Thứ sáu, 29/03/2024 19:26 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/5/2019

MTĐT -  Thứ ba, 28/05/2019 09:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/5/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/5/2019.

8 căn nhà bị nhấn chìm do sạt lở bờ sông Vàm Cỏ Tây

Rạng sáng 27/5, 8 căn nhà cấp 4 nằm dọc khu vực bờ sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An bị sạt lở chìm xuống sông

Lúc 5h30 sáng cùng ngày, tình trạng sạt lở xuất hiện. Lúc này, bà Huỳnh Thị Chín, ngụ ấp Rạch Chanh, xã Lợi Bình Nhơn, Thành phố Tân An phát hiện đất phía sau nhà bắt đầu sạt lở nên tri hô. Phần lớn phần sân vườn của gia đình bà bị cuốn chìm xuống lòng sông. Tiếp theo đó, 7 căn nhà lân cận cũng hoàn cảnh tương tự.

Vụ sạt lở khiến 4 căn nhà bị nhấn chìm hoàn toàn, 4 căn bị rạn nứt và nhiều hộ khác cũng có nguy cơ bị kéo chìm xuống sông. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đến hiện trường, hỗ trợ người dân tìm tài sản và khắc phục hậu quả. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 800 triệu đồng.

Liên minh châu Âu tổ chức sự kiện đạp xe tại Cuba vì môi trường

Ngày 26/5, tại thủ đô La Habana của Cuba, hơn 300 người đã tham gia sự kiện đạp xe nằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Sự kiện mang tên "Ride for the Climate: For A Future without Pollution" (Tạm dịch: Đạp xe vì khí hậu: Vì một tương lai không ô nhiễm) do đại diện Liên minh châu Âu tại Cuba tổ chức với sự hỗ trợ của chính phủ nước sở tại.

Tham gia sự kiện này, những người đi xe đạp sẽ cùng đạp xe trên đoạn đường vài km xuyên suốt khu phố cổ ở thủ đô La Habana.

Đại sứ EU tại Cuba, ông Alberto Navarro nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này thể hiện cam kết của EU trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển đổi sang sử dụng các nguồn năng lượng tái sinh.

Sự kiện này, lần đầu tiên diễn ra tại Cuba, được tổ chức để hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 và kỷ niệm La Habana trở thành thành phố 500 tuổi vào tháng 11/2019.

Thái Nguyên chỉ đạo kiểm tra tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành Thông báo số 57/TB-UBND về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng tại Hội nghị nghe báo cáo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu.

Trong thời gian qua, nước hồ Vai Miếu có biểu hiện bất thường. Hồ Vai Miếu (người dân địa phương thường gọi là hồ Gò Miếu) thuộc địa phận xã Ký Phú, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên là một công trình thuỷ lợi lớn, phục vụ nước tưới cho cánh đồng 500 ha thuộc nhiều xã khu vực chân dãy núi Tam Đảo. Từ sau tết Nguyên đán nay thì nước hồ đổi màu xanh sang vàng rồi đóng váng trắng ngà tanh, thối.

Để xác định rõ nguyên nhân của tình trạng trên và đề ra giải pháp xử lý đảm bảo theo đúng quy định, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, báo cáo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu. UBND tỉnh giao Công ty TNHH Khai thác thủy lợi Thái Nguyên chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật, các đơn vị liên quan thực hiện kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại hồ Vai Miếu và đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019.

Rà soát lại các hợp đồng, văn bản đã ký kết với các đơn vị để nuôi trồng thủy sản trên các hồ chứa do Công ty quản lý, điều chỉnh hợp đồng đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đại Từ kiểm tra, rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Việt Nhật, hướng dẫn và yêu cầu đơn vị bổ sung thủ tục, hồ sơ để đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2019. Giao UBND huyện Đại Từ kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Việt Nhật đảm bảo theo đúng cam kết về bảo vệ môi trường.

Nam Phi ban hành luật đánh thuế carbon

Ngày 27/5, Bộ Tài chính Nam Phi cho biết Tổng thống nước này Cyril Ramaphosa đã ký ban hành luật đánh thuế carbon nhằm giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tại quốc gia ô nhiễm nhất châu Phi.

Trong một thông báo, Bộ Tài chính Nam Phi nêu rõ giai đoạn 1 của việc đánh thuế carbon sẽ được áp dụng từ ngày 1/6/2019 tới tháng 12/2022 với mức thuế 120 rand (8,34 USD)/tấn CO2.

Tác động của loại thuế này sẽ được xem xét trước khi chuyển sang giai đoạn 2 từ năm 2023 đến năm 2030. Mức thuế ở giai đoạn này sẽ giảm xuống khoảng từ 6 – 48 rand/tấn CO2.

Luật đánh thuế carbon là một trong những nỗ lực của Nam Phi nhằm đạt được mục tiêu giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.

Việc Nam Phi ban hành luật nói trên là một bước đi hiếm thấy đối với một nền kinh tế đang nổi. Nhiều tổ chức hoạt động vì môi trường trên thế giới đánh giá cao động thái này của Chính phủ Nam Phi. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới