Thứ bảy, 20/04/2024 15:36 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/6/2019

MTĐT -  Thứ tư, 26/06/2019 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/6/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/6/2019.

Khởi tố vi phạm về nhập khẩu phế liệu xảy ra tại Công ty Vĩnh Thành

Tin tức trên báo Hải quan cho biết, quá trình điều tra, cơ quan Hải quan xác định Công ty CP Vĩnh Thành (MST: 0900280416), có địa chỉ tại KCN Dệt May Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên có hành vi vi phạm trong việc nhập khẩu hàng trăm tấn phế liệu.

Tin tức trên báo Hải quan cho biết, tối 25/6, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) xác nhận, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự với hành vi “vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty CP Vĩnh Thành.

Quyết định khởi tố vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn.

Theo nguồn tin của Báo Hải quan, quá trình điều tra, cơ quan Hải quan xác định Công ty CP Vĩnh Thành đã sửa chữa các giấy thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên để làm giả nhiều giấy thông báo nhập khẩu phế liệu.

Các giấy thông báo này có cùng số, ngày phát hành với giấy thông báo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên cấp nhưng có khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu khác với số lượng trong giấy phép được cấp.

Hành vi vi phạm nêu trên giúp Công ty CP Vĩnh Thành nhập khẩu trái phép một lượng lớn phế liệu vào Việt Nam.

Liên tiếp xảy ra sạt lở ở Bạc Liêu, 75 căn nhà bị ảnh hưởng

Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ sạt lở trên tuyến sông Cà Mau - Bạc Liêu, đoạn thuộc P.Láng Tròn, TX.Giá Rai (Bạc Liêu) khiến 75 căn nhà bị ảnh hưởng.

Chiều 25/6, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, cho biết trên tuyến sông Cà Mau - Bạc Liêu (đoạn thuộc Khóm 2, P.Hộ Phòng, TX.Giá Rai), từ ngày 17.6 đến nay liên tiếp xảy ra hàng chục vụ sạt lở bờ sông, xuất hiện hàng loạt vết nứt chạy dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhà cửa, tài sản của người dân.

Qua thống kê, tổng số nhà bị sụp một phần nhà và xuất hiện các vết nứt đất là 75 căn, có 375 người dân bị ảnh hưởng. Bề rộng sụp lở và các vết nứt sâu vào nhà dân từ 5 - 7 m. Chiều dài đoạn sạt lở và xuất hiện các vết nứt đất là 372 m. Hiện địa phương vẫn chưa thống kê được mức thiệt hại.

Theo ông Lai Thanh Ẩn, nguyên nhân xảy ra sạt lở là do dòng chảy sông Cà Mau - Bạc Liêu tập trung vào bờ bên phải khu vực dân cư và phần lớn các hộ dân xây dựng nhà lấn chiếm bờ sông.

Để kịp thời khắc phục tình hình sạt lở nêu trên, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND P.Hộ Phòng (TX.Giá Rai) khẩn trương cắm biển cảnh báo sạt lở, cử lực lượng xuống địa bàn giúp dân khắc phục thiệt hại do sạt lở gây ra.

Pháp chuẩn bị đón nhiệt độ cao kỷ lục trong tháng 6

Giới chức trách Paris, Pháp đang xây dựng các phòng lạnh, các khu nhà ở thành phố, hồ bơi hoạt động vào đêm khuya và lắp đặt thêm vòi nước uống khi Pháp chuẩn bị đón một đợt nắng nóng nguy hiểm theo dự báo trong tháng 6 này.

Người dân ở thủ đô Paris của Pháp đã đổ xô đi mua quạt thông gió khi thủy ngân có nhiệt độ 34 độ C vào ngày 24/6 và dự báo sẽ tăng cao hơn vào cuối tuần này. Cũng theo dự báo, nhiệt độ ban đêm không có dấu hiệu giảm xuống.

Nắng nóng có thể sẽ nhấn chìm Tây Ban Nha, Đức, Thụy Sĩ và Bỉ. Tình hình này khơi gợi lại hiện tượng thời tiết hồi tháng 8/2003, khi nhiệt độ cao kỷ lục gây ra cái chết của khoảng 15.000 người, chủ yếu là người già.

“Các khu vực của miền Đông và miền Nam nước Pháp sẽ trải qua nhiệt độ cao nhất trong tuần này, đạt cực đại vào ngày 27/6”,  Météo-France, cơ quan khí tượng quốc gia của Pháp dự báo. Nhiệt độ kỷ lục tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 6 qua các năm là 41,5 độ C ở Narbonne, miền Nam nước Pháp vào tháng 6/2003.

“Nhiệt độ ở các khu vực địa phương đạt mức cao kỷ lục. Đợt nắng nóng này có thể gây chú ý vì nó đến sớm và có sức ảnh hưởng mạnh” - Météo-France cho biết.

Lạng Sơn: Thả hơn 80 kg rắn về môi trường tự nhiên

Tin tức trên báo TN-MT cho biết, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn vừa tiến hành thả hơn 80 kg rắn về môi trường tự nhiên tại xã Xuân Tình, huyện Lộc Bình.

Trước đó, ngày 18/6/2019, cơ quan chức năng nhận được tin báo  có người đang thu mua rắn với số lượng lớn trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Tiến hành kiểm tra, ngành chức năng Lạng Sơn phát hiện đây là vụ buôn bán động vật hoang dã thuộc vào danh mục cấm và đã tịch thu toàn bộ số rắn trên. Qua kiểm tra lâm sàng, số động vật trên đều còn khỏe, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với ngành chức năng tiến hành thả về với môi trường tự nhiên. 

Quảng Ninh: Phát động chương trình chung tay bảo vệ môi trường

Vừa qua, tại TP.Móng Cái, Quỹ Bảo vệ môi trường Quảng Ninh tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường và phát động chương trình Chung tay bảo vệ môi trường (BVMT).

Đã có gần 200 đại biểu là lãnh đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn các huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TP. Móng Cái được phổ biến về Luật BVMT và nghe giới thiệu các hình thức hỗ trợ tài chính từ Quỹ BVMT Quảng Ninh với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp hướng tới phát triển bền vững”. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân đối với hoạt động BVMT, vì sự phát triển bền vững của cuộc sống.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2011, Quỹ BVMT Quảng Ninh đã góp phần thiết thực hỗ trợ tài chính cho các dự án đầu tư BVMT. Tính đến tháng 6/2019, Quỹ BVMT Quảng Ninh đã tiếp nhận số tiền ký quỹ lên đến 1.200 tỷ đồng, bảo đảm nguồn tài chính cải tạo, phục hồi môi trường sau hoạt động khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ