Thứ bảy, 20/04/2024 05:35 (GMT+7)

Sáng nay, hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ

MTĐT -  Thứ hai, 27/08/2018 14:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do lượng mưa lớn thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ càng lớn nên trong sáng nay, hồ thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ để duy trì mực nước hồ chứa theo quy định.

Theo thông tin trên TTXVN, vào lúc 8h, sáng nay (27/8), hồ thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ. Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, để duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, công ty tiến hành xả nước điều tiết qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s; lưu lượng nước qua tua - bin phát điện là 800 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950 m3/s.

Trong khi đó, theo quan trắc của Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ cho biết, hiện mực nước thượng lưu hồ Trị An đạt cao trình 60,8m (cao trình thiết kế hồ Trị An 62m), lưu lượng nước về hồ đạt 1.430 m3/s.

Theo quan trắc lúc 6h40, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Biên Hoà đạt 1,46m, dưới mức báo động 1. Dự báo, đến ngày 28/8, mực nước tại trạm Biên Hoà sẽ ở mức 1,52m, dưới mức báo động 1.

Nguyên nhân việc xả lũ, theo Vnexpress là do lượng mưa lớn thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ càng lớn, trung bình lưu lượng nước mỗi ngày vàokhoảng 1.400 m3/s.

Hồ thủy điện Trị An. Ảnh: Internet. 

Hay tin hồ thủy điện xả lũ, nhiều người dân mang lưới, chài... đến gần thân đập bắt cá "khủng". Tuy nhiên, so với mọi năm, do được chính quyền địa phương khuyến cáo nguy hiểm nên lượng người đến bắt cá không còn đông.

Nhà máy thủy điện Trị An được xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn chảy qua huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, cách Thành phố Hồ Chí Minh 65 km về phía Đông Bắc, có sản lượng điện trung bình hàng năm 1,7 tỉ KWh.

Hồ thủy điện Trị An là hồ chứa điều tiết hằng năm, mục đích để phát điện với mực nước dâng bình thường (HBT) 62 m, mực nước chết (HC) 50 m, mực nước gia cường 63,9 m.

Công trình thủy điện Trị An còn có ý nghĩa kinh tế tổng hợp với mục đích chính hòa lưới điện quốc gia cùng với các nhà máy khác cung cấp điện cho phụ tải toàn quốc. Ngoài ra, là thủy điện đa mục tiêu, công trình còn đảm bảo nước cho sinh hoạt, nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Sáng nay, hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...