Thứ tư, 24/04/2024 00:43 (GMT+7)

Tin môi trường ngày 22/5: Dân kêu trời vì sống chung với rác thải

MTĐT -  Thứ ba, 22/05/2018 17:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2018; Tuy Phước (Bình Định), người dân thôn Nhân Ân kêu trời vì “sống chung” với rác thải… là một số tin môi trường trong ngày.

Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới 2018

Nhiều hoạt động ý nghĩa sẽ diễn ra trong Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 - 8/6) hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6).

Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1/6 - 8/6) hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới (8/6). Nhiều hoạt động của tuần sự kiện sẽ được diễn ra trên cả nước. Điểm nhấn sẽ là Lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2018 dự kiến diễn ra vào sáng 1/6 tại khu Bến Do, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

Quảng Ninh là địa phương đăng cai tổ chức sự kiện lần này ở cấp quốc gia. Lễ khai mạc cho chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra tại Quảng trường Mặt Trời, phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long ngày 31/5.

Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày Đại dương thế giới 2018. Ảnh minh họa: Internet.

Lốc xoáy làm sập nhiều nhà dân tại thành phố Đà Lạt

Một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét qua địa bàn phường 9 và phường 11, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, làm sập đổ một số căn nhà và cơ sở sản xuất của người dân.

Cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã thổi bay nhiều mái tôn và đánh sập gần chục nhà dân. Tại một số nhà vườn, các cành cây lớn bị gió quật ngã rơi thẳng xuống nhà kính của người dân nằm la liệt, hàng loạt diện tích hoa màu bị dập nát. Chỉ tính riêng tại phường 9, lốc xoáy đã làm 6 ngôi nhà bị tốc mái, gần 1ha nhà kính trồng rau màu của người dân bị sập hoàn toàn, nhiều cây xanh bị đổ gãy. Rất may không có thiệt hại về người.

Địa phương đã huy động lực lượng cứu hộ đến tận nơi giúp người dân khắc phục sự cố. Những cây xanh bị đổ ngã sẽ được cưa, cắt an toàn. 

TP HCM sẽ giảm đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Theo Infonet đưa tin, ngày 20/5, UBND TP. HCM vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường quan trắc chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để theo dõi diễn biến chất lượng môi trường nước, đồng thời phối hợp với UBND các quận 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác thải, nước thải trực tiếp xuống lòng kênh.

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, giảm số lượng đàn cá trên kênh Nhiêu Lộc, theo dõi tình trạng thủy sản trong kênh và kịp thời ứng phó, xử lý, không để xảy ra hiện tượng cá chết.

Ngoài ra, sau những cơn mưa lớn, Trung tâm chống ngập cần tăng cường hoạt động hệ thống bơm nước thải (công suất 64.000m3/giờ) để giảm hàm lượng các chất độc hại có trong môi trường nước trong kênh.

La Nina yếu dần

Theo thông báo mới đây của Trung tâm Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), hiện tượng La Nina đã xuất hiện trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương kể từ tháng 10/2017 và có xu thế yếu dần trong những tháng gần đây.

Theo số liệu quan trắc thời kỳ 1950 - 2018, đã xuất hiện 17 đợt La Nina trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương. Trong đó, có 12 đợt La Nina xảy ra sau El Nino và 6 đợt chuyển pha nhanh từ La Nina sang trung gian đến El Nino. Theo ghi nhận ở Việt Nam, các đợt La Nina thường gây ra lượng mưa nhiều hơn trung bình nhiều năm ở các tỉnh ven biển Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ và xuất hiện các kỷ lục về nhiệt độ tối thấp tuyệt đối. Hiện tượng La Nina 2017 - 2018 có diễn biến khá tương đồng với hiện tượng La Nina 2005 - 2006.

Các mô hình dự báo trên khắp thế giới cũng cho thấy, La Nina có khả năng sắp kết thúc. Cụ thể, ENSO (là thuật ngữ để chỉ cả 2 hiện tượng El Nino và La Nina) sẽ chuyển sang trạng thái trung tính từ các tháng cuối năm 2018.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, theo kết quả dự báo mới nhất về hiện tượng ENSO của các cơ quan dự báo khí hậu trên thế giới, nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 (nhiệt độ mặt nước biển là chỉ số quan trọng để đánh giá sự thay đổi của các pha trong ENSO) có xu hướng tăng dần.

Như vậy ENSO nhiều khả năng sẽ chuyển sang trạng thái trung tính (không El Nino, không La Nina) từ các tháng nửa cuối năm 2018 với xác suất trong khoảng từ 55 - 65%. Nếu ENSO trở về trung tính, điều này đồng nghĩa La Nina yếu dần và sẽ kết thúc trong vài tháng tới.

Tuy Phước (Bình Định): Người dân thôn Nhân Ân kêu trời vì “sống chung” với rác thải

Theo báo TNMT thông tin, hiện nay, khoảng 1/3 diện tích Bến thuyền Nhân Ân đã bị rác thải xâm lấn, bao phủ; “núi” rác với đủ các loại rác thải sinh hoạt, bao bì ni lông, chai nhựa, chai thủy tinh, xác các loại thủy sản, xác súc vật chết… cứ lớn dần, lớn dần theo thời gian.

Các loại rác thải từ trên bờ rơi vãi xuống dòng nước, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, làm nguồn nước đen ngòm, đặc quánh. Đứng cách xa bến thuyền hơn 100m, chúng tôi vẫn bị mùi xú uế, hôi tanh khăm khẳm xộc thẳng vào mũi; gây cảm giác khó thở và buồn nôn.

Qua tìm hiểu được biết: Do chưa có dịch vụ thu gom rác thải, nên hầu hết rác thải sinh hoạt của người dân thôn Nhân Ân đều được tập kết về nơi này. Bên cạnh đó, toàn bộ các loại rác thải tại chợ Gò - cách bến thuyền chừng 50m - cũng được dồn về đây. Bến thuyền Nhân Ân thành bãi tập kết rác thải bất đắc dĩ. Trong khi đó, chính quyền địa phương không có biện pháp xử lý kịp thời nên tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước ngày càng nghiêm trọng.

Hàng chục hộ gia đình có nhà ở gần bến thuyền cũng chịu chung cảnh bị mùi hôi “tra tấn” hàng ngày. Họ nhiều lần đề nghị Ban nhân dân thôn Nhân Ân, UBND xã Phước Thuận có biện pháp giải quyết dứt điểm. Đáp lại, Đoàn xã Phước Thuận gắn biển tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu vực bến thuyền với nội dung “bảo vệ môi trường hãy bắt đầu ngay từ bây giờ”.

Thế nhưng, dường như chẳng mấy ai để ý tới nội dung này; bãi rác tự phát nơi đây vẫn ngày càng phình to. Và thế là, hàng chục hộ dân ở gần bến thuyền đành “sống chung” với nạn ô nhiễm rác thải.

Ông Huỳnh Văn Trinh, Trưởng thôn Nhân Ân cho biết: “Nạn ô nhiễm rác thải tại Bến thuyền Nhân Ân khiến thôn, xã rất “đau đầu”; ban nhân dân thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng kết quả không như mong muốn. Nguyên nhân một phần do dịch vụ thu gom rác thải chưa triển khai tới thôn Nhân Ân, buộc người dân phải lén lút vứt rác thải ra khu vực bến thuyền”.

TP HCM: Xác định tỷ lệ xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

UBND TP. HCM vừa chấp thuận nguyên tắc về cách xác định tỷ lệ xã hội hóa thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở công lập để triển khai lộ trình xã hội hóa.

Theo đó, Thành phố sẽ xã hội hóa hoàn toàn và ngay từ giai đoạn đầu thực hiện công tác thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại tại các cơ sở y tế công lập.

Dựa vào đơn giá thu gom vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại do UBND Thành phố ban hành hàng năm, Sở TN&MT sẽ tính toán tỷ lệ thu gom vận chuyển, tỷ lệ xử lý chất thải y tế nguy hại so với tổng kinh phí thu gom vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại để cắt trừ tiếp tục phần tỷ lệ còn lại lên chi phí xử lý chất thải y tế nguy hại (sau khi trừ tỷ lệ thu gom vận chuyển chất thải y tế nguy hại) đảm bảo đáp ứng tỷ lệ % xã hội hóa cho từng giai đoạn.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường ngày 22/5: Dân kêu trời vì sống chung với rác thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới