Thứ tư, 24/04/2024 01:57 (GMT+7)

Nhiều rác thải xuất hiện dưới đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông

MTĐT -  Thứ sáu, 15/09/2017 10:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều vị trí dọc tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đặc biệt là khu vực quanh các nhà ga, trở thành nơi đổ trộm phế thải ưa thích của "rác tặc".

Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông nhìn từ trên cao. Đến tháng 9/2017, dự án đã hoàn thành được 95% hạng mục xây dựng cơ bản. Theo dự kiến, tuyến đường sắt trên cao này sẽ vận hành thử vào tháng 10/2017, tuy nhiên, do chậm tiến độ, kế hoạch chạy thử sẽ phải lùi lại.

Dự án chưa hoàn thiện, kế hoạch chạy thử đang bị gác lại. Trong khi đó, nhiều vị trí quanh công trình đang ở tình trạng nhếch nhác, mất vệ sinh. Trong ảnh là phần rêu xanh, nước đọng ở nhà ga La Khê.

Rác thải chất đống, bốc mùi nồng nặc dưới cầu thang nhà ga Hoàng Cầu

Bãi rác trước lối lên nhà ga Hoàng Cầu

Gạch vỉa hè vỡ nát, cành cây ngổn ngang dưới một đoạn đường sắt trên cao

Cáp điện nhằng nhịt trước một lối dẫn lên nhà ga đường sắt trên cao

Rác thải xây dựng bị vứt ngổn ngang dưới cầu thang nhà ga Văn Khê. Đây có thể là rác thải đổ trộm của các đối tượng xe tải

Khu vực xung quanh các nhà ga trở thành nơi đổ trộm rác ưa thích của các đối tượng "rác tặc"

Phía dưới một lối dẫn lên nhà ga đường sắt trên cao, phần vỉa hè còn lại cho người đi bộ rất hẹp

Theo Dân Trí

Bạn đang đọc bài viết Nhiều rác thải xuất hiện dưới đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới