Thứ sáu, 19/04/2024 19:10 (GMT+7)

Nhiều tuyến kênh mương ở TP Phan Rang – Tháp Chàm ô nhiễm nặng

MTĐT -  Thứ ba, 04/02/2020 14:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hiện nay, nhiều tuyến kênh mương ở thành phố Phan Rang – Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) bị ô nhiễm nặng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Hàng trăm hộ dân sống dọc hai bên kênh Tấn Tài (còn gọi kênh ông Cố) đoạn qua phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang ngày đêm phải chịu cảnh hôi thối nồng nặc bốc lên từ dòng kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Cả dòng kênh hiện nay nước đen kịt, ngập tràn rác thải, túi ni lon, chai lọ, xác động vật chết trôi nổi. Rác và muỗi bủa vây làm đảo lộn cuộc sống của người dân.

Bà Trương Thị Minh Lý (khu phố 3, phường Phủ Hà) cho biết: Kênh mương đã bị ô nhiễm từ nhiều năm nay. Đặc biệt, từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến nay bốc mùi thối nồng nặc do nhiều người sống hai bên bờ kênh thiếu ý thức xả rác xuống khiến kênh ngày càng tắc nghẽn, ô nhiễm khủng khiếp hơn. Nước đọng lâu ngày hôi thối nên muỗi rất nhiều, người dân ở đây phải đóng chặt cửa, bịt cửa sổ để che chắn nhưng mùi thối vẫn không giảm.

Dù có biển báo cấm đổ rác song rác thải vẫn ngổn ngang dưới lòng kênh Tấn Tài (phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). 

Ông Lê Minh (khu phố 2, phường Phủ Hà) cho hay: Tôi thường ngồi uống cà phê ở quán cạnh kênh, nhưng giờ hôi thối quá không chịu được phải chuyển vào sâu. Kênh mương này vừa làm nhiệm vụ dẫn nước tưới tiêu vừa là nơi thoát nước sinh hoạt của hàng trăm hộ dân, nhưng từ Tết Nguyên đán đến nay kênh đóng nước phía thượng nguồn nên rác thải không chảy được. Dù đã có biển báo cấm đổ rác nhưng một số người dân phớt lờ cảnh báo vẫn vô tư vứt rác xuống kênh.

Cùng chung thực trạng với kênh Tấn Tài, hiện nay nhiều đoạn trên kênh Chà Là, các kênh rạch gần cảng cá Đông Hải, các đường mương trong khu dân cư của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thường xuyên nghẹt rác ở các cống xả. Hình ảnh dễ dàng nhận thấy là dòng nước thải đen ngòm, đặc kịt bốc mùi hôi thối nồng nặc. Nhiều đoạn váng bẩn, rác thải đọng lại thành những mảng lớn nổi rêu xanh, rác dập dềnh trôi theo dòng nước hay dồn tụ lâu ngày khiến việc thu gom rất khó khăn.

Trao đổi với phóng viên, ông Bành Thế Hưng, Chủ tịch UBND phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho biết: Địa phương có nhân viên môi trường gom rác song vẫn làm không xuể so với lượng rác thải ra kênh hàng ngày. Bên cạnh đó, do tình hình nắng hạn, Trạm Thủy nông thành phố Phan Rang – Tháp Chàm phải luân phiên điều tiết nước tưới giữa hệ thống các kênh chảy qua địa bàn nên trong một số ngày đóng nước, gặp thời tiết nắng nóng, gió mạnh khiến kênh bốc mùi hôi thối.

Ông Phạm Diệp Hòa, Trưởng trạm Thủy nông thành phố Phan Rang – Tháp Chàm cho hay: Thời gian qua, nhà máy thủy điện Đa Nhim có lưu lượng nước chạy máy phát điện rất thấp gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước của hai đập dâng Nha Trinh – Lâm Cấm. Hai kênh Tấn Tài và Tân Hội đều lấy nước từ hệ thống đập dâng này. Để đảm bảo nguồn nước tưới sản xuất cho người dân, hiện nay và trong thời gian tới đơn vị phải luân phiên đóng, mở cống lấy nước giữa hai kênh này.

Dù các tổ, khu dân cư nơi dòng kênh chảy qua đều đặt thùng rác, có xe gom rác song nhiều người dân sống hai bên vẫn vứt rác xuống kênh. Nước thải sinh hoạt, chất thải vệ sinh chưa qua xử lý cũng xả ồ ạt thẳng xuống kênh. Chính hành vi xả rác thải bừa bãi này dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh do nguồn nước bị ô nhiễm như bệnh: Tả, lị, các bệnh về mắt, bệnh ngoài da, giun sán, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.

Để bảo vệ môi trường, tỉnh Ninh Thuận đã triển khai nhiều biện pháp làm sạch môi trường tại các khu vực dân cư, kênh dẫn nước nhưng vẫn chưa thể chấm dứt được tình trạng xả rác bừa bãi. Về hướng xử lý ô nhiễm, chính quyền địa phương cho biết thời gian tới sẽ huy động lực lượng cùng người dân tập trung vớt rác, nạo vét khơi thông dòng chảy tại các hệ thống kênh mương; đồng thời tăng cường tuyên truyền về Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; tổ chức cho người dân ký cam kết không xả rác bừa bãi; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm đổ rác thải, chất thải ra lòng kênh để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Nhiều tuyến kênh mương ở TP Phan Rang – Tháp Chàm ô nhiễm nặng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hậu Giang gắn camera quan sát rừng
Tỉnh Hậu Giang sẽ gắn thêm thiết bị camera quan sát tại các vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trong mùa khô hạn sẽ còn diễn ra gay gắt và kéo dài trong thời gian tới.

Tin mới

Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...