Thứ năm, 18/04/2024 12:12 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/8/2019

MTĐT -  Thứ hai, 19/08/2019 09:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/8/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/8/2019.

Thừa Thiên Huế triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện

Vừa qua, tại TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế), Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) tổ chức lễ khánh thành Trung tâm giám sát điều hành thông minh, đồng thời triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện.

Ông Trần Quốc Khánh - Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế cho biết, việc cho ra đời Trung tâm giám sát điều hành thông minh của công ty và triển khai thí điểm thu gom rác thải sinh hoạt bằng xe điện 3 bánh nhằm hưởng ứng việc Thừa Thiên Huế đã có Trung tâm giám sát- điều hành đô thị thông minh tỉnh đầu tiên của Việt Nam, đồng thời hưởng ứng đề án “Ngày chủ nhật xanh” giảm thiểu ô nhiễm và chủ trương của tỉnh về việc đổi mới phương tiện thu gom rác theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường...

Theo đó, HEPCO Huế đã đưa 40 xe điện hoạt động trong khu vực trung tâm TP. Huế, các tuyến đường dốc trong giai đoạn 2019-2020. Trong giai đoạn 2 (2020-2022) sẽ đưa vào sử dụng 60 xe ở các địa bàn còn lại.

Những chiếc xe điện 3 bánh thân thiện, hiệu quả cao trong thu gom rác thải sinh hoạt

Xe điện thu gom rác có công suất 1.000w-2.000w, vận tốc thiết kế lớn nhất không quá 35km/h, bình điện tích hoạt động liên tục 8-10 tiếng. Xe có hệ thống đèn pha chiếu sáng, đèn báo rẽ, đèn báo công tác. Hệ thống loa phát thanh kết hợp hình ảnh tuyên truyền. Xe có thùng chuyên dùng chứa rác... Thời gian hoạt động của xe phù hợp với thời gian thu gom rác trên mỗi tuyến đường.

“Việc thí điểm sử dụng xe điện thu gom rác trên địa bàn nhằm giảm nặng nhọc, độc hại cho người lao động, tăng chất lượng công tác vệ sinh, mở rộng địa bàn thu gom rác. Thay vì chỉ tập trung gom rác thì nhân viên môi trường đô thị có thời gian chăm sóc cảnh quan môi trường hơn. Tăng tính thẩm mỹ, văn minh hiện đại cho đô thị Huế. Đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, góp phần phát triển du lịch...”- ông Khánh nói.

Trong khi đó, Trung tâm giám sát điều hành thông minh gồm 3 chức năng chính là hệ thống giám sát, quản lý hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường thông qua hệ thống camera chia sẻ từ Sở TT&TT, TP. Huế; hệ thống camera giám sát phương tiện chuyên dụng; giám sát điều khiển hệ thống chiếu sáng khắp thành phố.

Đặc biệt ở hệ thống camera giám sát phương tiện chuyên dụng, thông qua camera hành trình được trang bị ở mỗi xe vận chuyển rác sẽ giám sát lộ trình đường đi, tốc độ và việc tuân thủ chấp hành luật giao thông. Thông qua camera này, HEPCO có thể giám sát được việc tuân thủ quy trình làm việc của người lao động, việc chấp hành các nguyên tắc an toàn lao động và chất lượng vệ sinh đường phố, các điểm tập kết thùng rác, xe gom rác...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, những phong trào như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Nói không với túi ni lông và rác thải nhựa”... đang được nhiều tầng lớp hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực, vì vậy việc đưa xe điện thu gom rác thải sinh hoạt là việc làm đúng đắn, phù hợp và ý nghĩa nhằm tạo môi trường sống trong sạch, đảm bảo sức khỏe của người dân..

“Để thành công hơn, HEPCO cần tiếp tục đổi mới tư duy, công tác quản lý. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào chống ô nhiễm môi trường nhằm giảm lượng rác thải và tăng ý thức cho người dân. Tỉnh sẽ tạo điều kiện cùng công ty để phát triển trung tâm giám sát và xe điện thu gom rác trong thời gian tới...”, ông Định nhấn mạnh.

Quảng Ngãi: Hỗ trợ để xử lý sạt lở và di dời dân

Sáng 18/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã có văn bản số 4598/UBND-NNTN về việc đề xuất hỗ trợ kinh phí xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển và di dời dân khẩn cấp tại những khu vực lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, qua rà soát và sắp xếp thứ tự ưu tiên đối với những khu vực sạt lở bờ sông, bờ biển đặc biệt nguy hiểm và di dời dân khẩn cấp khu vực đã, đang có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất theo các tiêu chí hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5878/BNN-PCTT ngày 13/8/2019 và khả năng cân đối ngân sách tỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ NNPTNT thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh Quảng Ngãi 222 tỷ đồng để thực hiện 2 dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển và 1 dự án di dời dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi (trong đó các dự án xử lý khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển 110 tỷ đổng và Dự án di dời dân khẩn cấp khu vực sạt lở núi 112 tỷ đồng).

Trước đó, báo Đại Đoàn Kết đã có một số bài viết phản ánh về tình trạng sóng biển đánh mạnh gây sạt lở, xâm thực vào bên trong đất liền ở khu vực bờ bắc Cửa Đại, (thuộc khu dân cư thôn Khê Tân, xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gây sập đổ một số nhà dân. Sau đó, chính quyền địa phương đã khẩn trương giúp đỡ di dời các hộ dân đến nơi an toàn.

Thanh niên ngành hàng hải trồng cây phủ xanh bờ Kênh Tắt

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ ra quân trồng 10.000 cây phi lao ở hai bên bờ Kênh Tắt nhằm hạn chế sạt lở, che chắn sóng, gió.

Ngày 18/8, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (thuộc Cục Hàng Hải Việt Nam) đã tổ chức ra quân trồng cây hai bờ luồng sông Hậu, đoạn Kênh Tắt. Tham gia có gần 150 đoàn viên Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải, Công ty lai dắt Duyên Hải, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa,…

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải cho biết, khi dự án luồng cho tàu có tải trọng lớn (10.000 tấn) vào sông Hậu chính thức thông luồng, bước đầu ngành chức năng đánh giá sẽ xảy ra tình trạng sạt lở. Trước tình hình đó, Cảng vụ hàng hải Cần Thơ đã phối hợp với địa phương triển khai nhiều giải pháp bảo vệ luồng hàng hải đoạn Kênh Quan Chánh Bố và Kênh Tắt, trong đó có trồng cây mắm, đước. Đến nay đều phát triển rất tốt. Trên cơ sở đó Cảng vụ lần nữa phối hợp với địa phương tiếp tục phát động phong trào trồng cây phi lao.

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ phối hợp cùng huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh ra quân trồng 10.000 cây phi lao hai bên bờ Kênh Tắt

Theo ông Tuấn, lần này, các đơn vị sẽ phối hợp trồng khoảng 10.000 cây phi lao cho hơn 8km bờ Kênh Tắt bởi khu vực này chủ yếu là đất “trọc”, nhằm phủ xanh bên bờ kênh, góp phần chống biến đổi khí hậu, hạn chế sạt lở hai bờ luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

“Đoạn nói trên có trên 20 hộ dân sinh sống, với trên 100ha diện tích nuôi trồng thủy sản, việc trồng cây phi lao này còn góp phần che chắn gió, sóng vào khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân”, ông Tuấn nói.

Ông Võ Minh Tiến, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ cho biết, sau đợt ra quân trồng 15.000 cây bần và cây đước ở hai bên bờ kênh Quan Chánh Bố vào tháng 10/2018, đã mang lại hiệu quả ngoài mong đợi. Hiện bần và đước đã phủ gần kín hai bờ kênh.

Tiếp nối thành công, đợt này đơn vị tiếp tục phối hợp cùng UBND huyện Duyên Hải tổ chức trồng 10.000 cây phi lao nhằm góp phần chống sạt lở, bảo vệ cảnh quan môi trường. Nếu đợt thí điểm này thành công, sẽ nhân rộng và tiến hành trồng các loại cây này hết hai bên bờ kênh Quan Chánh Bố và Kênh Tắt với tổng chiều dài khoảng 60km.

Italy cảnh báo thiệt hại trong ngành nông nghiệp do biến đổi khí hậu

Không chỉ bị thiệt hại nặng nề từ việc nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ngành nông nghiệp Italy còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại nhiều khu vực phía Bắc đất nước, trong khi thiếu mưa tại miền Nam.

Hiệp hội Nông nghiệp Italy Coldiretti đang gióng lên hồi chuông cảnh báo người nông dân nước này rằng tình trạng thời tiết khắc nghiệt đang diễn ra trên khắp Đất nước hình chiếc ủng trong mùa Hè này có thể sẽ trở thành thường xuyên hơn trong tương lai.

Coldiretti kêu gọi người nông dân nên bắt đầu tiến hành điều chỉnh kế hoạch trồng trọt và chăn nuôi ngay từ bây giờ.

Nắng nóng có thể lên tới 50 độ C đe dọa ngành nông nghiệp của Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Coldiretti, hiện tượng nhiệt độ ở một số vùng tại Italy đạt 50 độ C sẽ trở nên phổ biến trong mùa Hè này.

Coldiretti cho rằng nhiệt độ cao sẽ khiến cây trồng không phát triển bình thường vì thiếu nước, qua đó tác động xấu đến năng suất mùa màng.

Ngoài yếu tố nhiệt độ tăng cao kỷ lục, ngành nông nghiệp Italy còn bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại nhiều khu vực phía Bắc đất nước, trong khi thiếu mưa tại miền Nam và xuất hiện mưa đá tại nhiều nơi khác.

Người phụ trách mảng kinh tế của Coldiretti, Lorenzo Bazzana, cho biết người nông dân Italy chịu tác động nặng nề của điều kiện thời tiết “khắc nghiệt” chưa từng diễn ra tại nước này trong mấy năm gần đây.

Ông Bazzana nhận định tác động kinh tế của điều kiện thời tiết và khí hậu khắc nghiệt sẽ làm người nông dân Italy chịu thiệt hại khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) trong vong 15 năm tới.

Dù biến đổi khí hậu và thời tiết khắc nghiệt diễn ra khắp nơi trên Trái Đất, ông Bazzana nhấn mạnh biến đổi khí hậu sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn cho Italy so với nhiều quốc gia khác.

Lý do là ngành nông nghiệp là một ngành kinh tế quy mô rất lớn tại Italy, lớn hơn rất nhiều so với những quốc gia hàng đầu châu Âu khác, như Pháp, Đức và Anh.

Chuyên gia kinh tế Olivero Fiorini thuộc công ty chứng khoán ABS ở Milan (Italy) cho biết nếu thời tiết khắc nghiệt năm nay diễn ra giống năm ngoái và thường xuyên diễn ra trong tương lai, thì nó sẽ tác động xấu tới nền kinh tế Italy bởi ngành nông nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế nước này.

Ông Fiorini lưu ý rằng nền kinh tế Italy sẽ thu hẹp trong năm nay hoặc tăng trưởng cực thấp với tỷ lệ tăng trưởng năm nay không cao hơn 0,2% so với năm trước.

Sản lượng nông nghiệp thấp là một trong những yếu tố làm giảm tăng trưởng kinh tế của Đất nước hình chiếc ủng.

Ngân hàng Trung ương Italy mới đây dự báo kinh tế nước này sẽ chỉ tăng trưởng 0,1% trong năm nay.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng với tốc độ tăng trưởng này, Italy khó có thể thực hiện các cam kết ngân sách với Ủy ban châu Âu (EC).

Kinh tế Italy đã rơi vào "suy thoái kỹ thuật” hồi cuối năm 2018 và hiện chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Italy là quốc gia có nợ công lớn thứ hai trong Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone), chỉ sau Hy Lạp.

Nợ công của Italy đứng ở mức 132% GDP năm 2018, cao hơn so với mức 131,4% GDP của năm 2017.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 19/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.