Thứ bảy, 20/04/2024 12:43 (GMT+7)

Nhiều đề xuất bảo vệ môi trường, phát triển Thủ đô bền vững

MTĐT -  Thứ tư, 10/05/2017 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/5/2017, tại trụ sở Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam, đông đảo các nhà khoa học và cán bộ quản lý đã tham gia Hội thảo khoa học “Thân thiện với Môi trường Thủ đô” do Hội BVTN&MT Việt Nam tổ chức

Đây là hoạt động thiết thực, hưởng ứng Ngày KHCN (18/5), Ngày Đa dạng sinh học Quốc tế (22/5) năm nay với chủ đề “Đa dạng sinh học – Du lịch bền vững” và Ngày Môi trường Thế giới (5/6) với chủ đề “ Sống hài hòa với Thiên nhiên”.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Vũ Hoan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Nội và TS. Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam, các đại biểu đã nghe và thảo luận hàng loạt báo cáo liên quan.

Cụ thể, các tham luận như: Con người và Thiên nhiên Thủ đô Hà Nội của PGS.TS Nguyễn Đức Khiển; Hà Nội hướng tới phát triển du lịch bền vững của ông Đỗ Đình Hồng, Giám đốc sở Du lịch Hà Nội; Nâng cao nhận thức cộng đồng khu vực Mỹ Đức về Đa dạng sinh học thích ứng với BĐKH của Chi cục BVMT Hà Nội; Biểu hiện thân thiện với môi trường của nông nghiệp Hà Nội, của GS. TS Phạm Thị Mỹ Dung; Trả lại bầu không khí trong lành cho người dân Hà Nội, của GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng; Sự kiện bảo tồn Cây Di sản góp phần phát triển du lịch bền vững, của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh; Xử lý triệt để nước thải – vấn đề cấp bách của Hà Nội của GS.TS Trần Hiếu Nhuệ; Cây bóng mát và cây cổ thụ của Hà Nội của KS. Vũ Văn Dũng – Lê Huy Cường; Một số vấn đề xây dựng văn hóa môi trường tiên tiến của người dân Thủ đô của TS. Nguyễn Ngọc Sinh. Đây là đại diện cho các Hội chuyên ngành, viện nghiên cứu, các trường Đại học trên địa bàn Thủ đô và cán bộ quản lý của thành phố Hà Nội.

Ngoài  những dẫn liệu cụ thể và những kiến nghị xác đáng, các tác giả còn đề xuất nhiều ý tưởng mới mẻ, với tinh thần đầy trách nhiệm cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Với tư cách của đại biểu Quốc Hội, PGS.TS Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đánh giá rất cao những nội dung đã được đề cập tại Hội thảo này, nhằm giải quyết những vấn đề nóng bỏng cho Thủ đô. Ông bày tỏ mong muốn, những kết quả nghiên cứu và ý kiến tâm huyết của các chuyên gia tại Hội thảo sẽ được tổng kết, chuyển tải tới các cơ quan chức năng, các cấp có thẩm quyền, trong đó có Quốc Hội. Để từng bước hoàn chỉnh hệ thống luật pháp và đổi mới cơ chế quản lý, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là Thủ đô.

Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT Hà Nội và kết luận Hội thảo của Chủ tịch Hội BVTN&MT Việt Nam đều khẳng định: Ban tổ chức mong muốn tiếp tục nhận được những đóng góp của các đại biểu và duy trì hoạt động về chủ đề này hàng năm; đồng thời cam kết: sẽ tổng hợp những kiến nghị tại hội thảo và chuyển tới các cơ quan chức năng. Đặc biệt là những ý kiến đánh giá vai trò của cộng đồng trong BVMT, phát triển kinh tế xanh bền vững. Trong đó có việc đảm bảo các quyền cơ bản của cộng đồng như: quyền được tiếp cận thông tin, quyền được tham gia đầy đủ; quyền được đảm bảo về thể chế luật pháp và quyền được nâng cao về năng lực BVMT, phát triển kinh tế - xã hội bền vững./.

Bạn đang đọc bài viết Nhiều đề xuất bảo vệ môi trường, phát triển Thủ đô bền vững. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ