào “Áo vàng”, làn sóng biểu tình đã và đang lan rộng sang nhiều quốc gia khác.

Theo đó, khoảng 600 nhà hoạt động Israel với trang phục áo vàng đã đi quanh các con phố tại thành phố Tel Aviv, biểu tình phản đối các chính sách của Chính phủ.

Ở Canada, những người biểu tình mặc áo khoác vàng đổ xuống đường phản đối Hiệp ước di cư của Liên Hợp Quốc.

Hàng nghìn người dân Italy cũng đổ xuống các con phố ở Rome để phản đối luật nhập cư và an ninh mới.

Ở Áo, 17.000 người tham gia vào cuộc biểu tình chống Chính phủ ở thủ đô Vienna. Trong khi đó ở Pháp, nơi bắt đầu của phòng trào "Áo vàng", làn sóng biểu tình đã bước sang tuần thứ 5 liên tiếp bất chấp lời kêu gọi của Chính phủ.

Năm 2019 sẽ xây dựng hơn 1.300 căn nhà an toàn chống lũ ven biển

Thông tin từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cho biết, năm 2018, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam,” đã có 1.098 căn nhà an toàn chống bão lũ được xây dựng.

Ngoài ra, gần 200 ha rừng ngập mặn cũng đã được trồng và phục hồi; khoảng 11.000 cán bộ ở các cấp và người dân ở 100 xã được tập huấn về lập kế hoạch và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng tại các vùng ven biển.

Trong năm 2019, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ các tỉnh xây dựng nhà an toàn chống bão lũ cho hơn 1.300 hộ dân tại các tỉnh ven biển; xây dựng hệ thống giám sát nhà an toàn chống bão lũ. Đồng thời phục hồi hơn 1.380 ha rừng ngập mặn cho 152 xã trên cả nước.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh tài trợ và với sự hỗ trợ của UNDP, được triển khai thực hiện trong 5 năm (2017-2021) tại các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau.

Quảng Nam đón hơn 6,5 triệu lượt khách trong năm 2018

Tại hội nghị, Sở VH-TT&DL cho biết tổng lượt khách tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh năm 2018 ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017. Cụ thể, khách quốc tế ước đạt 3,78 triệu lượt, tăng 36,58%; khách nội địa ước đạt 2,79 triệu lượt, tăng 5,33%. Khách lưu trú ước đạt 2,1 triệu lượt, tăng 16,02%.

Mười thị trường khách quốc tế lưu trú nhiều nhất gồm: Hàn Quốc, Úc, Anh, Pháp, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Nhật, Hà Lan, Tây Ban Nha. Trong đó, Hàn Quốc tăng 45,63%, Tây Ban Nha tăng 40%, Hà Lan tăng 17%, Đức tăng 14%, Anh tăng 10% so với năm 2017. Doanh thu từ tham quan, lưu trú năm 2018 ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 21,76% so với cùng kỳ năm 2017. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 11.100 tỷ đồng.

“Du lịch Quảng Nam đạt được thành công trong năm 2018 có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Thời gian đến các doanh nghiệp cần nỗ lực hơn nữa, vượt qua khó khăn, xây dựng sản phẩm phục vụ khách, tiếp tục cùng với tỉnh xây dựng Quảng Nam trở thành trung tâm du lịch của cả nước” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.

Nhiều giải thưởng du lịch do các tổ chức, tạp chí, trang mạng uy tín bình chọn như: TP.Hội An đạt giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN; Hội An được công nhận là một trong 15 thành phố hấp dẫn nhất thế giới, một trong 10 thành phố tuyệt vời nhất châu Á…

Tuy nhiên, du lịch Quảng Nam năm 2018 cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Nổi lên là các vấn đề như khả năng cạnh tranh giữa các điểm đến trong cả nước; nguồn lực đầu tư cho du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; nhận thức của xã hội, các cấp ngành về vị trí, vai trò của du lịch chưa nhất quán, chưa xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn…

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.