Thứ năm, 18/04/2024 11:35 (GMT+7)

Tin tức môi trường mới nhất hôm nay ngày 11/8

MTĐT -  Thứ bảy, 11/08/2018 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hai xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị ô nhiễm trầm trọng do rác thải; Hàng trăm tấn rác thải ùn ứ gây nguy cơ dịch bệnh… là một số tin tức môi trường mới nhất hôm nay ngày 11/8.

Hai xã ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị ô nhiễm trầm trọng do rác thải

Theo VOV đưa tin, người dân sinh sống tại xã Long Sơn, TP Vũng Tàu và xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh về ngã ba Long Sơn – Quốc lộ 51 đang bị ô nhiễm trầm trọng do rác thải tràn ngập ngay cửa ngõ dẫn vào xã.

Bãi rác này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn gây ô nhiễm môi trường và khiến cho nhiều người dân ở đây mắc các bệnh lý về đường hô hấp.

Từ quốc lộ 51 rẽ vào đường Hoàng Sa cửa ngõ để vào xã Long Sơn, hàng ngày có hàng trăm xe máy, xe ô tô từ các nơi đến tham quan, du lịch. Thế nhưng, ngay tại cửa ngõ này, một bãi rác được tập kết công khai ngay nền đất tạo nên mùi hôi thối nồng nặc cả một khu vực rộng lớn, cạnh đó là mỗi ngày có hàng chục xe rác xếp hàng dài chờ mang rác đi xử lý. Bãi rác ô nhiễm này đã khiến khách du lịch và người dân ở đây vô cùng bức xúc.

Những hộ dân ở xã Long Sơn, TP Vũng Tàu và xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ cho biết, bãi rác này đã tồn tại khoảng 1 năm nay, nhưng chưa được các cơ quan chức năng xử lý. Hiện người dân mong muốn các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương có phương án di dời bãi rác ra khỏi khu vực để bảo đảm sức khỏe của người dân cũng như mỹ quan đô thị.

Hàng trăm tấn rác thải ùn ứ gây nguy cơ dịch bệnh

Suốt gần 2 tuần qua, hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) ngăn cản không cho xe chở rác vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Đức Phổ để xử lý nên khối lượng rác thải ùn ứ trên địa bàn huyện ngày càng tăng, lên đến hơn 300 tấn.

Tại địa bàn xã Phổ Thạnh, ở khu vực cảng cá, rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Trên nhiều con đường, người dân vứt rác bừa bãi thành từng đống, bốc mùi hôi thối nồng nặc (ảnh), ruồi nhặng bu bám đầy, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Trước thực trạng này, ngày 10.8, UBND H.Đức Phổ yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý tình trạng nhiễm môi trường từ nguồn rác thải tập trung nhưng chưa vận chuyển đến nhà máy xử lý.

Tăng cường kiểm soát khí thải ô tô nhằm giảm ô nhiễm môi trường

Từ năm 2005, Việt Nam đã quy định 3 mức tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm, Việt Nam chỉ áp dụng tiêu chuẩn khí thải ở mức 1, là mức thấp nhất. Cơ quan đăng kiểm cho rằng, đến lúc phải thay đổi tiêu chuẩn khí thải với xe cơ giới để bảo vệ môi trường.

Theo đề xuất mới của Cục Đăng kiểm, các phương tiện ô tô sản xuất trước năm 1999 vẫn được áp dụng ở mức hiện tại, đối với các xe từ năm 1999 đến nay phải áp dụng theo quy định mới với mức độ khí thải phải thấp hơn.

Cục Đăng kiểm cho rằng, nếu áp dụng theo quy định mới này sẽ giảm đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường như hiện nay. Nếu áp dụng theo quy định mới, phần lớn các phương tiện đều giữ nguyên tem kiểm định, thay đổi duy nhất chỉ nằm ở các xe sản xuất trước năm 1999.

Bến Tre: Nhà máy xử lý rác thải tiếp tục “chậm” vận hành theo cam kết

Sau 3 lần gia hạn, UBND tỉnh Bến Tre đã ra “tối hậu thư” cho Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre đến cuối tháng 7/2018 sẽ thu hồi dự án vô điều kiện nếu không đưa nhà máy đi vào vận hành. Tuy nhiên mới đây, chủ đầu tư lại báo cáo “chậm tiến độ” đến cuối tháng 8/2018 mới đủ điều kiện vận hành chính thức.

Sở Xây dựng Bến Tre vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét những nội dung liên quan việc thực hiện cam kết về tiến độ triển khai thực Nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Theo đó, đến nay việc thi công hạng mục nhà xưởng chính, hệ thống chiếu sáng, hệ thống kỹ thuật ngầm và các hầm ủ cơ bản hoàn thành. Ngoài ra các hạng mục phụ trợ khác cũng đã được xây dựng hoàn thành như: bình điện hạ thế, đường chính vào nhá máy, hàng rào bảo vệ…

Tuy nhiên, đến hạn chót theo cam kết (31/7/2018), nhà máy mới tập kết máy móc, thiết bị phân loại rác về nhà xưởng và tiến hành lắp đặt. Theo báo cáo thì quá trình lắp đặt và vận hành cân chỉnh máy móc cần thời gian trong 30 ngày (dự kiến 20 ngày lắp đặt và 10 ngày vận hành thử). Do đó, đến cuối tháng 8/2018 dự án nhà máy xử lý rác thải lớn nhất tỉnh này mới đủ điều kiện đưa vào vận hành chính thức.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường mới nhất hôm nay ngày 11/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.
Khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3
Tối 17-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ ba - năm 2024.