Thứ sáu, 26/04/2024 06:11 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 27/6: Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà

MTĐT -  Thứ tư, 27/06/2018 17:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà, TP HCM: Điểm tập kết rác quá tải… là một số tin môi trường trong ngày.

TP HCM: Điểm tập kết rác quá tải

Theo SGGP đưa tin, thời gian gần đây, điểm tập kết rác trên đường song hành Kha Vạn Cân (khu khố 7, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. HCM) thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải.

Chừng 9h sáng, xe thu gom rác dân lập từ các nơi đổ dồn về điểm thu gom, trong khi xe vận chuyển rác không chở kịp, đã dẫn đến dồn ứ. Dọc theo đường song hành, đoàn xe rác nối nhau chờ đến lượt xe lớn nhận rác, kéo dài hàng trăm mét.

Đường song hành hẹp, xe rác đậu thành hàng dài, cản trở giao thông và bốc mùi hôi nồng nặc. Người đi đường phải cố bịt mũi phóng xe nhanh. Các gia đình sống dọc đường phải đóng kín cửa. Những tiệm buôn, cửa hàng ăn uống, giải khát phải tạm dừng kinh doanh. Cuộc sống người dân trong khu vực bị đảo lộn, môi trường ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Điểm thu gom rác quá tải không phải vì thiếu xe vận chuyển, mà do mặt bằng không đáp ứng nhu cầu. Điểm thu gom nằm trên con đường nhỏ, lại có lưu lượng người và phương tiện lưu thông đông. Để hạn chế tắc đường, mỗi lần chỉ có một chiếc xe vào điểm thu gom nhận rác, những chiếc còn lại đậu trên đường Phạm Văn Đồng.

Vì thế, cứ đến giờ cao điểm, khi các xe rác dân lập đổ về, trên đường song hành xe gom rác đậu thành hàng dài, còn trên đường Phạm Văn Đồng, xe chở rác cũng đậu chờ đến lượt vào lấy rác.

Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà

Theo báo Giao thông đưa tin, ngày 26/6, du khách đang tham quan, nghỉ mát tại khu vực gần quảng trường Trung tâm thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) kêu trời vì được "thưởng thức" bất đắc dĩ mùi hôi thối khó chịu do nước tràn lên từ hệ thống ống cống ngầm dưới lòng đường tràn lên mặt đường.

Tại đây, một số công nhân của công ty quản lý giao thông công chính và dịch vụ đô thị Cát Hải  dùng máy bơm bơm nước biển lên mặt đường nhằm pha loãng thứ nước khủng khiếp này. Tuy vậy, biện pháp này chỉ có thể làm giảm bớt mức độ nồng nặc của mùi hôi thối này.

Chị N.T.V ở phố Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà chia sẻ: Chẳng hiểu hệ thống cống ở khu vực này hoạt động như thế nào nhưng cứ thỉnh thoảng lại xảy ra tình trạng nước thải tràn lên mặt đường. Tại khu vực quảng trường Trung tâm thị trấn Cát Bà tập trung rất nhiều nhà hàng, khách sạn nên lượng nước thải chảy ra rất lớn và rất nặng mùi. Du khách đi tắm biển qua đây nhất là ngày nắng chỉ biết bịt mũi, nín thở, tình trạng này diễn ra từ lâu, nhưng tới nay vẫn chưa thấy biến chuyển gì.

Sơn La: Đối thoại doanh nghiệp lĩnh vực tài nguyên môi trường

Theo báo TN&MT đưa tin, ngày 27/6, Sở TN&MT Sơn La phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018 về lĩnh vực tài nguyên môi trường.

Dự hội nghị có tập thể lãnh đạo Sở TN&MT, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, đại diện Sở Công thương, Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở GTVT, các Ngân hàng, và các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại hội nghị, ông Phạm Văn Thi, Phó Giám đốc Sở TN&MT Sơn La đã báo cáo tóm tắt trả lời khó khăn vướng mắc theo đề nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, với 12 đề xuất. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi để giao đất cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện theo đúng quy trình gồm 6 bước, các bước có liên quan nhiều sở, ngành, UBND cấp huyện.

Đồng thời, để doanh nghiệp, người dân tiếp cận đất đai tốt hơn, Sở TN&MT đã tập trung công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để các tổ chức, cá nhân được biết. Cung cấp các thông tin về đất đai theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Hướng dẫn các tổ chức có nhu cầu thực hiện dự án, hỗ trợ đơn vị hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất…. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trọ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư trên địa bàn tỉnh…

Sơn La: Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu, có tổng diện tích tự nhiên 206.150ha, nằm trên địa bàn 2 huyện Mộc Châu, Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Nhằm phát triển du lịch bền vững, thời gian qua, huyện Mộc Châu đã tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt, hài hoà với môi trường, không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 27/6: Du khách bịt mũi khi dạo phố Cát Bà. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.