Thứ năm, 28/03/2024 21:11 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/12/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 07/12/2019 14:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/12/2019. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 7/12/2019.

Trại heo xả chất thải ra đầu nguồn nhà máy nước

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo về việc trang trại chăn nuôi heo của Công ty TNHH Huỳnh Gia Phúc tại xả Tân Phước, thị xã LaGi xả thải ra môi trường.

Theo báo cáo, chiều 4/12, cơ quan này đã bắt quả tang trang trại Huỳnh Gia Phúc xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường với lưu lượng 155 m3/ngày.

Cảnh sát xác định trang trại này đã dùng máy bơm 5Hp bơm nước chưa qua xử lý từ hồ ra vườn bạch đàn ngoài trang trại qua đường ống dài 1 km, đường kính 60 mm.

Ngoài ra, trang trại xả nước thải ra suối Mật bằng phương thức để nước thải từ các hố thu gom chảy tràn ra ao đất cuối trang trại. Nước thải sẽ chảy ra suối Mật thông qua những ống nhựa đường kính 200 mm đặt ở tường rào.

Báo cáo nêu rõ nước từ suối Mật mà trang trại xả thải ra sẽ chảy về suối Đó, sau đó đổ về sông Dinh là nguồn cung cấp nước cho nhà máy nước LaGi.

Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã lấy mẫu nước thải, kiểm định các thông số môi trường để xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo xã Tân Phước cho biết trang trại Huỳnh Gia Phúc nuôi khoảng 10.000 con heo. Trang trại này đã nhiều lần bị chính quyền địa phương xử phạt về hành vi xả thải ra môi trường.

Cơ sở sản xuất sơn bị phát hiện xả nước thải trực tiếp ra môi trường

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết đã yêu cầu cơ sở sản xuất sơn tại số 15 Lê Hiến Mai (quận Liên Chiểu), thuộc Công ty CP Tập đoàn Sơn Việt Nam tạm dừng hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

Được biết từ nguồn tin báo của người dân, ngày 3-12, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường quận Liên Chiểu kiểm tra, phát hiện Công ty CP Tập đoàn Sơn Việt Nam đang có hành vi xả thải trực tiếp ra môi trường.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này hoạt động nhưng không hề xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo tiêu chuẩn cho phép. Lực lượng chức năng đã phát hiện một đường ống ngầm do công ty lắp đặt để đấu nối trực tiếp từ bể nước thải để xả thải trực tiếp vào đường ống thoát nước của thành phố đặt phía sau cơ sở.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty chưa cung cấp được hồ sơ môi trường và các tài liệu liên quan đến công tác thu gom rác thải, chất thải nguy hại. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Cháy rừng hoành hành tại bang New South Wales, Australia

Ngày 6/12, lực lượng cứu hộ đã sơ tán Công viên động vật hoang dã tại phía Bắc thành phố Sydney, trong bối cảnh cháy rừng đang bao vây thành phố lớn nhất Australia này.

Hạn hán kéo dài đã khiến miền Đông Australia đối mặt với nhiều trận cháy rừng trong suốt 3 tháng qua.

Tại bang New South Wales, lực lượng cứu hỏa đang phải nỗ lực kiểm soát 150 trận cháy rừng do gió mạnh khiến lửa lan nhanh.

Trong số này, nhà chức trách đặc biệt quan ngại về 8 trận cháy rừng hiện đang ở mức khẩn cấp quanh thành phố Sydney, nơi sinh sống của 5 triệu người.

Một số đám cháy nhỏ tại Tây Bắc Sydney đã nhập thành một trận cháy rừng khổng lồ. Những đám cháy này đang có nguy cơ lan rộng hơn về phía Đông, thậm chí là tới các khu đông dân cư, các vùng nông nghiệp và kinh doanh trên khắp khu vực.

Người đứng đầu lực lượng cứu hỏa bang New South Wales cho biết các nhân viên cứu hỏa của Mỹ và Canada đã tới đây hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng cho lực lượng chữa cháy tình nguyện của nước này.

Ước tính hơn 680 ngôi nhà đã bị phá hủy, hàng triệu hecta đất bị thiêu trụi và 6 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 9 vừa qua.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/12/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Việt Nam nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa
Ngày 26/4, tại TP.HCM, Bộ TN&MT chủ trì phối hợp với các đơn vị tổ chức hội thảo tham vấn với các bên liên quan về xây dựng kịch bản đàm phán cũng như kiến nghị xoay quanh Bản dự thảo số “0” sửa đổi của Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.