Thứ sáu, 26/04/2024 03:09 (GMT+7)

Phương án nào để xử lý ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông?

MTĐT -  Chủ nhật, 08/09/2019 15:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Binh chủng Hoá học đang kiểm tra mức độ nhiễm độc thủy ngân để làm cơ sở xây dựng phương án tiêu tẩy. Đồng thời, UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị mời chuyên gia nước ngoài về hỗ trợ xử lý.

Lên phương án tiêu độc

Báo Tiền phong đưa tin, Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) đang phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy ở nhà xưởng của Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Theo đó, các cán bộ Viện Hóa học Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) đã lấy 25 mẫu đất, nước, bùn, tro xỉ, vữa tường, vỏ bóng đèn vỡ... từ đám cháy ở công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông đưa về phân tích tại phòng thí nghiệm. Các cán bộ của Viện đã bắt tay vào công việc phân tích mẫu từ 19h hôm qua (6/9), làm liên tục suốt đêm để nhanh chóng đưa ra kết quả theo chỉ đạo của thủ trưởng Binh chủng.

Dựa trên kết quả phân tích, Bộ tư lệnh Hóa học sẽ xây dựng phương án thu gom xử lý các vật tư, hoá chất, tiêu độc ở khu vực bị cháy của Nhà máy Rạng Đông, để thông qua các cơ quan chức năng. Sau khi phương án được thông qua thống nhất, Bộ tư lệnh cử các lực lượng chuyên trách cùng các trang bị khí tài chuyên dụng tiến hành xử lý trả lại môi trường an toàn tuyệt đối cho Công ty và người dân.

25 mẫu vật được các sĩ quan thu thập, gồm tro sỉ sau vụ cháy. (Ảnh: Dân trí).

Ngày 6/9, chia sẻ với VnExpress, Thượng tá Đậu Xuân Hoài, Phó viện trưởng Viện Hoá học Môi trường Quân sự (Binh chủng Hoá học) cho biết: "Quy trình phân tích thuỷ ngân tương đối phức tạp. Lấy mẫu về chúng tôi phải ngâm trong axit 16 tiếng, đun hồi lưu khoảng 2 tiếng... sau đó mới đưa mẫu vào chạy máy. Mỗi mẫu phải làm 3 lần để đối chứng và lấy số liệu trung bình, kiểm tra lại bằng nhiều phương pháp khác nhau".

Giải thích về nguyên nhân Viện tiến hành phân tích các mẫu vật lấy từ đám cháy sau khi Bộ Tài nguyên Môi trường đã công bố kết quả quan trắc, ông Hoài nói, cơ quan quản lý nhà nước mới công bố một số kết quả quan trắc, như: Thuỷ ngân trong không khí, nước, đất..., từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng đến người dân. Kế thừa kết quả quan trắc này, Viện lấy thêm các mẫu tập trung vào những khu vực mà sau này Binh chủng Hoá học phải xử lý tiêu độc.

"Chúng tôi cần biết tro xỉ cháy vương vãi trong nhà xưởng, kho, vữa tường, bùn đất ở cổng rãnh, ngoài sông Tô Lịch, rồi số lượng lớn bóng đèn đã cháy... có mức độ ô nhiễm thế nào, tồn lưu trong đất ra sao, khi đó mới có phương án xử lý hiệu quả", ông Hoài cho hay.

Những vật chất nào có hàm lượng chất nguy hại nhiều, sẽ được Binh chủng Hoá học tiêu độc, còn ở ngưỡng cho phép thì vận chuyển và thải như bình thường.

Mời chuyên gia nước ngoài giám định mức độ ô nhiễm

Bên cạnh đó, theo báo TTO, liên quan tới vụ việc này, UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan chức năng đề nghị khẩn trương khắc phục hậu quả sau vụ cháy nhà xưởng Công ty Cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông.

Trong công văn gửi chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị mời chuyên gia trong nước và nước ngoài giúp Công an TP Hà Nội giám định mức độ ô nhiễm sau vụ cháy Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo công văn này, trong nhà kho Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông có chứa số lượng thành phần hóa chất, kim loại nặng bị cháy vào ngày 28/8.

Các thành phần hóa chất, kim loại nặng này có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống nhân dân trong khu vực, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

UBND TP Hà Nội đề nghị giáo sư, viện sĩ Châu Văn Minh, chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, giao nhiệm vụ cho cơ quan chuyên môn mời các chuyên gia trong và ngoài nước có kinh nghiệm giúp Công an TP Hà Nội giám định để xác định mức độ ô nhiễm môi trường đất, nước và không khí.

Từ việc giám định trên, đơn vị chuyên môn sẽ đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian sớm nhất để thành phố tổ chức thực hiện.

Toàn bộ kinh phí mời chuyên gia trong và ngoài nước phối hợp giám định sẽ do TP Hà Nội chi trả theo quy định.

Trước đó, trong chiều 5/9, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức họp với các cơ quan chuyên môn, đại diện chính quyền quận, phường... về sự cố vụ cháy nhà máy Rạng Đông.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định nguyên nhân vụ cháy bước đầu xác định từ trong kho chứa nguyên vật liệu của Công ty Rạng Đông chứ không có phá hoại.

Trước thống kê của Công ty Rạng Đông, ông Chung cho rằng lo ngại lớn nhất hiện nay là hóa chất và kim loại ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe người dân.

Ông Trần Trung Tưởng, phó tổng giám đốc Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, cho biết sau vụ cháy, công ty này xác định theo sổ sách các sản phẩm trong kho gồm 2 triệu đèn sợi đốt tròn, 1,6 triệu đèn compact (chứa amagal)...

Trong kho của công ty này còn chứa 4,5 triệu viên amagal và 34,3kg thủy ngân.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Phương án nào để xử lý ô nhiễm sau vụ cháy Công ty Rạng Đông?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.