Thứ ba, 23/04/2024 13:16 (GMT+7)

Nguyên nhân nào khiến cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh?

MTĐT -  Thứ ba, 10/09/2019 11:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hàng chục tấn cá tại các lồng, bè nuôi của người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chết bất thường. Nguyên nhân xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại nhiều địa phương được xác định do sốc nước.

Sáng nay 10/9, trao đổi với báo TP, ông Nguyễn Công Hoàng, chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh thông tin về nguyên nhân khiến cá nuôi chết hàng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trong những ngày qua.

Theo ông Hoàng, nguyên nhân chính xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại nhiều địa phương được xác định do sốc nước.

“Mấy ngày qua lượng mưa lớn nên môi trường thay đổi đột ngột làm cá chết tại nhiều nơi”, ông Nguyễn Công Hoàng nói.

Ngoài xã Thạch Sơn, cá nuôi của người dân ở xã Thạch Đỉnh cũng có hiện tượng chết trắng bè - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Trước đó, tại xã Thạch Sơn tình trạng cá chết trên hệ thống nuôi cá lồng bè trên sông thuộc địa phận thôn Song Hải đã xảy ra từ đêm ngày 8/9. Đến sáng ngày 9/9 gần như các diện tích nuôi cá của 53 hộ nuôi với trên 82 tấn cá Vược (hay còn gọi là cá Mè Kẻ) đã bị chết hàng loạt.

Những hộ thiệt hại lớn là gia đình ông Nguyễn Văn Đ. nuôi 6 ô lồng, với 470 con cá mè có loại từ 3 đến 4kg trở lên, hơn 500 con loại 1kg trở xuống. Còn hộ ông Nguyễn Hữu M. nuôi 4 ô lồng với 1.000 con cá vược, hiện đạt trọng lượng khoảng 2 kg/con.

Sau một đêm, ông Minh chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn cá nuôi chết trắng - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Cùng với xã Thạch Sơn, tại xã Thạch Đỉnh cũng có tình trạng cá nuôi trong lồng bè bị chết tại 8 hộ nuôi, với trên 2 tấn cá bị chết. 

Được biết, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng cá chết bất thường hàng loạt. Hiện chính quyền địa phương các xã, huyện đang phối hợp với người dân để xử lý trách gây ô nhiễm môi trường.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nguyên nhân nào khiến cá chết hàng loạt tại Hà Tĩnh?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bảo tồn chim hoang dã: Cần một giải pháp hiệu quả và bền vững
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt tài liệu “Các loài chim hoang dã nghiêm cấm hoặc hạn chế quảng cáo và mua bán” nhằm hỗ trợ các nỗ lực thực thi Chỉ thị số 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách bảo tồn chim hoang dã

Tin mới