Thứ bảy, 20/04/2024 05:47 (GMT+7)

Tin môi trường 23/6: Cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường

MTĐT -  Thứ bảy, 23/06/2018 16:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hậu Giang: Cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường; An Giang: Sạt lở bờ sông hơn 230m, di dời khẩn cấp 14 nhà dân… là một số tin môi trường trong ngày.

Hậu Giang: Cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường

Theo VTV đưa tin, cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường tại xã Long Phú, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đang khiến cho người dân vô cùng bức xúc.

Theo phản ánh của người dân cơ sở tái chế phế liệu tại xã Long Phú hoạt cả ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng hơn 2 năm qua.

Người dân đã nhiều lần trình báo chính quyền địa phương nhưng cơ sở này vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Đi không được, ở cũng không xong, người dân đành kêu cứu đến cơ quan chức năng.

Cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm. 

An Giang: Sạt lở bờ sông hơn 230m, di dời khẩn cấp 14 nhà dân

Sáng 23/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) Ngô Hoàng Hiếu trao đổi với TTXVN cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ sạt lở đất bờ sông với chiều dài 233 m, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân.

Cụ thể, vào sáng 22/6, tại khu vực tổ 49, ấp Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), dọc theo sông cái Tàu Thượng (giáp ranh giữa xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng với chiều dài 233 mét chạy dọc theo tuyến đường liên xã Hòa An, Hội An và Hòa Bình (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Vụ sạt lở làm ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở của 14 hộ dân, trong đó có nhiều căn nhà bị sụp lún sâu gần 1 m.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới đã có mặt tại hiện trường, cùng các ban, ngành chức năng và chính quyền xã Hòa An chỉ đạo di dời khẩn cấp nhà, tài sản của 14 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đến nơi an toàn.

Đến sáng 23/6, huyện đã di dời được 7 hộ dân và đang tiếp tục vận động 7 hộ còn lại di dời đến nơi an toàn.

Bắc Ninh không đánh đổi môi trường lấy kinh tế

Với tinh thần không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Bắc Ninh cần hết sức quan tâm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, khí thải…

Chiều 22/6, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu tại buổi kiểm tra Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chuyển lời Thủ tướng khen tỉnh Bắc Ninh có tốc độ phát triển tốt, nhất là trong 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17%.

Đặc biệt, Bắc Ninh đã có nhiều sáng tạo, đổi mới, như việc thành lập Trung tâm Hành chính công cũng là loại bỏ các quyền lợi cục bộ của các đơn vị. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nêu lên 4 vấn đề mà Thủ tướng lưu ý với tỉnh Bắc Ninh. Đó là: Với tinh thần không đánh đổi môi trường lấy kinh tế, Bắc Ninh cần hết sức quan tâm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, khí thải. Bên cạnh đó, tỉnh cần lưu ý quan tâm tới giải quyết tranh chấp đất đai, nhất là trong việc phát triển đô thị thông minh và thành phố đô thị trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng cũng lưu ý tỉnh Bắc Ninh cần quan tâm tới việc giải quyết khiếu nại tố cáo của người dân, các vụ việc phức tạp, đông người. Bắc Ninh cần chú trọng tới việc đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, các vấn đề nhà ở, đời sống công nhân với 291.000 lao động tại các khu công nghiệp, nếu không làm tốt thì dễ xảy ra các vụ việc phức tạp, ảnh hưởng chung tới cả nước bởi Bắc Ninh đang chiếm tỉ lệ rất lớn về hàng xuất khẩu so với cả nước.

Nhân rộng mô hình “Xóa chân rác, trồng vườn hoa”

Theo báo Hà Nội mới đưa tin, nhằm hưởng ứng chương trình “Chung tay xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng xanh - sạch - đẹp - nở hoa và thân thiện với môi trường”, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc La (quận Hà Đông) đã phát động tới toàn thể hội viên ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác, phế thải, làm sạch cỏ dọc tuyến đường ven sông Nhuệ dài khoảng 1km qua địa phận tổ dân phố 19.

Trước đây, khu vực tổ dân phố 19 tồn tại khối lượng lớn rác, phế thải do cư dân các tòa chung cư gần đó đổ ra đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và mất mỹ quan đô thị. Từ thực tế đó, đầu tháng 5 vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phúc La đã phối hợp với các đoàn thể của phường ra quân thu gom toàn bộ số lượng rác, phế thải tại đây để vận chuyển đi xử lý.

Đồng thời, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, Hội Liên hiệp phụ nữ phường đã phát động cán bộ Chi hội phụ nữ tại 18 tổ dân phố trên địa bàn phối hợp với hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 19 tổ chức trồng hoa, cây xanh dọc tuyến đường.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin môi trường 23/6: Cơ sở tái chế phế liệu gây ô nhiễm môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...