Thứ tư, 24/04/2024 09:42 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/2/2019

MTĐT -  Thứ năm, 28/02/2019 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/2/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/2/2019.

Tiếp tục phối hợp xử lý ô nhiễm kênh Ba Bò

UBND TP.HCM vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về kết quả triển khai Kế hoạch liên tỉnh số 6315/KHLT-UBND ngày 12/10/2017 về tăng cường phối hợp kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm kênh Ba Bò trong giai đoạn 2017 - 2018.

Theo đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo Sở TN&MT Thành phố chủ động phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát tuyến thoát nước ngầm của KCN Sóng Thần 1 và Sóng Thần 2 đến vị trí xả thải vào kênh Ba Bò (Tuyến thoát nước số 4); phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập Thành phố, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 và UBND quận Thủ Đức xử lý việc xả thải của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuê đất của Quân đoàn 4 vào hồ điều tiết thuộc dự án Cải tạo kênh Ba Bò.

Sở TN&MT TP.HCM đã cung cấp, chia sẻ thông tin kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ trên tuyến kênh Ba Bò, chia sẻ tức thời, liên tục số liệu quan trắc nước thải sau xử lý của KCN Sóng Thần I, Sóng Thần II, Bình Chiểu và KCX Linh Trung I; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT tỉnh Bình Dương quan trắc định kỳ (cùng thời điểm) và thường xuyên giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm trên tuyến kênh Ba Bò.

Nóng kỷ lục trong mùa đông ở Bỉ

Người dân Bỉ đang trải qua một mùa đông nóng kỷ lục. Vào giữa mùa đông nhưng mức nhiệt cao nhất được ghi nhận tại thành phố Brussels lên tới hơn 20 độ C.

Đây là lần đầu tiên nhiệt độ trên 20oC được ghi nhận vào tháng 2 tại Brussels. Một số người Hy Lạp sống ở Bỉ cho biết, họ có thể đi dạo công viên Brussels vào buổi trưa trong khi ở quê nhà họ chỉ toàn tuyết.

Nhiệt độ nóng trong mùa đông này đang gây ra lo ngại về việc Trái đất nóng lên. Trong những tuần gần đây, hàng nghìn sinh viên đã tuần hành tại nhiều thành phố của Bỉ, yêu cầu Chính phủ  nước này hành động chống lại biến đổi khí hậu. Tuần trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết, EU nên chi hàng trăm tỷ Euro để chống biến đổi khí hậu trong thập kỷ tới.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với BĐKH

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong năm 2018, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chịu ảnh hưởng của 09 cơn bão, 07 đợt áp thấp và 18 đợt thời tiết nguy hiểm trên biển. Trong đó, cơn bão số 9 (Usagi) đã đổ bộ trực tiếp vào địa bàn tỉnh, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

Ước tính tổng giá trị thiệt hại toàn tỉnh trong cơn bão số 9 là hơn 25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, do tình hình thời tiết phức tạp, gió mạnh trên biển liên tục xảy ra, nên năm 2018 trên vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã xảy ra 127 vụ tai nạn, sự cố, làm chết 44 người, mất tích 49 người, bị thương 16 người, 34 phương tiện bị chìm, 09 phương tiện bị hỏng.

Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, kết hợp triều cường dâng cao, đã gây tình trạng sạt lở bờ biển. Qua thống kê cho thấy, dọc theo bờ biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 17 khu vực  xảy ra hiện tượng xói bờ biển. Trong đó, đối với phần đất liền có 10 khu vực bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 50km, xảy ra chủ yếu trên đoạn bờ biển từ Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đến mũi Nghinh Phong, TP. Vũng Tàu; đối với phần bờ biển huyện Côn Đảo thì có khu vực bờ biển bị xói lở mạnh diễn ra tại phần đảo lớn Côn Sơn, tình trạng xói lở này đang làm tăng nguy cơ bị thu hẹp diện tích của huyện đảo này.

Cuộc sống đảo lộn do rác thải bủa vây bờ kè biển

Theo báo CAND, từ sau Tết Kỷ Hợi, một lượng lớn rác thải trôi dạt, ùn ứ tại khu vực hơn 1km bờ kè biển An Lương, thuộc thôn An Lương, xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan. Nhiều hàng quán buôn bán tại bờ kè này đã vắng khách, do rác thải đủ loại như túi nilon, chai lọ, các loại nhựa cho đến các loại xác động vật…  kéo dài khắp bờ kè.

Theo người dân địa phương, lượng rác ngày càng ứ đọng, chủ yếu do đoạn kè bờ kè biển An Lương nằm ở cuối đoạn sông Thu Bồn nên nhận lượng lớn rác thải từ trên thượng nguồn dòng sông Thu Bồn – Vu Gia đổ về; một phần là do rác từ phía biển Cửa Đại theo sóng tấp vào gây ra ứ đọng. Cùng với đó, một lượng lớn rác sinh hoạt do một số người dân thiếu ý thức vứt xuống bờ kè.

Ôg Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải cho biết, khu vực bờ kè biển An Lương nằm cuối hạ lưu nên rác theo dòng chảy sông Thu Bồn tấp vào. Khu vực này gần chợ và cảng cá nên cũng gây nên tình trạng trên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 28/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới