Thứ bảy, 20/04/2024 08:26 (GMT+7)

Phân loại rác thải rắn còn nửa vời

MTĐT -  Thứ ba, 03/04/2018 08:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

“Thời gian qua việc thực hiện phân loại rác thải rắn tại nguồn chưa đạt hiệu quả cao. Nguyên nhân chủ yếu là do việc triển khai quá nửa vời”.

Đó là nhận xét của cử tri TP. HCM trong chương trình lắng nghe và trao đổi tháng 3, với chủ đề nâng cao hiệu quả phân loại rác thải rắn tại nguồn, ngày 1/4, do Hội đồng Nhân dân TP. HCM tổ chức.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM cho biết, Nghị quyết 03 của thành phố vừa tuyên truyền bề nổi vừa tuyên truyền bề sâu ở khắp khu dân cư, chợ, nhà trọ,… Chương trình đang thực hiện biến rác thải thành tiền, đặc biệt lên kế hoạch tự thu gom rác thải tặng cho học sinh, hiện nay đã xây dựng được khoảng 200 tổ.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố khẳng định: “Tỷ lệ tuyên truyền đạt 80% nhưng hiệu quả chỉ đạt 30%. Trong các địa phương thực hiện thí điểm có nơi đạt 30%, có nơi đạt 70 - 80%”. 

Bà Lê Minh Huệ (phường 13, quận Phú Nhuận) cho biết: Phân loại rác thải rắn tại nguồn không thuyết phục người dân làm.

Trong đó có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, người dân thực hiện phân loại nhưng người thu gom lại không làm, thu gom xong quăng hết lên xe.

Vậy thì nói người dân phân loại làm gì? Thứ hai, nơi làm nơi không làm thì không thể hiệu quả được. Những địa phương thí điểm bị thực hiện phân rác thải rắn bị “lọt thỏm”.

Xử lý chất thải rắn.

Nhưng muốn làm cả thành phố cũng không đơn giản. Lý do, thành phố quá nhiều đơn vị thu gom rác dân lập, thành phố có điều kiện để cung cấp xe phân loại cho các đơn vị thu gom rác dân lập hay không? Hiện nay việc thực hiện phân rác thải rắn tại nguồn là nửa vời. 

Ông Đậu An Phúc - Phó chủ tịch UBND quận 12 báo cáo, năm 2015 quận 12 được thực hiện chọn thí điểm với hơn 190 điểm dân cư tham gia. Năm 2016 tiếp tục có 4.500 em học sinh tham gia.

Năm 2017 quận quyết định không thí điểm mà thực hiện trên toàn quận, thành lập ban chỉ đạo. Thế nhưng, kết quả chỉ có 30% hiệu quả. Như vậy, kết quả không đạt như mong muốn do người dân chưa chủ động.

Về quản lý, thu gom rác chưa tốt, thậm chí chưa được tập huấn sâu, giám sát chặt, công tác tuyên truyền vận động chưa đến từng hộ dân.

Băn khoăn về hiệu quả công tác phân loại rác thải rắn tại nguồn, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP HCM quan ngại, 9 tháng thực hiện thu gom rác thải rắn tại nguồn nhưng chưa hiệu quả, còn nhiều lúng túng. Người dân ủng hộ tỷ lệ cao nhưng đội ngũ thu gom rác thải không quản lý được. Sắp tới phải chuyển đổi mô hình từ rác dân lập thành hợp tác xã.

Trước hiệu quả công tác phân loại rác thải rắn tại nguồn, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP. HCM thừa nhận, phân loại rác thải rắn tại nguồn chưa cao là trách nhiệm của thành phố. 

Thành phố sẽ tổ chức hội nghị mời gọi đầu tư xử lý rác thải rắn, đồng thời xử lý các điểm rác đã chôn lấp tại TP HCM.  

Theo báo Đại đoàn kết

  

Bạn đang đọc bài viết Phân loại rác thải rắn còn nửa vời. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...