Thứ sáu, 29/03/2024 21:28 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 15/05/2019 09:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/5/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/5/2019.

Động đất 7,5 độ ngoài khơi Papua New Guinea, cảnh báo sóng thần

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho rằng có khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm sau trận động đất cường độ 7,5 làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea ngày 14/5.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho rằng có khả năng xảy ra sóng thần nguy hiểm sau trận động đất cường độ 7,5 làm rung chuyển khu vực ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea ngày 14/5.

Trận động đất xảy ra ở khu vực cách thủ phủ Kokopo thuộc tỉnh Đông New England  của Papua New Guinea 44km về phía Đông Bắc.

Tâm của trận động đất được ghi nhận nằm trong phạm vi được gọi là Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường hay xảy ra trận động đất.

Theo Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương, căn cứ vào những thông số sơ bộ của trận động đất, sóng thần có thể xảy ra dọc bờ biển nằm trong phạm vi cách tâm của trận động đất 1.000km.

Trung tâm cũng kêu gọi các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm tại những khu vực duyên hải có nguy cơ bị sóng thần nên có những thông báo và hướng dẫn người dân tại khu vực có nguy cơ bị sóng thần tùy theo sự đánh giá của họ cũng như cấp độ đe dọa.

Nhà máy đường xả thải gây ô nhiễm sông Ba bị phạt gần 500 triệu đồng

Tin tức trên Báo Giao thông, ông Nguyễn Quảng Hà, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty CP đường Quảng Ngãi - Nhà máy đường An Khê đã khắc phục trong việc xả thải chất gây ô nhiễm môi ra sông Ba đoạn qua Thị xã An Khê.

Một kênh nước thải từ nhà máy đường An Khê ra lưu vực sông Ba, đoạn qua TX. An Khê.

Quyết định xử phạt do ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký vào cuối tháng 4/2019 nêu rõ, Công ty CP đường Quảng Ngãi - Nhà máy đường An Khê đã thực hiện hành vi xả nước thải của nhà máy có chứa các thông số môi trường vượt quy định về chỉ số kỹ thuật môi trường. Việc xả thải được xác định vào thời điểm cuối tháng 1/2019.

Cụ thể: thông số COD vượt quy chuẩn 1,66 lần; thông số BOD5 vượt quy chuẩn 1,65 lần; thống ố P vượt 1,5 lần; thông số TSS vượt 1,59 lần; thông số Coliform vượt 1,4 lần; thông số N vượt 1,3 lần.

Căn cứ theo quy định pháp luật, UBND tỉnh Gia Lai đã tiến hành xử phạt với mức 568 triệu đồng; buộc nhà máy đường này có các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trước 31/5/2019.

“Hiện tại nhà máy đã khắc phục nộp phạt đồng thời đã có biện pháp xử lý nguồn nước trước khi xả thải ra lưu vực sông Ba. Các chỉ số quan trắc gần đây cho thấy, nguồn nước xả từ nhà máy mía đường An Khê ra môi trường đảm bảo đúng quy định thông số kỹ thuật”, ông Hà cho biết.

Xã chuẩn bị đón nông thôn mới, dân vẫn khổ vì ô nhiễm môi trường

Báo VOV đưa tin, theo kế hoạch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La sẽ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Những tiêu tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã đều đạt cao, tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang sống khốn khổ vì ô nhiễm môi trường. Vấn đề này đã tồn tại nhiều năm nay song không được quan tâm giải quyết dứt điểm từ chính quyền địa phương.

Tiểu khu 19 và tiểu khu Co Muông, xã Cò Nòi có hàng chục hộ chăn nuôi lợn và sơ chế nông sản. Các cơ sở chăn nuôi lớn nhỏ nhiều năm nay mặc sức xả thẳng chất thải chăn nuôi ra mương, ra dòng suối cạn. Chất thải lâu ngày đóng màu đen kịt chảy dài, bốc mùi hôi thối. Có cơ sở chế biến sắn còn xả thẳng vào hang. Việc ô nhiễm này đã lâu, người dân phải chịu đựng hàng ngày mà chính quyền địa phương chưa giải quyết dứt điểm.

Ở xã Cò Nòi, các cơ sở sơ chế nông sản, chăn nuôi gia súc tiếp tục mọc lên, sức ép về môi trường càng trở nên phức tạp. Hầu hết các cơ sở chăn nuôi nhỏ, hộ gia đình không xây dựng hầm bioga. Tại các cơ sở sơ chế nông sản, hệ thống mương thoát nước, xử lý, xả thải chưa đáp ứng được nhu cầu, nên gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường cục bộ.

Ông Nguyễn Thanh An, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: “Bây giờ chỉ có vận động bà con làm bioga. Sau khi vận động, người dân không làm thì chúng tôi xử phạt. Nhưng cái khó trong xử phạt là người dân họ không nộp, trong khi không có chế tài để cưỡng chế”.

Tiền Giang: Người dân bức xúc vì đi phà chung với xe rác

Theo báo TN-MT, hiện nay, người dân qua lại bến phà Tân Long - Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) rất bức xúc vì phải đi chung với xe chở rác. Mùi hôi nồng nặc từ xe rác bốc ra làm hàng chục người đi cùng chuyến phà phải hứng chịu.

Bến phà Tân Long - Mỹ Tho chở khách ngang sông Tiền từ phường 1, TP Mỹ Tho đến phường Tân Long do Công ty TNHH Vạn Bình An (TP.HCM) khai thác. Bến phà này có 02 phương tiện hoạt động thường xuyên, liên tục trong ngày.

Đáng lưu ý, mỗi ngày, các phương tiện này phải chở 4-5 xe rác từ phường Tân Long đến tập kết tại phường 1, TP Mỹ Tho, sau đó được đưa đi nơi khác để xử lý. Điều khiến người dân qua lại nơi đây tỏ ra bức xúc, bởi vì vào giờ cao điểm từ 6-7 giờ sáng, có rất nhiều em học sinh đi phà Tân Long sang trung tâm TP Mỹ Tho phải hít thở bầu không khí ngột ngạt từ xe rác bốc ra.

Lần đầu tiên phát động Tuần lễ phòng chống thiên tai

Sáng 14/5, tại TP Hải Phòng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về phòng chống thiên tai do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì.

Theo Bộ NN-PTNT, đây là lần đầu tiên tổ chức tuần lễ này. Trước đó, vào ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 173/2019/QĐ-TTg quy định lấy ngày 15 đến 22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Tham dự sự kiện hôm nay có hơn 1.000 đại biểu là lãnh đạo Chính phủ,  Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các thành viên của ban chỉ đạo, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố Hải Phòng và đại diện 20 tỉnh, thành phố có đê từ cấp 3 trở lên.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trịnh Đình Dũng đã phát động toàn dân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 với chủ đề: “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

Phó Thủ tướng đề nghị mỗi người dân, mỗi cộng đồng dân cư hãy luôn cảnh giác, chủ động thích ứng, phòng chống thiên tai. Chính quyền các cấp, nhất là ở cơ sở, luôn sẵn sàng hành động theo phương châm 4 tại chỗ để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước, góp phần giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra.

Hà Nội: Kiên quyết xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm vừa được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội triển khai tập trung thực hiện trong quý II/2019.

Trong quý II/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 của UBND thành phố về triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, Sở tiếp tục triển khai Kế hoạch 124/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố về khắc phục các tồn tại, hạn chế, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Trong quý II/2019, Sở TN-MT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định về khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. Tiếp tục rà soát, hậu kiểm việc thực hiện quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết dứt điểm việc thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng; đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chấp hành việc xử lý vi phạm và các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Sở Cũng thực hiện tốt công tác tiếp công dân công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Rác thải tràn lan trước cổng Bệnh viện Đa khoa
Tình trạng rác thải vứt bừa bãi ngay trước cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai (đường Tôn Thất Tùng, P. Phù Đổng, TP Pleiku) không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực này.

Tin mới