Thứ năm, 18/04/2024 07:43 (GMT+7)

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/8

MTĐT -  Thứ bảy, 25/08/2018 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/8. Cập nhật tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/8 do Môi trường và Đô thị tổng hợp.

“Rác tặc” hoành hành ở Long An

Theo thông tin trên báo Lao động, tình trạng rác công nghiệp bị đổ trộm được phát hiện đầu tiên dọc tuyến Đường tỉnh 823C đoạn qua xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa vào cuối năm rồi. Ban đầu chỉ vài đống rác, sau rác tập trung về đây ngày càng nhiều. Rác cũ không người thu gom, rác mới tiếp tục đổ đống dài theo đường, gây ô nhiễm môi trường nặng nề.

Sau đó, dọc Đường tỉnh 823B (cũng thuộc huyện Đức Hòa) cũng xuất hiện một số đống rác tự phát, ngày càng nhiều lên. Rác còn bị đổ tràn lan bên lề con đường cặp kênh Tây, qua xã Đức Hòa Đông (Đức Hòa). Rác bị đổ trộm chủ yếu là rác công nghiệp như bao bì, dây thun, túi bóng, mút xốp,…

Ảnh: Báo Lao động. 

Có một mẫu số chung của các đống rác “vô thừa nhận” này là, khu vực tràn ngập rác rất gần các khu công nghiệp (KCN), càng xa KCN càng ít “rác tặc”. Rõ ràng, rác bị đổ trộm chủ yếu có nguồn gốc từ các cơ sở sản xuất nằm trong các KCN tại địa bàn.

Cứ thế, rác đổ ngày càng nhiều, dọc theo các tuyến đường, tràn xuống bờ kênh... Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư ở 1 huyện đang phấn đấu trở thành “huyện công nghiệp” của tỉnh Long An.

Không chỉ rác công nghiệp, rác sinh hoạt cũng bị tồn ứ ở nhiều nơi, nhất là ở những xã có nhiều công nhân lao động ở trọ, như: Đức Hòa Hạ, Đức Hòa Đông... Đường tỉnh 825 đoạn qua xã Đức Hòa Hạ xuất hiện nhiều bãi rác chất ngổn ngang ở dải phân cách.

Lũ Ðồng bằng sông Cửu Long sẽ lên trong tuần tới

Chiều 24/8, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, nguồn nước thượng nguồn sông Mekong có xu thế tăng do mưa lớn ở phía Lào và Campuchia trong tuần qua.

Tuy nhiên, ở các trạm dòng chính như Tân Châu và Châu Đốc, do chịu ảnh hưởng của thủy triều nên lũ có xu hướng giảm trong 5 ngày đầu tuần (khoảng 2cm/ngày) và tăng vào 2 ngày cuối tuần (khoảng 2-3cm/ngày).

Các trạm từ Cần Thơ, Mỹ Thuận trở xuống và các trạm nội đồng mực nước có xu thế giảm do triều cường. Mực nước ngày 22/8 tại Tân Châu là 3,72 m, cao hơn 0,53 m so với mức trung bình nhiều năm, và 0,65 m so với năm 2017 cùng thời điểm.

Ảnh minh họa: Internet. 

Còn tại Châu Đốc, mực nước là 3,21m, cao hơn 0,51m so với trung bình nhiều năm và 0,51 m so với năm 2017.

Theo ông Tỉnh, trong tuần tới, lũ thượng nguồn có xu hướng giảm, tuy nhiên, do triều cường đang ở mức cao, khả năng đạt đỉnh vào ngày 28/8 nên mực nước lũ ĐBSCL tăng mạnh trong những ngày tới.

Động đất mạnh 7,1 độ Richter rung chuyển Peru

Ngày 24/8, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra tại khu vực cách Puerto Maldonado của Peru 250 km về phía Tây Bắc.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 610 km. Trong khi đó, Trung tâm các mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cho biết tâm chấn của trận động đất được xác định ở tọa độ 10,95 độ vĩ Nam và 70,75 độ kinh Tây.

Hà Nội: Chất lượng không khí trong khu dân cư đang xấu đi

Chiều 24/8, Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) công bố chỉ số chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn Thủ đô từ 15h ngày 23/8 đến 14h ngày 24/8.

Cụ thể các trạm: Trung Yên 3: 62 (Trung bình); Minh Khai - Bắc Từ Liêm: 78 (Trung bình); Hoàn Kiếm: 61 (Trung bình); Hàng Đậu: 78 (Trung bình); Kim Liên: 59 (Trung bình); Thành Công: 72 (Trung bình); Tân Mai: 66 (Trung bình); Mỹ Đình: 64 (Trung bình); Phạm Văn Đồng: 88 (Trung bình); Tây Mỗ: 67 (Trung bình). Nhìn chung, chất lượng không khí trong ngày tại tất cả các điểm quan trắc tại Hà Nội đều ở mức trung bình.

So với hôm qua, các chỉ số đo được biến động không đáng kể, dao động 59 - 88. Trong đó, chất lượng không khí trong khu dân cư đang xấu đi: Kim Liên tăng từ 52 lên 59, Tân Mai tăng từ 58 lên 66, Tây Mỗ từ 60 lên 67.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại huyện Thuận Châu, Sơn La

Theo thông tin trên VTV, tính đến trưa 24/8, mưa lũ ở huyện Thuận Châu đã làm 1 người chết, 2 người bị thương; 36 ngôi nhà bị ngập; một số tuyến đường liên xã, liên bản bị sạt lở; một đầu mối công trình thủy lợi bị cuốn trôi, sạt lở 300m kênh. Mưa lũ ở Thuận Châu cũng làm 85 ha lúa bị vùi lấp, ngập; 23 ha ao cá bị ngập.

Theo người dân, đây là trận lũ lớn nhất trong vòng 30 năm qua xảy ra ở địa phương.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức môi trường 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/8. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới