Thứ năm, 25/04/2024 23:07 (GMT+7)

Truy tìm nguyên nhân khiến cá chết trắng hồ ở Quảng Trị

MTĐT -  Thứ năm, 07/11/2019 17:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng tấn cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt hồ Đại An (TP. Đồng Hà, Quảng Trị) bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Theo thông tin trên Zing, sáng 7/11, nhóm công nhân của Công ty Môi trường và Công trình đô thị TP Đông Hà vớt cá chết ở hồ Đại An sau khi người dân trình báo việc cá chết nổ trắng mặt hồ này.

Công nhân vớt cá sau khi người dân trình báo việc cá chết nổ trắng mặt hồ. Ảnh: Báo Tiền phong. 

Sáng sớm cùng ngày, bà Trần Thị Vân, nhà ở cạnh hồ Đại An (phường 5, TP Đông Hà) phát hiện hàng lớp cá chết nổi trắng mặt hồ kèm mùi hôi tanh, thối nên trình báo đến chính quyền địa phương.

"Tối hôm qua, tôi thấy nhiều con cá ngửa bụng, có dấu hiệu lờ đờ ở mặt hồ. Sáng ra thì thấy cá chết trắng", bà Vân nói.

Số cá chết chủ yếu là rô phi, to từ hai ngón tay đến bằng bàn tay, nổi dập dềnh trên mặt nước rồi dạt về một góc hồ.

Đến khoảng 7h sáng, nhóm gần 10 công nhân môi trường đô thị dùng thuyền nhôm chèo ra giữa hồ vớt cá. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, nhóm công nhân vớt được hơn hai tấn cá chết. Phía công ty môi trường điều xe chở rác đến để chở cá chết vớt được đem đi xử lý.

Hiện tượng cá chết không rõ nguyên nhân khiến người dân sống quanh khu vực hồ Đại An rất lo lắng.

Chia sẻ với báo Giao thông, chị Trần Thanh Mai (trú tại P.5, Tp. Đông Hà) cho hay, tình trạng cá chết hàng loạt trắng hồ gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh hồ, đặc biệt là việc kinh doanh, buôn bán.

Cá chết trắng hết cả mặt hồ. Ảnh: Báo Tiền Phong.

“Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý kịp thời để sự việc tương tự không còn xảy ra, đảm bảo môi trường sống cho bà con”, chị Mai nói.

Trong sáng 7/11, cán bộ của Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị đã lấy mẫu nước ở hồ Đại An. Một cán bộ cho hay, nhóm này lấy 6 mẫu nước ở các miệng cống dẫn vào hồ, nước giữa lòng hồ. Kết quả kiểm tra mẫu nước sẽ có sau khoảng 1 tuần.

Hồ Đại An nằm ở trung tâm TP Đông Hà, xung quanh có khá nhiều nhà hàng, quán nhậu. Vào tháng 7/2016, hồ Đại An cũng xuất hiện cá chết hàng loạt. Thời điểm đó, cơ quan chức năng xác định cá chết do hàm lượng oxy hoà tan thấp, hàm lượng các chất hữu cơ, chất dinh dưỡng ở mức vượt cao giới hạn cho phép.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm nguyên nhân khiến cá chết trắng hồ ở Quảng Trị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.