Thứ sáu, 26/04/2024 01:08 (GMT+7)

TP.HCM: Cây xanh bật gốc đè bẹp xế hộp

MTĐT -  Thứ ba, 02/10/2018 07:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mưa kèm gió giật mạnh làm một cây xanh bật gốc, đè trúng chiếc ôtô 7 chỗ đậu bên đường. Tài xế đạp cửa tháo chạy, nhiều người đi đường cũng suýt bị cây va trúng.

Chiều 1/10, trong cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh, cây xanh cao hơn 10m, đường kính 0,4m tại giao lộ Dương Đình Nghệ - Đường số 2 (P.8, Q.11, TP.HCM) bất ngờ đổ ra đường.

Chiếc ôtô 7 chỗ bị cây xanh ngã đè trúng.

Ôtô 7 chỗ của tài xế Giang Văn Quang (39 tuổi) đang đậu bên dưới thì bị thân cây bất ngờ đổ xuống đè móp, gây hư hỏng phía bên phải của chiếc ô tô. Tại thời điểm xảy ra sự cố, trên đường có rất đông phương tiện di chuyển. Khi thấy cây xanh ngã, nhiều người nháo nhào bỏ chạy.

Vụ việc khiến ôtô bị móp méo, biến dạng.

“Lúc đó tôi đang ngồi trong xe đợi khách thì bỗng nhiên cây đổ ầm xuống. Lúc đó thực sự rất hoảng sợ, tôi liền mở cửa xe tháo chạy ra ngoài, nhiều người đi đường cũng la hét, tháo chạy trong hoảng sợ”, anh Quang kể lại.

Đến 17h30 cùng ngày, nhân viên công ty cây xanh đã thu dọn hiện trường, giao thông khu vực này trở lại bình thường.

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cây xanh bật gốc đè bẹp xế hộp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.