Thứ năm, 25/04/2024 18:08 (GMT+7)

Thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín ở Bình Thuận

MTĐT -  Thứ hai, 26/02/2018 15:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc xả nước thải ở Bình Thuận không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Gi.

Pháp luật Tp. HCM đưa tin, ngày 26-2, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, có báo cáo nhanh cho Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến hai video clip xả nước thải đen ngòm ra biển được chia sẻ trên Facebook và báo chí phản ánh.

UBND tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ. Bước đầu đã xác định hệ thống xả thải nói trên là hoạt động thoát nước trong phạm vi dự án lấn biển của Công ty Vi Nam. Dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 1-2017.

Theo báo giao thông, do đặc điểm nguồn nước trước cảng ô nhiễm chủ yếu là bùn, rác và chất thải lâu ngày tích tụ nên nước có màu đen như báo chí phản ánh mặc dù đơn vị thi công đã làm bờ bao để lắng lọc giữ lại một lượng bùn, đất. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Gi.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, đây là hoạt động thoát nước trong phạm vi dự án lấn biển.

Sáng 26/2, một tổ công tác của Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để xác minh, trong đó sẽ làm rõ việc xả thải ra biển nói trên đã có quan trắc và kiểm tra thành phần chất thải cũng như việc xả thải trên do đơn vị nào cấp phép để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, từ ngày 21/2/2018 trên mạng xã hội facebook lan truyền chóng mặt 2 clip cảnh các ống nước xả thải nước đen ngòm ra biển ở thị xã La Gi. Nơi xả thải sát với cửa biển và có khoảng hơn chục ống nhựa loại lớn được đấu nối ngầm thông qua một hồ nước rất lớn xả thẳng ra biển với dòng nước rất mạnh, đen ngòm như hắc ín.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín ở Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.