Thứ sáu, 29/03/2024 17:24 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020

MTĐT -  Chủ nhật, 07/06/2020 07:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/6/2020. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/6/2020.

Mưa lớn sạt lở tại Cao Bằng làm 1 người chết, 1 người bị thương

Dông kèm mưa lớn kéo dài tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng rạng sáng 6/6 đã làm 1 người chết và 1 người khác bị thương.

Mưa lớn kèm theo gió lốc mạnh làm cây đổ đè chết 1 người tại xóm Nà thôm, xã Vĩnh Phong và làm bị thương 1 người tại xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng).

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến giao thông bị sạt lở nghiêm trọng. Tuyến quốc lộ 34 có nhiều điểm bị hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống gây ách tắc giao thông như tại km 84+800, km 82+00 điểm cuối qua thị trấn Pác Mẩu.

Mưa lớn sạt lở tại Cao Bằng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, lãnh đạo huyện Bảo Lâm đã đến từng xã để nắm tình hình và thống kê thiệt hại; chỉ đạo tập trung máy móc, phương tiện, nhân lực san ủi đất đá, giải phóng mặt bằng, khơi thông kênh mương thoát nước... sớm ổn định cuộc sống người dân.

Hạn hán kéo dài, nguy cơ mất trắng vụ mùa

Hạn hán kéo dài, tỉnh Nghệ An có khoảng 13.000 ha bị hạn, thiếu nước, hàng trăm hồ đập đang cạn dần; vụ mùa có nguy cơ mất trắng.

Tại huyện Yên Thành, nhiều ngày qua không có mưa, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước các hồ đập đã cạn, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp. Toàn huyện có 10.200 ha diện tích gieo cấy vụ mùa hè thu, trong đó khoảng 500 ha bị hạn. Nhiều hồ đập cạn trơ đáy. Riêng tại xã Hùng Thành, 100% diện tích nông nghiệp không thể gieo cấy do hạn hán.

Ông Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch xã Hùng Thành cho biết: “Vụ hè thu năm 2020 thiếu nước trầm trọng. Diện tích gieo cấy dự kiến của xã là 230 ha, tưới tiêu chủ yếu là nước hồ đập dự trữ. Nhưng hiện nay chỉ tưới tiêu được khoảng 15 ha, còn lại thiếu nước”.
Nghi Lộc là huyện cuối nguồn của hệ thống Nam - Hưng - Nghi, nhưng nằm ở đầu nguồn nhiễm mặn qua trạm Bara Nghi Quang. Nguồn nước ngọt cấp cho toàn bộ hệ thống trạm bơm của huyện phụ thuộc vào điều tiết nước ngọt qua cống Nam Đàn chảy vào hệ thống kênh Gai, và phụ thuộc rất nhiều vào mức độ bơm của các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên, thành phố Vinh.

Nhiều diện tích lúa ở Nghệ An thiếu nước

Nắng hạn còn kéo dài, tình hình thiếu nước, khô hạn xảy ra trên diện rộng sẽ gây thiệt hại lớn cho hơn 3.000 ha lúa hè thu đã gieo cấy. Đến ngày 2/6, có 1.660 ha lúa (trong tổng số 3.000 ha đã sản xuất) bị hạn nặng. Hơn 750 ha lúa tập trung do hạn chưa thể sản xuất được. Ngoài ra, 40 ha ngô bị hạn, 80 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do nắng nóng.

Theo Phòng Nông nghiệp huyện Nghi Lộc, toàn huyện có 42 hồ đập lớn, nhỏ phục vụ tưới cho 2.200 ha lúa hè thu 2020. Hiện tại, 8 hồ lớn có nguồn nước dao động từ 40 - 50%, cơ bản đủ tưới phục vụ sản xuất. Thời gian tới, nếu không có mưa thì nguy cơ hạn là rất lớn. Trong 34 hồ nhỏ do địa phương quản lý, nguồn nước chỉ đủ để tưới cầm chừng; thời gian tới, nếu không có mưa bổ sung thì 700 ha sẽ có nguy cơ hạn nặng.

Ông Nguyễn Trường Thành- Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho hay, nếu trong thời gian tới không có lượng mưa bổ sung, tiếp tục nắng nóng với nền nhiệt độ cao và gió Tây Nam thổi mạnh thì tình hình thiếu nước sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt, vụ sản xuất hè thu tới sẽ có khoảng 13.000 ha bị hạn, thiếu nước. Ngoài ra, Nghệ An là địa bàn có số lượng hồ chứa nhiều thứ 2 trên cả nước, gồm 625 hồ chứa, trong đó có 528 hồ chứa do các huyện, xã quản lý hiện mực nước chỉ đạt từ 20 - 30%, đặc biệt nhiều hồ đã cạn kiệt.

Theo Ðài Khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung bộ, tháng 5, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung bộ phổ biến ở mức thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-65%, một số sông thiếu hụt trên 85%. Từ tháng 6 - 9, dòng chảy trên các sông ở Nghệ An có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ 30-70%.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 2020

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, các cấp bộ đoàn TP.Cao Lãnh đã tổ chức treo băng rôn, pa-nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Môi trường thế giới 5/6 tại khu vực chợ, khu dân cư ở các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa để phòng chống rác thải nhựa.

Đồng thời, còn tổ chức ra quân vệ sinh rác tại các cống rãnh, kênh rạch; phát quang bụi rậm, cây xanh che khuất tầm nhìn trên các tuyến đường nông thôn, với chiều dài hơn 10km; xóa các điểm đen tập kết rác tự phát gây ô nhiễm môi trường; trồng trên 500 cây xanh tại các xã, phường; thực hiện mô hình biến bãi rác thành vườn hoa tại phường 3 và nhân rộng mô hình Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh trong trường học.

Đoàn viên, thanh niên TP.Cao Lãnh tham gia trồng cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Hoạt động ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới được các cấp bộ đoàn của TP.Cao Lãnh duy trì nhiều năm qua nhằm kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ môi trường để xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Gây ô nhiễm môi trường chi nhánh Công ty LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Theo đó, ngày 4/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt LIX có trụ sở đặt tại lô A-6, A-12, thuộc khu công nghiệp Đại Đăng, phường Hòa Phú (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với số tiền 1,162 tỷ đồng.

Trong quyết định xử phạt vi phạm, chi nhánh Công ty LIX bị xử phạt 2 hành vi, trong đó hành vi để nước mưa cuốn trôi nguyên liệu sản xuất chảy ra môi trường có các thông số vượt chuẩn kỹ thuật về chất thải bị phạt 912 triệu đồng.

Cụ thể, theo biên bản làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường thì hàm lượng BOD5 vượt 127 lần, COD vượt 123 lần, tổng N vượt 3,9 lần, Amoni vượt 3,7 lần, tổng P vượt 1,7 lần, SS vượt 1,13 lần; lưu lượng nước thải là 500m3/ngày.

Vi phạm gây ô nhiễm môi trường Công ty LIX bị phạt hơn 1,1 tỷ đồng

Bên cạnh đó, Chi nhánh Công ty này còn bị phạt 250 triệu đồng về hành vi để nước mưa cuốn theo nguyên liệu sản xuất gây ô nhiễm đoạn kênh Tân Vĩnh Hiệp, đoạn chảy qua khu công nghiệp Đại Đăng với hàm lượng chất hoạt động bề mặt vượt trên 10 lần so với tiêu chuẩn cho phép trong các ngày 8 - 9/4/2020.

Liên quan đến vụ việc trên, trước đó, vào tối 8/4, người dân tại phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có phản ánh, sau cơn mưa lớn tại suối Chợ, trên địa bàn xuất hiện tình trạng nổi bọt trắng xóa bất thường cả đoạn suối hàng trăm mét, có nơi bọt nổi như tuyết cao cả mét, khiến người dân không khỏi hoang mang.

Tiếp đến, vụ việc được Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh và kết luận nguyên nhân gây ô nhiễm con suối là do Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt LIX để hóa chất tràn ra cống thoát nước mưa trong khu công nghiệp rồi chảy thẳng ra suối Chợ.

Ngoài xử phạt hành chính, quyết định của UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Bột giặt LIX phải tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và tuân thủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/6/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.