Thứ năm, 25/04/2024 15:14 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/11/2019

MTĐT -  Thứ hai, 18/11/2019 17:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/11/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 18/11/2019.

Nhật Bản nâng mức cảnh báo núi lửa Shimmoe phun trào

Ngày 18/11, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng mức cảnh báo về núi lửa Shimmoe ở Tây Nam nước này sau khi ghi nhận hoạt động địa chấn gia tăng tại khu vực này.

Với cảnh báo cấp độ 2 trên thang cảnh báo 5 cấp độ, người dân được khuyến cáo không lại gần khu vực núi lửa Shimmoe. Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, từ trưa 17/11 đến 5h sáng 18/11 (theo giờ địa phương) đã ghi nhận 22 trận động đất xảy ra ngay bên dưới miệng núi lửa. Do đó, cơ quan này đã cảnh báo khả năng núi lửa phun trào và nguy cơ đá từ miệng núi lửa văng xa tới 2 km, với dòng dung nham chảy dài 1km.

Núi lửa Shimmoe cao 1.421m, trải dài từ tỉnh Kagoshima đến tỉnh Miyazaki của Nhật Bản. Lần gần đây nhất núi lửa này phun trào là vào tháng 6/2018 và đây là một trong 50 ngọn núi lửa được theo dõi liên tục tại Nhật Bản.

Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế vi phạm các quy định về xả nước thải

Ngày 17/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Sở TN&MT vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế (Chi nhánh công ty cổ phần Fococev Việt Nam, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền) xả thải ra môi trường.

Theo đó, nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế là đối tượng thanh tra theo quyết định số 1076/QĐ-TCMT ngày 12-8-2019 của Tổng cục Môi trường về việc thanh tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo quyết định này, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra đối với nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế vào ngày 10-9-2019.

Ngày 17-9-2019, ngay sau khi nhận được thông tin từ phòng TN&MT huyện Phong Điền về việc nước thải từ hệ thống xử lý nước thải của nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế xảy ra sự cố để nước thải chưa qua xử lý chảy tràn ra ngoài môi trường, Sở TN&MT phối hợp với Phòng TN&MT huyện Phong Điền, Công an huyện Phong Điền, UBND xã Phong An và Phong Hiền, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành làm việc, khảo sát, lấy mẫu để đánh giá chất lượng nguồn thải.

Sau khi có kết quả phân tích mẫu nước thải, nước mặt, Sở TN&MT đã tổng hợp và có báo cáo số 160/BC-STNMT-MT ngày 16-10 gửi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan chức năng liên quan về kết quả quan trắc chất lượng nước thải tại nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế xả thải ra môi trường.

Tại văn bản báo cáo, Sở TN&MT nêu rõ, nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế đã có hành vi vi phạm các quy định về xả nước thải có các thông số môi trường thông thường không đạt QCVN vào môi trường, đồng thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý đối với nhà máy này.

Tuy nhiên, vào thời điểm ngày 17-9, nhà máy này đang trong thời hạn thanh tra của đoàn thanh tra, vì vậy Sở phải tổ chức làm việc với đoàn thanh tra về xử lý vi phạm đối với nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế. Ngày 21-10, đoàn thanh tra đã phối hợp với Sở TN&MT tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 18/BB-VPHC, trong đó đã lập hành vi vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải đối với nhà máy tinh bột sắn Fococev Thừa Thiên Huế. Hiện nay, hồ sơ xử lý đã được đoàn thanh tra trình Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường xem xét ban hành quyết định xử lý vi phạm theo quy định.

Australia bắt đầu khắc phục hậu quả cháy rừng

Theo thông tin từ truyền thông Australia ngày 17/11, chính quyền bang New South Wales sẽ chuyển 220.000 AUD đến quỹ của tổ chức tình nguyện BlazeAid để hỗ trợ các gia đình xây dựng lại nhà cửa, đồng thời phân bổ 160.000 AUD để các địa phương hỗ trợ dọn dẹp cho hơn 200 chủ đất bị thiệt hại do cháy rừng.

Theo thống kê ban đầu của bang New South Wales, nạn cháy rừng trong 3 tháng gần đây đã phá hủy gần 500 ngôi nhà, thiêu rụi gần 1,7 triệu hec-ta rừng. Trong đó chỉ tính riêng trong 10 ngày vừa qua, hỏa hoạn đã phá hủy và gây hư hại hơn 1.000 ngôi nhà cùng các công trình phụ của người dân địa phương. Đáng chú ý, mặc dù hiện vẫn chưa đến mùa Hè, mùa cháy rừng tại Australia, nhưng diện tích rừng bị cháy tại bang New South Wales đã lớn hơn tổng diện tích rừng bị cháy của 3 năm trước.

Phó ủy viên Sở cứu hỏa nông thôn bang New South Wales, ông Rob Rogers cho biết, trong ngày hôm nay lực lượng cứu hỏa đang chiến đấu với gần 60 đám cháy rừng và một nửa trong số đó vẫn chưa thể khống chế. Lực lượng cứu hỏa cũng đang làm các đường băng cản lửa tại ngoại ô phía Tây Bắc thành phố Sydney để chuẩn bị đối phó với nguy cơ cháy lan rộng trong tuần tới. Ông Rogers cũng cho biết, lực lượng cứu hỏa từ các bang của Australia và 25 lính cứu hỏa từ New Zealand sẽ được bổ sung đến Wauchope vào sáng mai (18/11) để hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia chữa cháy đang dần kiệt sức.

Bạc Liêu tăng cường bảo vệ môi trường nuôi tôm

Trước tình hình môi trường nước ở một số vùng nuôi tôm trên địa bàn bị ô nhiễm nặng, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo tăng cường bảo vệ môi trường nuôi tôm.

Cụ thể, UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các Sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xả thải trái phép ra môi trường. Đồng thời, tỉnh khuyến khích người nuôi tôm áp dụng quy trình nuôi công nghệ cao khép kín, tiết kiệm nước, tái sử dụng nguồn nước…

Theo đó, ao nuôi phải được thiết kế có 2 hệ thống ao xử lý nước thải, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải từ xi phông đáy ao và có nơi chứa, xử lý an toàn trước khi thải ra môi trường.

Cơ quan chuyên môn cũng khuyến khích các cơ sở nuôi trồng thủy sản tái sử dụng lượng nước thải, thay nước từ ao nuôi hàng ngày bằng cách thả các loại cá, nhuyễn thể hai mảnh vỏ… để cải thiện môi trường nước, hạn chế dịch bệnh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/11/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.