Thứ năm, 25/04/2024 19:01 (GMT+7)

Sốc với 'biển rác' kéo dài cả cây số ở Bình Thuận

MTĐT -  Thứ tư, 29/08/2018 14:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Không thể tưởng tượng được, tôi đã có cảm giác choáng ngợp, kinh hoàng khi gặp cảnh tượng này dù trong hành trình 3 tuần nay tôi đã gặp nhiều nơi ô nhiễm vì rác thuộc ven biển Việt Nam”.

Đó là mô tả của nhiếp ảnh gia Lekima Hùng khi đến vùng ven biển của xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. 

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến với vùng ven biển của xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận (cách Phan Thiết khoảng 80km về phía Bắc). Một bãi biển dài cả cây số toàn rác và rác, chủ yếu là rúi ni lông, nhựa, quần áo, rác thải sinh hoạt... Một bãi biển mà nhìn thấy cát quả thật hiếm hoi, thậm chí dòng kênh đổ ra biển cũng khó mà nhìn thấy nước vì bị rác che kín. Thậm chí mọi người hồn nhiên ra đây đi vệ sinh nặng, nhẹ đủ cả.

Tôi đã đi trên một phần của bãi biển, đi trên mặt rác dày, có những nơi rác dày cả vài chục phân. Rác không chỉ làm mất vẻ mỹ quan, hôi thối, môi trường sống của người dân quanh vùng cũng bị ảnh hưởng, nguy cơ bùng phát, lây nhiễm dịch bệnh rất cao... Mọi người ra đổ rác như tập thể dục buổi sáng vậy, một thói quen lâu nay.

Với câu hỏi rác từ đâu? Tôi đã nhận được những câu trả lời của cả trẻ em lẫn người lớn, phần vì quen đổ rác ra kênh ra biển, phần vì không có xe đổ rác ra gom...

Theo Thời báo Kinh tế SG

Bạn đang đọc bài viết Sốc với 'biển rác' kéo dài cả cây số ở Bình Thuận. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.