Thứ sáu, 29/03/2024 21:11 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 6/12: Sống ngột ngạt bên trại lợn ô nhiễm

MTĐT -  Thứ tư, 06/12/2017 16:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin môi trường ngày 6/12: Cua ốc chết la liệt, lúa héo queo vì “rò rỉ nước” nhà máy mì; Trung tâm nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân trong diện kiểm soát đặc biệt về môi trường;...

Cua ốc chết la liệt, lúa héo queo vì “rò rỉ nước” nhà máy mì

Theo tin tức trên tờ Dân việt, Nhiều ngày nay, hàng chục hộ dân ở xã Pờ Tó (huyện Ia Pa, Gia Lai) hoang mang, lo lắng vì nước cánh đồng lúa Chư Gu bỗng chốc biến đổi, đen ngòm, bốc mùi thối. 

Theo đó, chỉ sau vài ngày xảy ra sự việc, nhiều diện tích lúa mới gieo sạ chết yểu, ngay cả cua đồng, ốc cũng lăn ra chết la liệt. Người dân ở đây cho rằng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Nhà máy tinh bột sắn thuộc Công ty Cổ phần Nông sản Thực phẩm Việt Nam ở gần đó gây ra. 

Nước thải nhà máy mì ra suối Pờ Dầu

Sáng 5.12, ông Huỳnh Vĩnh Hương – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa đã ký văn bản báo cáo “sự cố rò rỉ nước thải” của Công ty CP Nông sản Thực phẩm Việt Nam lên UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường Gia Lai.

Công ty cổ phần Cầu Đuống “bức tử” môi trường, người dân kêu cứu

Theo phản ánh của người dân thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội, từ nhiều năm nay người dân ở đây luôn phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng bởi khói, bụi, và tiếng ồn do hoạt động sản xuất gạch ngói, bê tông, cơ khí của Công ty cổ phần Cầu Đuống gây nên.

Mặc dù, người dân đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu tới các cấp chính quyền và cơ quan chức năng mong được giải quyết dứt điểm vấn nạn ô nhiễm do Công ty cổ phần Cầu Đuống gây ra, nhưng đến nay người dân chưa nhận được phản hồi từ phía chính quyền huyện Đông Anh.

Việc công ty CP Cầu Đuống hoạt động gây ô nhiễm môi trường nhiều năm, nhưng không bị xử lý, khiến dư luận hoài nghi và cho rằng công ty này đang “đi đêm” với chính quyền sở tại? Thông tin được đăng tải trên tờ Môi trường và Cuộc sống.

Sống ngột ngạt bên trại lợn ô nhiễm

Thông tin trên tờ Nông nghiệp Việt Nam cho biết, Theo người dân xã Nam Hưng, trại lợn của Công ty Đại Thành Lộc nằm ở vị trí không hợp lý. Toàn bộ trại chăn nuôi, khu hành chính nằm trên đồi Cột Cờ, thượng nguồn đập Ba Khe, chảy ra đập Tràng Đen. Đây là đập thủy lợi cấp nước sản xuất cho hầu hết diện tích đất nông nghiệp trong xã và còn ảnh hưởng lớn đến nguồn nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

Theo quan sát, trại lợn có khu xử lý biogas, nằm ở phía trên cùng. Vị trí xả thải dẫn ra hồ lóng nằm trong hàng rào dây thép gai và chảy ra đập Ba Khe khuất dưới lùm cây lớn không thể quan sát được miệng cống. Chỉ biết, ngay phía dưới điểm xả thải, một hố nước chừng vài chục m2 nước sủi tăm, đóng váng bốc mùi nồng nặc. Thượng nguồn đập Ba Khe là dòng nước thải chảy nhẹ, màu đen ngòm đang chảy ra đập Tràng Đen.

Người dân xã Nam Thái khẳng định, ngay từ khi dự án phê duyệt đã gặp phải sự phản ứng gay gắt từ phía nhân dân. Tuy nhiên, bất chấp người ta vẫn triển khai. 

Kon Tum: Xưởng cơ khí, kho chứa vật tư trái phép làm ô nhiễm môi trường hàng chục năm vẫn ngang nhiên hoạt động

Một xưởng cơ khí, nhà kho chứa nông cụ vật tư lớn với hơn 1.000m2 xây dựng không phép, gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư tổ dân phố 6, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã hơn 10 năm nay nhưng không bị di dời, xử lý.

Hàng ngày máy móc sản xuất và xe trọng tải lớn vận chuyển đi lại trong khu dân cư đông đúc hàng chục năm nay gây bức xúc đối với người dân. Xưởng cơ khí và nhà kho này của ông Tứ không nằm trong khu quy hoạch, bởi đây là khu dân cư đô thị, dân cư đông đúc.

Nghiêm trọng nhất là không có giấy phép xây dựng, không thực hiện các thủ tục quy định về  đánh giá tác động môi trường, phòng chống cháy nổ…Thế nhưng, bất chấp pháp luật, ông Tứ vẫn ngang nhiên xây dựng xưởng sản xuất và nhà kho trái phép, khi chưa có bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào đồng ý, hoạt động công khai như thách thức dư luận. 

Rà soát các nguồn xả thải trong khu vực Dự án mở rộng hầm Hải Vân

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có văn bản yêu cầu Sở, ngành liên quan tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực Dự án mở rộng hầm Hải Vân. 

Theo đó, sở TN&MT chủ trì, phối hợp sở NN&PTNT, ban Quản lý khu kinh tế công nghiệp tỉnh và UBND huyện Phú Lộc tiếp tục quan trắc, theo dõi và rà soát các nguồn xả thải trong khu vực (gồm các dự án, công trình lân cận, liên quan); chủ động thực hiện đánh giá chất lượng nước để có biện pháp phòng ngừa, xử lý đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phục vụ nuôi trồng thủy sản an toàn khu vực đầm Lập An.

Trước đó, vào giữa tháng 11 vừa qua, đoàn kiểm tra do sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì đã tiến hành khảo sát, đo nhanh và lấy mẫu để phân tích các mẫu nước thải từ hoạt động thi công dự án phát sinh, nước đầm Lập An ở khu vực nuôi cá lồng của các hộ dân và khu vực nước đầm gần công trường thi công hầm đường bộ Hải Vân. Báo TN&MT thông tin.

Ô nhiễm không khí tấn công miền Bắc Trung Quốc

Trung tâm dự báo môi trường quốc gia Trung Quốc ngày (5/12) cho biết, trong 3 ngày tới nhiều thành phố lớn ở miền Bắc Trung Quốc bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thạch Gia Trang, Trịnh Châu... sẽ phải hứng chịu đợt ô nhiễm không khí tương đối nghiêm trọng.

Dự kiến chỉ số PM2.5 (chỉ số hạt bụi có kích thước nhỏ hơn 2.5 micromet/m3 không khí) sẽ dao động từ 200-260. Đây là mức hết sức nguy hại tới sức khoẻ con người, vì theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ số PM2.5 nhỏ hơn 10 mới là mức an toàn cho cơ thể. 

Thời gian qua mặc dù chính phủ Trung Quốc đã và đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm không khí, tuy nhiên hiệu quả là chưa rõ nét. 

TRANG TRIỆU (TH)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 6/12: Sống ngột ngạt bên trại lợn ô nhiễm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới