Thứ tư, 24/04/2024 14:02 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/5/2019

MTĐT -  Thứ ba, 21/05/2019 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/5/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/5/2019.

Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn

Theo quy hoạch vị trí trạm trung chuyển (TTC) chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Hồ Chí Minh từ năm 2019 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố sẽ giảm dần các TTC trong khu vực nội đô, tăng TTC trên các tuyến vành đai… Cùng với đó, tăng cường nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để bảo vệ môi trường sạch, đẹp.

Theo quy hoạch vị trí TTC chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố, tổng số trạm đến năm 2025 là 40 và đến năm 2035 còn 36 trạm. Cụ thể, ngưng hoạt động, chuyển đổi thành điểm tập kết hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với sáu TTC, gồm: Bình Trưng Tây (quận 2), Bà Lài (quận 6), Tân Hóa (quận 11), Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận), Bà Ðiểm (huyện Hóc Môn) và Tân An Hội (huyện Củ Chi). Tiếp tục vận hành 34 trạm đã mở rộng, nâng cấp và đầu tư mới trong giai đoạn trước năm 2025; đồng thời đầu tư xây mới hai trạm cấp thành phố tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc (huyện Củ Chi) và Khu quy hoạch xử lý chất thải rắn và Nghĩa trang Ða Phước (huyện Bình Chánh).

Ðến năm 2025, thành phố sẽ dừng hoạt động chín trạm hiện hữu có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; giữ lại bảy trạm hiện hữu đã đầu tư cải tạo nhà xưởng, có hệ thống thu gom, xử lý nước thải, khí thải, phun xịt khử mùi; mở rộng, nâng cấp 11 trạm hiện hữu ở các quận: 7, 9, 11, 2, 4, Gò Vấp, Thủ Ðức và hai huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Cùng với đó, đầu tư mới 22 trạm, gồm năm trạm liên quận, huyện trên địa bàn các quận: 2, 8, Bình Tân, huyện Nhà Bè, huyện Củ Chi và 17 trạm phục vụ nhu cầu tại chỗ trên địa bàn các quận: 2, 5, 8, 9, 12, Bình Tân, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè.

Không chỉ giảm các TTC trong khu vực nội đô, theo quy hoạch, các trạm đầu tư mới trên địa bàn thành phố phải bảo đảm diện tích, khoảng cách an toàn về môi trường, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về TTC chất thải rắn sinh hoạt. Bố trí dây chuyền công nghệ, cây xanh cách ly, các công trình xử lý nước thải, khí thải, mùi hôi, tiếng ồn, bụi… và các công trình phụ trợ khác.

Lốc xoáy thổi tốc mái gần 100 ngôi nhà ở Hà Tĩnh

Tối 20/5, trao đổi với báo Thanh Niên, ông Trịnh Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hương Xuân (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn và gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn huyện vào khoảng 16 giờ cùng ngày đã làm khoảng 70 ngôi nhà dân ở 4 thôn gồm Phú Hương 1 và 2, Tân Phú, Trường Sơn bị tốc mái.

Mưa lớn cũng đã làm hư hỏng, gãy đổ nhiều diện tích cây lâm nghiệp và cây ăn quả của người dân địa phương như keo, tràm, cam, bưởi… “Hiện chính quyền địa phương đang thống kê thiệt hại và tổ chức các đoàn đến giúp đỡ người dân lợp lại mái nhà”, ông Thắng nói.

Cùng thời gian này, trên địa bàn xã Hương Bình (huyện Hương Khê) cũng xảy ra lốc xoáy và mưa lớn, gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.

Anh Phan Xuân Huy (36 tuổi, trú tại thôn Bình Thành, xã Hương Bình) cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào chiều nay đã khiến 30 tấm lợp trên ngôi ngôi nhà cấp 4 bị gió cuốn phăng và gần 100 cây bưởi đặc sản Phúc Trạch hơn 1 năm tuổi bị bật gốc.

Lễ phát động tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam sẽ diễn ra tại Bạc Liêu

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Tạ Đình Thi, cho biết theo kế hoạch, từ 31/5-1/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng Hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới (8/6), Ngày Môi trường thế giới (5/6) năm 2019.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (diễn ra ngày 1-8/6) và Tháng Hành động vì môi trường (trong tháng 6/2019) là những hoạt động có ý nghĩa hưởng ứng Ngày Đại dương Thế giới, Ngày Môi trường Thế giới năm 2019. Qua đó, công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ biển đảo quê hương của Đảng, Nhà nước và các thông điệp của Liên hợp quốc được đẩy mạnh đến các cấp, các ngành, cộng đồng, tạo tính lan tỏa trên diện rộng góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, chủ quyền biển đảo quê hương cho toàn xã hội.

Ngày 31/5, các chương trình, hoạt động cộng đồng sẽ được tổ chức tại Bạc Liêu như trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Khánh thành sân chơi cho trẻ em tại nơi định cư mới cho các hộ gia đình sống ven rừng phòng hộ; hoạt động “Thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa;" Hội nghị phổ biến Nghị quyết số 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; khởi công Nhà máy xử lý rác thải tại tỉnh Bạc Liêu; Trưng bày tranh ảnh về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019

Nhằm đẩy mạnh phong trào hành động vì môi trường xanh - sạch - đẹp, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 5458 tổ chức Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019 để triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, sự kiện Tuần lễ Đồng Nai xanh được tỉnh Đồng Nai tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào bảo vệ môi trường tại các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và thành phố… trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

Sự kiện Tuần lễ Đồng Nai Xanh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được đánh dấu bằng việc phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019. Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Biên Hòa tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh và hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 tại TP. Biên Hòa. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 04/6/2019.

Tại Lễ khai mạc Tuần lễ Đồng Nai xanh năm 2019, tỉnh Đồng Nai phát động kêu gọi thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 trên địa bàn tỉnh của Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Các hoạt động hưởng ứng điển hình tại Lễ khai mạc, bao gồm: tổ chức đạp xe tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây xanh, triển lãm tranh - ảnh chủ đề về bảo vệ môi trường,...

Tiếp theo Lễ khai mạc là chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Đồng Nai xanh 2019 và Ngày Môi trường thế giới 05/6/2019 với chủ đề “Ô nhiễm không khí” diễn ra từ ngày 04/6/2019 đến hết ngày 09/6/2019.

Yên Bái: Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai

Với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai từ 15-22/5/2019.

Trong hơn 10 năm qua, Yên Bái đã hứng chịu nhiều trận thiên tai, mưa lũ, dông lốc, mưa đá, rét đậm rét hại kèm theo mưa tuyết. Trong năm 2005, năm 2008, 2017 và 2018 đã gây ra những trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đã làm chết, mất tích, bị thương hàng trăm người, thiệt hại về tài sản lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Riêng trong năm 2018, toàn tỉnh xuất hiện 15 đợt thiên tai làm chết 21 người, mất tích 1 người, bị thương 25 người; thiệt hại về nhà ở là gần 5.800 nhà; và ảnh hưởng gần 4.500 ha lúa, hoa màu… cùng các công trình giao thông, công trình thủy lợi, trường học bị hư hỏng nặng. Uớc tính thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.

Hiện nay với thời tiết diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường, cực đoan và khó lường; địa hình chia cắt mạnh, núi cao, vực sâu, hệ thống sông ngòi dày đặc. Do đó, mỗi khi ảnh hưởng hoàn lưu các cơn bão, thường xảy ra những trận lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc phòng chống thiên tai càng trở nên cấp thiết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.