Thứ năm, 28/03/2024 19:30 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/10/2018

MTĐT -  Thứ ba, 23/10/2018 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/10/2018. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/10/2018.

Hơn 160 tấn cá bè chết chưa rõ nguyên nhân tại Tiền Giang

Ngày 22/10, ông Nguyễn Tấn Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, đến nay đã có hơn 160 tấn cá bè của người dân bị chết bất thường, chưa rõ nguyên nhân.

Trong những ngày gần đây, người dân nuôi cá bè trên sông Cái Nhỏ hết sức hoang mang khi cá chết hàng loạt, đỉnh điểm là ngày 19 và 20/10, nhiều lồng cá chết toàn bộ.

Cũng theo ông Nguyễn Tấn Cường, toàn xã Tân Thanh có 15 hộ nuôi cá bè, với số lượng khoảng 105 bè cá, chủ yếu người dân nuôi cá Diêu Hồng; trong đó có 5 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất, gần như mất trắng.

Từ ngày 16/10 bắt đầu có hiện tượng cá chết bất thường, tuy nhiên lác đác, tới ngày 19, 20/10 số lượng cá chết hàng loạt, người dân đã chủ động di chuyển lồng bè sang phía bên kia bờ sông để tránh tình trạng cá bị chết. Điều đặc biệt là chỉ đoạn sông phía bên này cá chết, phía sông bên kia thì hoàn toàn bình thường.

Cá chết hàng loạt, nổi trắng cả một khúc sông, khiến người dân hoang mang vì thiệt hại số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Tăng, ấp 2 xã Tân Thanh, huyện Cái Bè,  một trong số 5 hộ bị thiệt hại nặng nề nhất cho biết, gia đình có 17 bè cá, chỉ trong vài ngày đã vớt lên trên 50 tấn cá bị chết, ước tính thiệt hại ban đầu là hơn 2 tỷ đồng.

Điện Biên: Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải

Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại bãi Púng Min, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.Dự án có tổng mức đầu tư 14,9 tỷ đồng.

Dự án hỗ trợ xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên được phê duyệt với mục tiêu giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông (gồm đường vào nhà máy, đập đầu mối lấy nước, đường điện), hỗ trợ cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải Điện Biên. Thời gian thực hiện dự án từ 2018 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 14,9 tỷ đồng từ vốn cân đối ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư cho toàn bộ diện tích xây dựng Nhà máy xử lý rác thải và phần diện tích xây dựng các hạng mục ngoài hàng rào dự án Nhà máy xử lý rác thải Điện Biên. Nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn với chiều dài trên 1,7km. Xây dựng đập dâng nước, lấy nước kiểu hầm nằm trong thân đập có lưới chắn rác. Xây dựng 2,2km đường dây điện 22kV, 1 trạm biến áp 250kVA-22/0,4kV, hệ thống đường dây hại thế 0,4kV và hệ thống điện chiếu sáng.

UBND tỉnh Điện Biên giao UBND huyện Điện Biên có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các hồ sơ, thủ tục tiếp theo của dự án, trình các cấp thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan.

Ninh Bình: Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường tại Giáo xứ Cách Tâm

Theo báo TN-MT đưa tin, vừa qua, MTTQ xã Chính Tâm (huyện Kim Sơn, Ninh Bình) phối hợp với Ban chấp hành Giáo xứ Cách Tâm đã tổ chức Lễ phát động xây dựng mô hình điểm “Đạo Công giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo MTTQ tỉnh Ninh Bình và BCH giáo xứ Cách Tâm đã thống nhất các nội dung về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng “Xứ, họ bình yên về an ninh trật tự” như: Tuyên truyền, vận động nhân dân và tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương về một số nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về môi trường, khuyến khích mọi người tham gia các chiến dịch về bảo vệ môi trường, cộng đồng dân cư chung tay sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

Vận động giáo dân thực hiện tốt các nội dung tự quản, xây dựng 3 an toàn về an ninh, trật tự. Chủ động phòng ngừa đấu tranh, tố giác, ngăn chặn các loại tội phạm. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên, thực hiện “nói không với tệ nạn xã hội”.

Cũng tại buổi lễ, đại diện các gia đình trong Giáo xứ Cách Tâm đã ký cam kết thực hiện các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng “Xứ, họ bình yên về an ninh trật tự”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.