Thứ sáu, 29/03/2024 18:46 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/9/2018

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 06:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/9. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/9 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

Cơ sở tái chế nhựa phế phẩm xả thải không qua xử lý

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin đưa tin, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý hành vi xả nước thải không qua xử lý vào môi trường của cơ sở nhựa phế phẩm tại tổ 12, khu 8, phường Bắc Sơn, TP Uông Bí. 

Trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về môi trường đã kiểm tra, phát hiện cơ sở chế nhựa phế phẩm trên của Phạm Cảnh Trung, sinh năm 1987 đang có hành vi xả nước thải không qua xử lý vào môi trường qua rãnh thoát nước mưa.

Cơ sở chế biến nhựa phế phẩm xả trực tiếp ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, nước thải của cơ sở trên có màu đen, bốc mùi hôi thối, chủ cơ sở không xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động và công tác bảo vệ môi trường. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, thu mẫu nước thải để phân tích, giám định.

 Người dân Sài Gòn mắc màn ăn cơm

Thông tin trên Vietnamnet, rạch Bàu Trâu dài khoảng 3km, kéo dài từ quận Tân Phú sang quận 6 (TP.HCM). Hơn 10 năm, Bàu Trâu nằm trong số các con kênh, rạch ô nhiễm nhất TP.HCM.

Rác thải dồn ứ trên mặt rạch làm nước đặc quánh, đen ngòm. Thậm chí mới nhìn người dân cảm giác có thể đi bộ phía trên được. Mặc dù có nhân viên vệ sinh môi trường vớt rác nhưng chỉ sau một thời gian, rác từ trên thượng nguồn thường xuyên trôi về tạo thành những bãi rác ứ đọng trên bề mặt.

Sau nhiều lần mưa to, nước dưới rạch tràn lên nhà và mang theo rác trôi vào nhà người dân khiến cho các hộ dân ở đây cho biết, không khí, nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến cuộc sống của họ khốn đốn trong nhiều năm nay.

Đề xuất xây dựng Nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại huyện Côn Đảo

Theo báo Tài nguyên và Môi trường, hiện nay, toàn bộ lượng rác thải, trừ rác thải y tế, trên địa bàn huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được thu gom về bãi rác trên tuyến đường Bến Đầm - suối Nhật Bổn với diện tích là 3.800m2 và được xử lý bằng biện pháp chôn lấp đơn giản. Tuy nhiên, lò đốt rác này mới chỉ xử lý được 30% lượng rác phát sinh hàng ngày của huyện Côn Đảo, đặc biệt số lượng rác tồn đọng tại đây ước tính lên tới 72.000 tấn rác.

Tại cuộc họp mới đây do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức, Công ty Đa Lộc đã đề xuất thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Côn Đảo, trên diện tích đất khoảng 3.800m2, công suất xử lý 115 tấn/ngày, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 36 tỷ đồng. Nhà máy sẽ xử lý hết khối lượng rác tồn đọng tại Bãi Nhát và khối lượng rác phát sinh ở huyện Côn Đảo.

Ngoài ra, Nhà máy sẽ tận thu và kết hợp tái chế hiệu quả các loại phế liệu có khả năng tái chế được như nhựa, giấy, kim loại, cao su; tận dụng mùn hữu cơ từ bãi rác tồn đọng để trồng cây, làm công viên trên địa bàn huyện Côn Đảo

Ấn Độ: Nổ bồn chứa hóa chất làm ít nhất 6 người thiệt mạng

Ngày 12/9, tại huyện Bijnor, cách thủ phủ Lucknow của bang trên khoảng 443 km về phía Tây Bắc đã xảy ra vụ nổ bồn chứa hóa chất khiến làm ít nhất 6 người chết và nhiều người khác bị thương.

Lực lượng chức năng tại hiện trường xảy ra vụ nổ ở Ấn Độ. (Nguồn: timesnownews).

Nhà chức trách Ấn Độ cho biết vụ nổ bồn chứa khí methane xảy ra đã xảy tại nhà máy hóa chất ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Vụ nổ rơi vào thời điểm khi 11 công nhân đang đang hàn một chỗ nứt gây rò rỉ trên bồn chứa khí methane. Cũng tại đây, các nhân viên thuộc Lực lượng Xử lý thảm họa đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm các thi thể nạn nhân.

PV (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới