Thứ ba, 19/03/2024 12:44 (GMT+7)

Nước biển màu cà phê xuất hiện quanh cảng dăm gỗ Hào Hưng

MTĐT -  Thứ bảy, 14/12/2019 15:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hào Hưng thừa nhận mưa lớn trong bão số 5 và 6 khiến nước từ các bãi dăm gỗ keo nguyên liệu trên cảng chảy tràn và nhuộm nước biển thành màu đen cà phê.

Liên tục nhiều ngày qua, người dân huyện Bình Sơn gửi hình ảnh, clip trình báo cơ quan chức năng Quảng Ngãi, phản ánh cảng xuất khẩu dăm gỗ Hào Hưng (Khu kinh tế Dung Quất) xả thải khiến nước biển bị nhuộm đen bất thường.

"Doanh nghiệp Hào Hưng thường xuyên xả thải ra biển nhưng giữa cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi mới chụp ảnh, quay clip để cung cấp cho cơ quan báo chí và báo cáo chính quyền địa phương", ông Nguyễn Hà (ngụ xã Bình Thuận) cho biết.

Nước thải đen ngòm chảy qua hệ thống mương thoát chảy tràn ra biển ở cảng xuất khẩu gỗ dăm Hào Hưng, Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi). Ảnh: Người dân cung cấp. 

Sau khi nhận tin báo từ người dân cùng một số cán bộ ở Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn đã tổng hợp gửi văn bản kèm theo hình ảnh, clip, báo cáo vụ việc đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước tình hình này, lực lượng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh, tổ chức kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc.

"Thời điểm kiểm tra, chúng tôi chưa ghi nhận cảng xuất dăm gỗ Hào Hưng xả thải nước đen ra môi trường biển. Tuy nhiên, qua thu thập thông tin, xác minh hình ảnh, clip do người dân cung cấp thì cho thấy doanh nghiệp đã xả thải khoảng giữa cuối tháng 11. Vụ việc đang được cảnh sát môi trường thụ lý, điều tra làm rõ", lãnh đạo Chi cục Bảo vệ Môi trường Quảng Ngãi nói.

Trao đổi với Zing.vn, ông Lê Văn Lý, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hào Hưng, thừa nhận do mưa lớn trong hai cơn bão số 5 và 6 giữa cuối tháng 11 vừa qua, nước gỉ dăm từ bể xử lý nước thải chảy tràn ra biển.

"Hiện chúng tôi đã khắc phục sự cố, nước gỉ dăm được đưa vào bể xử lý trước khi cho chảy tự nhiên ra biển. Tôi khẳng định nước gỉ dăm này chảy ra biển không gây độc hại", ông Lý phân trần.

Khi phóng viên Zing.vn đặt câu hỏi diện tích khu xử lý nước thải ở cảng Hào Hưng thế nào, xử lý bao nhiêu m3 nước gỉ dăm mỗi ngày thì lãnh đạo Công ty TNHH MTV Hào Hưng sau hai ngày vẫn "chưa có số liệu trả lời".

Trước hiện tượng nước biển đổi màu đen bất thường ở Quảng Ngãi, Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên đã cử đoàn công tác đã đến hiện trường lấy 8 mẫu nước biển và 2 mẫu trầm tích tại khu vực có nước biển màu đen để phân tích. Các chuyên gia cũng gửi mẫu đến các đơn vị chuyên môn để phân tích thêm về tảo biển.

Nước biển đổi màu đen cà phê ở khu vực cảng Hào Hưng, Khu kinh tế Dung Quất. Ảnh: Người dân cung cấp.

Vài ngày trước, Trung tâm quan trắc môi trường miền Trung và Tây Nguyên lấy thêm mẫu để phân tích, xác định có hay không chất Lignin trong nước biển màu cà phê ở Dung Quất (chất này cao phân tử có cấu trúc vô định hình khác với Xenlulo không hòa tan trong nước). Trong công nghệ bột giấy, dăm gỗ, doanh nghiệp thường phải tìm cách loại bỏ lignin.

"Chúng tôi cũng nghe người dân thông tin về một nhà máy dăm gỗ ở Dung Quất xả thải ra biển có màu đen sẫm hệt như ở vùng biển Bình Thạnh. Tuy nhiên chúng tôi chờ đơn vị quan trắc độc lập phân tích mẫu kỹ lưỡng, khách quan, khoa học thì mới có thể công bố nguyên nhân khiến nước biển nhuộm màu đen cà phê được", ông Nguyễn Gia Cường, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ môi trường miền Trung và Tây nguyên nói.

Tuần trước, phân tích nhanh 4 mẫu nước biển chuyển màu đen cà phê vùng ven bờ xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn), bước đầu cơ quan chức năng Quảng Ngãi xác định một mẫu có nồng độ pH vượt mức cho phép.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Nước biển màu cà phê xuất hiện quanh cảng dăm gỗ Hào Hưng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới