Thứ tư, 24/04/2024 14:26 (GMT+7)

Xử lý nhóm người rải vàng mã xuống sông Hương

MTĐT -  Thứ ba, 07/05/2019 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công an TP Huế đã làm việc với những người xả rác xuống sông Hương để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hình ảnh người đàn ông rải vàng mã, hoa,... xuống sông Hương. Ảnh: Đ.TOÀN

Ngày 7-5, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết Công an TP Huế đã làm việc với những người xả rác xuống sông Hương và đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người cúng bái rồi rải vàng mã trực tiếp xuống sông Hương gây bức xúc dư luận.

Trong clip, một người đàn ông lập bàn cúng tế ở khu vực đầu điểm xuất phát của cầu đi bộ bằng gỗ lim dọc sông Hương. Sau đó, người đàn ông này đã cùng với một số người khác đem vàng mã, hoa… đổ thẳng xuống sông Hương.

Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế cho biết, toàn tỉnh đang triển khai chương trình Ngày chủ nhật xanh với khẩu hiệu Nhặt một cọng rác, bạn đã làm cho Huế sạch hơn. "Thật phản cảm và bức xúc khi để xảy ra trường hợp người này nhặt, người khác xả như vậy", ông Thọ nói.

Theo plo.vn

Bạn đang đọc bài viết Xử lý nhóm người rải vàng mã xuống sông Hương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.