Thứ năm, 28/03/2024 21:07 (GMT+7)

Vĩnh Linh: Cần một giải pháp cho tình trạng ô nhiễm tại bãi rác tạm

Phương Bình -  Thứ hai, 25/02/2019 19:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với 50 tấn rác thải mỗi ngày trên địa bàn huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị, bãi rác tạm có diện tích 2ha (xã Vĩnh Long) không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu xử lý, chôn lấp để đảm bảo môi trường.

Những bức xúc phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường từ các bãi rác đang đặt ra yêu cầu với các ngành chức năng huyện Vĩnh Linh, sớm di dời bãi rác để người dân ổn định cuộc sống.

Cán bộ nhân viên Trung tâm Môi trường Công trình Đô thị Vĩnh Linh đang dập lửa

Sáng 20/2/2019, trên đoạn đường dẫn vào bãi rác tạm của huyện Vĩnh Linh, PV Môi trường và đô thị Việt Nam đã ghi nhận sự bức xúc của bà con nhân dân thôn Cây Sy (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) trước tình trạng ô nhiễm do bãi rác gây ra.

Nhiều ngày qua, người dân thôn Cây Sy đã tụ tập thậm chí còn dựng lều, mắc võng  trên tuyến đường ĐT7 để chặn không cho xe chở rác vào đổ tại bãi rác tạm nơi đây. Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do người dân không thể chịu được tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khu vực xung quanh do bãi rác gây ra. Một người dân bức xúc: “Chúng tôi đã hết khả năng chịu đựng trước tình trạng ô nhiễm này.”

Bãi rác tạm huyện Vĩnh Linh hoạt động từ năm 2010 với diện tích khoảng 2 ha, xử lý rác bằng hình thức chôn lấp. Nhưng bãi rác nằm quá gần khu dân cư nên ảnh hưởng tới người dân ở nhiều thôn tại xã Vĩnh Long và khu vực thôn Mỹ Lộc (xã Vĩnh Chấp). Đặc biệt, trong thời gian vài tháng trở lại đây, xuất hiện tình trạng đốt rác trong bãi khiến ô nhiễm khói bụi diễn ra nghiêm trọng, mùi hôi thối, ruồi nhặng. Đợt gần đây nhất là ngày 2 và 8 Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, bãi rác bị cháy 2 lần, mùi hôi nồng nặc, không khí như sương mù dày bao phủ cả khu vực thôn Cây Sy. Người dân ở đây cho biết họ đã nhiều lần phản đối và kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay tình hình vẫn giậm chân tại chỗ, dân vẫn phải sống chung với ô nhiễm nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Trung tâm Môi trường công trình đô thị Vĩnh Linh (đơn vị quản lý bãi rác) cho biết: Bãi rác tạm ở thôn Cây Sy là nơi tập kết rác của 10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 45 - 50 tấn rác sinh hoạt, dịp tết tăng lên 120 tấn/ngày, phương pháp xử lý rác bằng hóa chất sau đó chôn lấp, không xử lý bằng phương pháp đốt.

Ông Hải cũng khẳng định việc bãi rác cháy không phải do đơn vị đốt. Mỗi lần bãi rác cháy, đơn vị đều phải cử người đến dập. Những ngày qua, do người dân ngăn chặn nên đơn vị phải đưa rác đến các bãi rác ở thị trấn Cửa Tùng và thị trấn Bến Quan.

Liên quan đến vấn đề này trong ngày 19/2/2019, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức họp khẩn bàn giải pháp di dời bãi rác ở thôn Cây Sy, đề xuất vị trí thực hiện dự án: Xử lý đóng cửa và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vinh Linh. Tham dự cuộc họp gồm có: đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân - Ủy ban Nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Linh; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; Phòng Kinh tế hạ tầng huyện; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất; Trung tâm Môi trường và công trình đô thị huyện; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải; Bí thư Đảng ủy - UBND - Ủy ban Mặt trận và công chức địa chính xã Vĩnh Chấp, Vĩnh Long…

Theo ông Thái Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh, trong tháng 3, huyện sẽ khởi công xây dựng bãi rác tập trung ở thôn Tân Định (xã Vĩnh Chấp), quy mô giai đoạn 1 khoảng 3 ha, vị trí xây dựng trên đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bến Hải. UBND huyện đề nghị UBND các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Trung tâm Môi trường và công trình đô thị huyện Vĩnh Linh tuyên truyền vận động bà con về việc triển khai xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh và tiến hành áp dụng các biện pháp xử lý về môi trường đối với bãi rác tạm. Đồng thời giao Trung tâm Môi trường và công trình đô thị huyện tập trung người, phương tiện để bảo vệ, túc trực không để xảy ra hiện tượng cháy và áp dụng các biện pháp phun hóa chất, chôn  lấp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại bãi rác tạm.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Linh: Cần một giải pháp cho tình trạng ô nhiễm tại bãi rác tạm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.