Thứ sáu, 26/04/2024 07:12 (GMT+7)

Xuất hiện vệt dầu loang trên sông Lam nơi cấp nước sạch cho TP Vinh

MTĐT -  Thứ hai, 16/12/2019 17:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vị trí vệt dầu loang trên sông Lam, Nghệ An cách khu vực phao chắn dầu trạm bơm cấp nước thô cho TP Vinh và vùng phụ cận gần 30m.

Ngày 13/12, trên sông Lam khu vực từ cầu Nam Đàn (khối Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) đến hố thu trạm bơm nước thô của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Sông Lam, xuất hiện vệt dầu mazut loang rộng và mùi hôi nồng nặc, cách vị trí phao chắn dầu của công ty chỉ khoảng 25-30 m.

Theo báo LĐ, trong biên bản hiện trường, với sự chứng kiến của công an huyện Nam Đàn, thị trấn Nam Đàn, cán bộ khối Tây Hồ (thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) cùng Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 13/12/2019 trên dòng sông Lam tại khu vực từ Cầu Nam Đàn thuộc địa phận khối Tây Hồ thị trấn Nam Đàn tỉnh Nghệ An đến hố thu trạm bơm nước thô của Công ty TNHH 1 thành viên cấp nước Sông Lam xuất hiện dầu Mazut loang rộng trên dòng sông và có mùi hôi đậm đặc của dầu (có hình ảnh và video kèm theo).

Vị trí xuất hiện vệt dầu loang ở đầu nguồn cấp nước cho nhà máy nước thô sông Lam - Ảnh: Google Maps

Ngay khi phát hiện Công ty CP cấp nước Nghệ An đã chỉ đạo Trạm Cấp nước Nam Đàn dừng máy hoạt động và đã báo cáo lên các cấp chính quyền gồm Công an huyện Nam Đàn, Công an Thị trấn Nam Đàn, Bí thư Khối Tây Hồ và đã ra hiện trường kiểm tra và ghi nhận thực trạng nói trên.

Để đảm bảo an toàn, Trạm cấp nước Nam Đàn đã dừng máy bơm sản xuất từ 11 giờ 15 phút đến 13 giờ 25 phút cùng ngày, cho máy sản xuất lại bình thường 13h25 phút trở về sau.

“Hiện chúng tôi chưa biết nguyên nhân của vụ việc, rất mong được cơ quan điều tra làm sáng tỏ. Công ty sẽ điều tiết nguồn nước thô để bảo đảm sản xuất nước sạch liên tục, đạt quy chuẩn an toàn”, đại diện Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An cho biết.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Hoàng Văn Hải - tổng giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An - cho biết đơn vị đã đề nghị chính quyền các địa phương đầu nguồn hố thu nước trạm bơm nước thô của Công ty cấp nước Sông Lam kiểm tra, rà soát các tàu hút cát, tránh tình trạng để dầu đổ tràn ra sông.

"Vệt dầu loang có thể từ các tàu hút cát bị tràn ra sông. Do được phát hiện kịp thời nên trạm lấy nước đã kịp ngăn không cho dầu tràn vào nơi cung cấp nước thô cho các nhà máy nước. Vì vậy, công ty đã điều tiết nguồn nước thô bảo đảm sản xuất nước sạch liên tục, đạt quy chuẩn an toàn", ông Hải nói.

Bạn đang đọc bài viết Xuất hiện vệt dầu loang trên sông Lam nơi cấp nước sạch cho TP Vinh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.