Thứ sáu, 19/04/2024 07:24 (GMT+7)

Cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, hàng trăm công nhân trắng đêm vớt xác

Phạm Giang -  Thứ hai, 09/07/2018 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng trăm kg cá chết nổi trên mặt hồ Hồ Tây (Hà Nội) khiến công nhân phải vớt suốt cả ngày lẫn đêm.

Theo ghi nhận của PV Môi trường và Đô thị Vệt Nam điện tử, ngày 9/7 các đơn vị chức năng tiến hàng vớt hàng chục tấn cá chết, bắt đầu bốc mùi hôi thối tại Hồ Tây (Hà Nội)

Được biết hiện tượng cá chết lác đác bắt đầu từ ngày 7/7, nhưng đến ngày 8/7 hiện tượng cá chết đồng loạt trắng hết mặt hồ nổi ‘lềnh phềnh”, khiến nhiều người dân sống cạnh hồ cảm thấy khó chịu.

Sau khi nhận được thông tin, các đơn vị chức năng đã cho công nhân sử dụng ca nô vớt cá chết, dọn dẹp vệ sinh. Số cá chết được cho vào bao vận chuyển đến nơi khác.

Cá chết dọc theo tuyến đường Vệ Hồ, nhiều nhất dạt vào bờ ở khu vực ngã 3 Vệ Hồ - Lạc Long Quân, trước số nhà 185.

Cá chết chủ yếu là cá mè, trôi, chép, trọng lượng từ 1-1,5 kg/con, cá nhỏ cũng rất nhiều, dạt vào ven hồ, bốc mùi hôi tanh.

Về nguyên nhân cá chết hàng loạt, một số người sống xung quanh khu vực hồ cho biết nhiều khả năng cá chết là do thời tiết thay đổi, buổi sáng thì nắng nóng, buổi chiều tối mưa to nên cá không kịp thích nghi.

Hiện tại cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý, và điều tra nguyên nhân.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường:

Công nhân tiến hành vớt cá chết.
Cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ.
Rất nhiều cá khác nhau đều chết.
Rất nhiều cá khác nhau đều chết.
Cá chết hàng loạt.
Cá  lớn, cá bé thi nhau nổi lên.
Cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ.
Công nhân "vật vã" vớt cá chết hơn chục tiếng đồng hồ trên mặt hồ
Cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ.
Bạn đang đọc bài viết Cá chết hàng loạt ở Hồ Tây, hàng trăm công nhân trắng đêm vớt xác. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.